Thanh Hóa:

Gần 1.000 công nhân giầy Venus ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Quách Du |

Gần 1.000 công nhân cho rằng chế độ tiền lương chưa thỏa đáng nên đã tiến hành ngừng việc tập thể. Sau 2 ngày xảy ra sự việc, hàng trăm công nhân vẫn chưa vào làm và tiếp tục tập trung trước công ty.

Ngày 7.12, ông Trịnh Xuân Thực – Chủ tịch UBND xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) - cho biết, vào hôm qua (6.12), gần 1.000 công nhân tại Công ty TNHH giày Venus Việt Nam (có địa chỉ tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung) đã tiến hành ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

 
Rất đông công nhân Công ty TNHH giày Venus tiến hành ngừng việc tập thể.

Theo ông Thực, các công nhân ngừng việc tập thể chủ yếu để đòi tăng lương, tuy nhiên, việc này không hợp lý, vì trước đây 2 tháng, phía công ty đã tiến hành điều chỉnh tiền lương.

“Sáng nay (7.12), hàng trăm công nhân vẫn đội mưa, tập trung trước cửa công ty để ngừng việc tập thể”. – ông Thực nói.

Được biết, Công ty TNHH giày Venus Việt Nam có trên 7.000 công nhân, người lao động. Gần 1.000 công nhân ngừng việc là tại xưởng may 1 của công ty.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa để tuyên truyền, vận động và giải quyết vụ việc.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Gần 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyên lợi

Quách Du |

Cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo, sử dụng phép năm, việc chấm công tại các xưởng chưa hợp lý, gần 3.800 công nhân công ty tiến hành ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Thanh Hóa: 2.000 công nhân vẫn chưa làm việc sau 7 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Khoảng 2.000 công nhân cho rằng vấn đề tiền thâm niên và các chế độ khác chưa được phía công ty giải quyết nên tiếp tục ngừng việc tập thể. 

Gần 1.000 công nhân đã quay trở lại làm việc sau 6 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Sau 6 ngày ngừng việc tập thể để kiến nghị tiền lương và các chế độ phúc lợi khác, gần 1.000 trong tổng số 3.000 công nhân nhà máy đã quay trở lại làm việc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thanh Hóa: Gần 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyên lợi

Quách Du |

Cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo, sử dụng phép năm, việc chấm công tại các xưởng chưa hợp lý, gần 3.800 công nhân công ty tiến hành ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Thanh Hóa: 2.000 công nhân vẫn chưa làm việc sau 7 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Khoảng 2.000 công nhân cho rằng vấn đề tiền thâm niên và các chế độ khác chưa được phía công ty giải quyết nên tiếp tục ngừng việc tập thể. 

Gần 1.000 công nhân đã quay trở lại làm việc sau 6 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Sau 6 ngày ngừng việc tập thể để kiến nghị tiền lương và các chế độ phúc lợi khác, gần 1.000 trong tổng số 3.000 công nhân nhà máy đã quay trở lại làm việc.