Gần 1.000 công nhân đình công tại Nghệ An đã đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Từ ngày 7.8-10.8, gần 1.000 công nhân Công ty Cổ phần may Vinatex Hoàng Mai (đóng tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã đình công để đòi quyền lợi.

Được biết nguyên nhân dẫn đến đình công là bởi công nhân không chấp nhận quy chế lương mới do công ty đưa ra, đó là thay đổi cách thức trả lương từ lương thời gian sang lương sản phẩm.

Đồng thời, công nhân kiến nghị công ty tăng đơn giá sản phẩm; có bảng lương chi tiết, công nhân phải có từng phiếu lương cụ thể; xây thêm nhà xe cho công nhân; kiến nghị công ty trả chế độ phụ cấp thâm niên; nâng cao hơn chất lượng bữa ăn ca, bởi mức tiền ăn ca hiện nay là 15.000 đồng, bao gồm cả nhân công và nhiên liệu là không đảm bảo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo LĐLĐ thị xã Hoàng Mai phối hợp với UBND thị xã, Phòng LĐ -TB&XH, công an thị xã có mặt kịp thời ở công ty, lắng nghe toàn bộ ý kiến của công nhân lao động, tổ chức phiên họp thương lượng với Ban giám đốc doanh nghiệp để giải quyết các kiến nghị của người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Hoàng Mai phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan liên quan tham gia cuộc họp, lắng nghe ý kiến của công nhân. Ảnh: PV
Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Hoàng Mai phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan liên quan tham gia cuộc họp, lắng nghe ý kiến của công nhân. Ảnh: PV

Tại cuộc đối thoại, công ty đã giải quyết một số kiến nghị của người lao động như: Xây nhà xe tạm cho công nhân để xe, xem xét cải thiện chất lượng bữa ăn ca.

Đối với kiến nghị liên quan đến tiền lương, công ty tiếp tục áp dụng quy chế trả lương mới với hình thức trả lương theo sản phẩm; đồng thời xem xét lại đơn giá sản phẩm để công nhân lao động đảm bảo được mức lương như trước đây.

Cụ thể là công ty sẽ bù tiền cho những công nhân tháng 7 bị hụt mức lương so với trước đây, khi áp dụng hình thức trả lương theo thời gian.

Sau khi thống nhất với cách giải quyết của công ty, người lao động đã đi làm trở lại trong ngày 11.8.

Ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, để không tái diễn các cuộc đình công tự phát, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo LĐLĐ thị xã Hoàng Mai tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động đến tập thể người lao động và chủ sử dụng lao động để đảm bảo chấp hành đúng pháp luật lao động.

Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn Công ty tuyên truyền quy chế trả lương mới đến tập thể người lao động. LĐLĐ thị xã Hoàng Mai phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trao 80 suất quà cho công nhân khó khăn bị mất việc làm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 12.8, những món quà ý nghĩa từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lập 4 trạm hỗ trợ công nhân bị cách ly phong toả ở các khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lập 4 trạm “dã chiến” có nhiệm vụ thống kê các khu nhà trọ có đông công nhân lao động đang bị cách ly, phong toả và các tình nguyện viên của các trạm này sẽ trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động.

10.000 phần quà tặng công nhân, người lao động khó khăn

Nam Dương |

Chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19” do HĐND TPHCM phát động, thực hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trao 80 suất quà cho công nhân khó khăn bị mất việc làm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 12.8, những món quà ý nghĩa từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lập 4 trạm hỗ trợ công nhân bị cách ly phong toả ở các khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lập 4 trạm “dã chiến” có nhiệm vụ thống kê các khu nhà trọ có đông công nhân lao động đang bị cách ly, phong toả và các tình nguyện viên của các trạm này sẽ trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động.

10.000 phần quà tặng công nhân, người lao động khó khăn

Nam Dương |

Chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19” do HĐND TPHCM phát động, thực hiện.