“F0 Công đoàn” chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ

Nam Dương |

Trong quá trình chăm lo cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhiều cán bộ công đoàn (CBCĐ) cũng trở thành F0. Họ cũng lo lắng vì có gia đình, có cha mẹ già, con nhỏ... Thế nhưng, vừa hết bệnh, họ lại lao vào công việc bởi biết rằng nhiều đoàn viên CĐ, CNLĐ đang cần được chăm lo.

Đăng ký tình nguyện chăm lo cho F0

Chiều 7.9, khi tôi gọi điện thoại hỏi thăm, chị Nguyễn Thị Ngọc Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Thủ Đức, TPHCM hồ hởi khoe: “Tôi vừa đăng ký tham gia chương trình “F0 khỏi bệnh chăm lo bệnh nhân F0” của TP.Thủ Đức phát động mà chưa biết có được không”.

Chị Hương kể, ngày 3.8, trước khi chủ trì một chương trình trao quà cho CNLĐ, chị đưa mẹ đi tiêm phòng dịch COVID-19 tại bệnh viện thì được xét nghiệm và phát hiện dương tính. “Cũng không có gì bất ngờ lắm vì tôi đã xác định có thể sẽ có ngày mình bị nhiễm COVID-19. Trước đó cả tháng, LĐLĐ TP.Thủ Đức tổ chức gần như hàng ngày các chương trình đi chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh, mỗi ngày trao từ vài trăm đến hàng nghìn suất quà, nên khả năng bị lây nhiễm là khó tránh khỏi”.

Vì gia đình có bố mẹ lớn tuổi và con nhỏ, khi phát hiện dương tính, chị Hương tạm thời phải cách ly tại cơ quan 6 ngày. Đến khi mất khứu giác, chị được y tế đưa đi cách ly tập trung và điều trị tại Ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm 4 ngày nữa. May mắn, sau đó chị được xét nghiệm âm tính và cho về cơ quan cách ly tiếp. “Những ngày đi cách ly, nỗi lo lớn nhất của tôi là gia đình có người già, trẻ em và còn bao nhiêu việc phải làm. Đến khi được tin cả gia đình đã âm tính, tôi mình yên tâm và chỉ mong sớm được về để đi làm”, chị Hương tâm sự.

Sau khi hoàn thành cách ly thêm 14 ngày, chị Hương lập tức bắt tay ngay vào công việc và tham mưu cho thường trực LĐLĐ TP.Thủ Đức thực hiện chương trình “Nghĩa tình chiến sĩ”. Theo đó, tổ chức CĐ TP.Thủ Đức sẽ phối hợp với cơ quan công an, quân sự tiếp tục chăm lo cho khoảng 10.000 đoàn viên CĐ, CNLĐ trên địa bàn TP.Thủ Đức bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hy sinh tình cảm cá nhân vì NLĐ

Cũng giống chị Hương, anh Trần Thanh Thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận 8 cũng vô tình phát hiện mình bị dương tính với SARS-CoV-2 trong khi đi trao quà cho CNLĐ. Chiều 13.8, trong khi đang đi trao quà của HĐND TPHCM cho CNLĐ, anh Thảo chợt thấy ớn lạnh, cảm giác sốt nhẹ và hơi ho. Anh Thảo tự test nhanh tại nhà và biết mình dương tính với COVID-19. Lúc này vợ anh và mẹ vợ cũng có kết quả dương tính, chỉ có hai con nhỏ là âm tính. “Lo lắm, gia đình có một người bị thì còn người kia lo lắng. Đằng này nhà mình cả hai vợ chồng đều bị một lúc”, anh Thảo chia sẻ.

Ngay lập tức anh Thảo nhờ đưa hai con về ông ngoại chăm sóc. Mẹ vợ anh do lớn tuổi và có bệnh nền nên được đưa đi cách ly tập trung, còn vợ chồng anh sau khi tham khảo ý kiến các bác sĩ đã quyết định tự cách ly tại nhà. “Tâm lý chung là lo lắng, vì xung quanh nơi tôi ở có nhiều người bị nhiễm bệnh, rồi những thông tin mình biết về tình hình dịch bệnh, người chết do dịch… Thế nhưng tôi cũng có phần yên tâm vì đã được tiêm một mũi vaccine, được cơ quan quan tâm, anh em bạn bè động viên. Tôi không trữ bình ôxy tại nhà, nhưng dặn các bạn tình nguyện viên hay đi làm việc chung chuẩn bị sẵn, khi cần tôi kêu là mang tới ngay”, anh Thảo chia sẻ.

Những ngày sau đó, vợ chồng anh Thảo tự cách ly tại nhà, uống thuốc theo chỉ dẫn, tập thể dục nhẹ nhàng và nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 5 vợ chồng anh cắt sốt, hết ho, mọi việc tốt đẹp dần và cuối cùng được xét nghiệm âm tính. Vừa hết cách ly ngày 6.9, ngày 7.9 anh Thảo lại đến ngay cơ quan làm việc, “vì còn nhiều đoàn viên CĐ, CNLĐ đang cần chăm lo”.

Ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, trong giai đoạn vừa qua, đội ngũ CBCĐ TPHCM đã “lăn xả” để chăm lo đoàn viên CĐ, CNLĐ đúng với tinh thần ở đâu khó có CĐ. Nhiều CBCĐ gia đình có cha mẹ già, con nhỏ nhưng đã hy sinh tình cảm cá nhân, dành thời gian chăm lo đoàn viên, CNLĐ và trong khi làm việc đã có những CBCĐ bị nhiễm COVID-19. “Sau khi lành bệnh, họ lại lao ngay vào công việc bởi biết rằng nhiều đoàn viên CĐ, CNLĐ đang cần được chăm lo. Những tình cảm đó thật đáng trân quý” ông Lâm tâm sự.

Đồng Nai: 2 cán bộ công đoàn mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho anh Đ.C.H, công tác tại LĐLĐ TP.Biên Hoà - sau khi anh đã điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Trước đó, trong quá trình tham gia hỗ trợ công nhân trong chương trình “Nghĩa tình Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai triển khai, nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm, cho đoàn viên và người lao động sinh sống trong các khu nhà trọ bị cách ly, phong toả, anh H. có triệu chứng ho, sốt và tiến hành test nhanh phát hiện dương tính với COVID-19. Sau đó, anh H. được đưa đi điều trị. Đến nay, anh H. đã được điều trị khỏi bệnh, tiếp tục trở về nhà cách ly y tế theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh H. cho biết: “Hiện sức khoẻ tôi đang ổn định. Sau khi hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, tôi sẽ tiếp tục các công việc hỗ trợ đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19”.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đã và đang bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, đồng hành cùng lực lượng y tế, lực lượng vũ trang. Ở nhiều nơi, cán bộ công đoàn đang dần trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đến nay, Chương trình Nghĩa tình Công đoàn do LĐLĐ tỉnh phát động thực hiện, đã hỗ trợ thực phẩm thiết yếu kịp thời cho hơn 116.000 ĐV&NLĐ ở 55.045 phòng trọ trong các khu phong tỏa, cách ly với giá trị trên 16 tỉ đồng.

Trong quá trình chăm lo, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho đoàn viên, người lao động, đã có 2 cán bộ công đoàn tại Đồng Nai mắc COVID-19 và đều đã được điều trị khỏi bệnh. Hà Anh Chiến

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Hơn 5.100 bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM xuất viện trong 1 ngày

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Cơ quan chức năng xử lý chợ tự phát tại quận TPHCM, Đồng Nai vân động F0 khỏi bệnh ở lại chống dịch COVID-19 có chế độ, hơn 5.100 bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM xuất viện trong 1 ngày... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 8.9.

Công an TPHCM thông tin kết quả điều tra vụ người dân "bom hàng" đi chợ hộ

MINH QUÂN |

Công an TPHCM cho biết đã xác minh được lý do 200 đơn hàng đi chợ hộ bị phản ánh là người dân "bom hàng" trong thời gian vừa qua.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo về việc hỗ trợ cơ sở y tế tư nhân

LÂM ANH |

Ngày 8.9, UBND TPHCM có Công văn số 3007/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Nóng Sài Gòn: Hơn 5.100 bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM xuất viện trong 1 ngày

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Cơ quan chức năng xử lý chợ tự phát tại quận TPHCM, Đồng Nai vân động F0 khỏi bệnh ở lại chống dịch COVID-19 có chế độ, hơn 5.100 bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM xuất viện trong 1 ngày... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 8.9.

Công an TPHCM thông tin kết quả điều tra vụ người dân "bom hàng" đi chợ hộ

MINH QUÂN |

Công an TPHCM cho biết đã xác minh được lý do 200 đơn hàng đi chợ hộ bị phản ánh là người dân "bom hàng" trong thời gian vừa qua.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo về việc hỗ trợ cơ sở y tế tư nhân

LÂM ANH |

Ngày 8.9, UBND TPHCM có Công văn số 3007/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.