Gần 1.000 công nhân Pou Phong VN ngừng việc vì cho rằng nâng lương định kỳ chưa phù hợp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.4, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ huyện Trảng Bom các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với Ban giám đốc Cty, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người lao động (NLĐ).

Trước đó, ngày 9.4, các cơ quan chức năng đã nắm tình hình, hướng dẫn CĐCS  tập hợp ý kiến NLĐ và kiến nghị BGĐ giải quyết các kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, liên quan tới việc công nhân Pou Phong VN ngừng việc tập thể.

Vụ ngừng việc xảy ra của gần 1.000/1.200 công nhân của Cty TNHH Pou Phong VN – doanh nghiệp gia công da giày, vốn Đài Loan, thuộc KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom, Đồng Nai.

Nguyên nhân do ngày 4.4, Cty thông báo đến NLĐ về việc nâng lương định kỳ hàng năm.

Nội dung cụ thể của thông báo cho biết, thời điểm xét nâng lương cho NLĐ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm; đối tượng tăng lương phải phù hợp với yêu cầu thời gian làm việc đủ 1 năm trở lên, cách lần tăng lương trước đó từ đủ 1 năm trở lên, dựa theo biểu hiện trong công việc của NLĐ để tăng lương, liên quan đến các tiêu chuẩn đánh giá do Cty quy định (áp dụng từ tháng 9.2018); Mức tăng lương có 8 bậc (bậc 1 là 235.000 đồng đến bậc 8 là 460.000 đồng).

Không đồng thuận với nội dung trên, ngày 7.4 và ngày 9.4, công nhân Cty Pou Phong VN đã ngừng việc, CĐCS đã tập hợp ý kiến của NLĐ và đưa ra 4 kiến nghị cho BGĐ Cty xem xét giải quyết gồm:

Tiền tăng lương hàng năm của NLĐ phải được thực hiện và đưa vào lương cơ bản; NLĐ làm việc đủ 1 năm phải được tăng lương không cần phải chờ đến tháng 3 và tháng 9 mới được tăng; Không thực hiện các tiêu chí đánh giá khi nâng lương đình kỳ hàng năm; Đối với những trường hợp NLĐ được đề bạt làm cán bộ quản lý sản xuất (từ tổ phó trở lên) thì không ảnh hưởng đến việc nâng lương định kỳ hàng năm.

Đến ngày 9.4, Cty ra thông báo mới. Theo đó, Cty ghi nhận và xem xét giải quyết kiến nghị của công nhân về việc làm một số năm trở lên mà chưa được tăng lương, Cty sẽ rà soát tăng bù trong lương tháng 4.2018. Tiền lương được tăng hàng năm sẽ không đưa vào lương cơ bản mà tăng vào cột hiệu quả công việc (trước đây gọi là phụ cấp công việc). Chế độ tiền lương mới gồm 2 phần: Lương căn bản và lương đánh giá theo hiệu quả công việc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

MINH CHÂU |

Ngày 19.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do Cty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19.12.

Chậm trả lương, 200 nhân viên xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc

T. A |

Nhiều lần hứa hẹn và dời ngày trả lương, nhân viên và tài xế xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc.

Có ai chạnh lòng khi thấy công nhân ngừng việc đòi… tăng ca?

KHÁNH NINH |

Một bản tin trên báo chí đăng tải, liên tiếp ba ngày, từ ngày 10 đến ngày 12.7, hơn 100 công nhân Cty TNHH Eclat Fabrics (100% vốn nước ngoài, đóng tại KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu) ngưng việc tập thể. Lý do chủ yếu của việc công nhân ngưng việc là yêu cầu được làm việc tăng ca quá quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

MINH CHÂU |

Ngày 19.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do Cty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19.12.

Chậm trả lương, 200 nhân viên xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc

T. A |

Nhiều lần hứa hẹn và dời ngày trả lương, nhân viên và tài xế xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc.

Có ai chạnh lòng khi thấy công nhân ngừng việc đòi… tăng ca?

KHÁNH NINH |

Một bản tin trên báo chí đăng tải, liên tiếp ba ngày, từ ngày 10 đến ngày 12.7, hơn 100 công nhân Cty TNHH Eclat Fabrics (100% vốn nước ngoài, đóng tại KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu) ngưng việc tập thể. Lý do chủ yếu của việc công nhân ngưng việc là yêu cầu được làm việc tăng ca quá quy định.