F1 nguy cơ thấp ở Đồng Nai vẫn đi làm bình thường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay tại địa phương, các trường hợp F1 nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường.

Ông Phan Huy Anh Vũ cũng đồng tình quan điểm cho phép F1 đi làm để duy trì sản xuất ổn định, vì trong tình hình thực tế hiện nay tại địa phương, người dân đã được tiêm vaccine “phủ” mũi 1, mũi 2 và hiện nay đang tiếp tục tiêm “phủ” mũi 3, đặc biệt là đối tượng công nhân người lao động để ổn định sản xuất. 

Tỉnh Đồng Nai có 1,2 triệu lao động, trong đó, có hơn 600.000 công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh hoạt động phục hồi, đáp ứng các đơn hàng, mở rộng quy mô sản xuất. Do đó, các doanh nghiệp đang rất cần nguồn lao động dồi dào. 

Dự báo trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai cần trên 130.000 lao động, trong đó cần hơn 100.000 lao động chưa qua đào tạo. Các địa phương có nhu cầu tuyển dụng cao là: TP.Biên Hoà (cần trên 23.000 lao động), huyện Trảng Bom (cần trên 17.000 lao động), huyện Nhơn Trạch (cần trên 25.000 lao động), huyện Long Thành (cần trên 9.000 lao động)… 

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina, Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai cho biết, thực tế hiện nay tại doanh nghiệp công nhân người lao động đã được tiêm vaccine mũi 3 đầy đủ. Thực tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã không còn xác định các trường hợp là F1, do đó họ vẫn đi làm bình thường.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, nếu người lao động thông báo là F1, F0 thuộc diện cách ly thì doanh nghiệp vẫn thực hiện cho người lao động được cách ly theo quy định. Còn người lao động không có thông báo hoặc yêu cầu gì thì vẫn đi làm bình thường. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nếu không cho F1 đi làm thì không có lao động để sản xuất

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Bình Dương vẫn chưa có văn bản mới hướng quy định cụ thể việc đi làm của F1 và F0 mắc COVID-19. Thực tế hiện nay ai là F0 thì ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh, F1 thì đi làm bình thường vì nếu cấm F1 thì không có lao động sản xuất.

Cho phép F1 đi làm lúc này là đúng đắn

Nam Dương |

Ngày 24.3, UBND TPHCM đã có Văn bản khẩn số 882 UBND-VX hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập. Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động cho biết việc TPHCM cho phép F1 đi làm là đúng đắn, hợp lý, đáp ứng nhu cầu về nhân sự trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã linh hoạt cho F1 đi làm trước khi có quy định

Nam Dương |

TPHCM - Ngày 24.3, UBND TPHCM có văn bản khẩn số 882 UBND-VX về việc cho phép  người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) đi làm, học tập với những điều kiện nhất định.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bình Dương: Nếu không cho F1 đi làm thì không có lao động để sản xuất

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Bình Dương vẫn chưa có văn bản mới hướng quy định cụ thể việc đi làm của F1 và F0 mắc COVID-19. Thực tế hiện nay ai là F0 thì ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh, F1 thì đi làm bình thường vì nếu cấm F1 thì không có lao động sản xuất.

Cho phép F1 đi làm lúc này là đúng đắn

Nam Dương |

Ngày 24.3, UBND TPHCM đã có Văn bản khẩn số 882 UBND-VX hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập. Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động cho biết việc TPHCM cho phép F1 đi làm là đúng đắn, hợp lý, đáp ứng nhu cầu về nhân sự trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã linh hoạt cho F1 đi làm trước khi có quy định

Nam Dương |

TPHCM - Ngày 24.3, UBND TPHCM có văn bản khẩn số 882 UBND-VX về việc cho phép  người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) đi làm, học tập với những điều kiện nhất định.