Gần 1.000 công nhân Công ty TNHH ANTONIA Việt Nam đình công

Nguyễn Trường |

Ngày 26.4, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH ANTONIA Việt Nam đóng trên địa bàn TP. Tam Điệp, Ninh Bình đã đồng loạt nghỉ việc để đòi quyền lợi.

Theo phản ánh của một số công nhân, dịp nghỉ lễ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, công ty chỉ cho công nhân nghỉ 2 ngày là chủ nhật và thứ hai. Theo các công nhân, ngày 30.4 trùng vào chủ nhật, công nhân được nghỉ bình thường theo quy định. Vậy nên công ty phải bố trí cho họ nghỉ bù vào thứ ba (tức ngày 2.5). Không đồng tình với quyết định của lãnh đạo công ty, sáng 26.4 gần 1.000 công nhân ở đây đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối quyết định này.

Đến 15h ngày 26.4, hàng trăm công nhân vẫn tập trung tại khu vực nhà xe của công ty để đình công. Ảnh: NT

Ngoài việc yêu cầu phía công ty phải cho công nhân nghỉ 3 ngày trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, các công nhân ở đây cũng yêu cầu phía công ty phải đáp ứng một số điều kiện làm việc cho công nhân như: Lắp đặt thêm quạt ở các xưởng sản xuất, vì thời tiết nóng, hơn nữa việc sản xuất dày, dép có mùi da và mùi keo dán rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. Đồng thời, yêu cầu phía công ty không được ép công nhân làm tăng ca, việc tăng ca phải được công nhân tự nguyện và làm đúng theo quy định của Luật Lao động, một tuần không quá 12 giờ và một tháng không quá 30 giờ.

Ông Phùng Minh Chung - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình - cho biết: Những nội dung mà công nhân yêu cầu là chính đáng, đây là quyền lợi của người lao động. “Hiện chúng tôi đang phối hợp với LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ TP.Tam Điệp và các ngành chức năng có liên quan cùng đại diện công nhân làm việc với lãnh đạo công ty ANTONIA để giải quyết sự việc” - ông Chung nói.

Đến 15h cùng ngày, công nhân vẫn chưa quay trở lại làm việc và vẫn tập trung ở khu vực nhà xe của công ty.

Được biết, Công ty ANTONIA Việt Nam đóng trên địa bàn TP.Tam Điệp, là công ty chuyên sản suất giày, dép da của Đài Loan. Công ty đi vào hoạt động từ tháng 9.2015, hiện có gần 1.400 công nhân đang làm việc tại đây.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.