EVNGENCO3: Chăm lo người lao động gần 370 triệu đồng dịp Tết Tân Sửu

Nam Dương |

Công đoàn EVNGENCO3 và Tổng Công ty cũng hỗ trợ 270 bộ đồ bảo hộ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động.

Ngày 24.2, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) cho biết, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phát điện, một số đơn vị trong EVNGECO3 đã thực hiện phương án sinh hoạt cách ly tập trung sau giờ làm việc đối với lực lượng vận hành, sửa chữa tại các khu Quản lý vận hành của các đơn vị theo yêu cầu của Tổng công ty và địa phương để phòng, chống dịch.

Công đoàn EVNGENCO3 và Tổng Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các CNVCLĐ tại các đơn vị với tổng số tiền là 369 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn EVNGENCO3 và Tổng Công ty cũng hỗ trợ 270 bộ đồ bảo hộ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Phân xưởng Sửa chữa Mông Dương thuộc Công ty EPS trị giá gần 70 triệu đồng.

Công đoàn EVNGENCO3 đã phối hợp cùng chuyên môn thăm hỏi, động viên CNVCLĐ tại các đơn vị thực hiện phương án sinh hoạt tập trung và đang cách ly tại các khu Quản lý vận hành. Đồng thời, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ CNVCLĐ của Công ty Nhiệt điện Mông Dương thuộc EVNHCMC đang vận hành hệ thống điện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 50 triệu đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Trên 32 tỉ đồng hỗ trợ người lao động vui Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã hỗ trợ người lao động trên 32 tỉ đồng vui Tết Tân Sửu.

Trao quà tới người lao động bị cách ly do COVID-19

CĐXDVN |

Để chia sẻ, động viên người lao động của đơn vị bị phong tỏa, cách ly, ngày 22.2, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trích từ nguồn tài chính công đoàn để mua 20.000 hộp sữa tươi và trao tới người lao động Công ty Ximăng Vicem Hoàng Thạch (Hải Dương).

Gần 9,3 tỉ đồng lì xì cho người lao động đầu năm

Nam Dương |

Một số doanh nghiệp ngành sợi trong Công đoàn Dệt may Việt Nam ở phía Nam đã tặng cho người lao động đi làm sớm trong hai ngày 16 và 17.2 (tức mùng 4 và 5 Tết) mức 1 triệu đồng/người/ngày.

Chỉ 30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi hiện tại

Lương Hạnh |

Khi được hỏi về sự hài lòng với chế độ phúc lợi hiện tại trong báo cáo đánh giá của Navigos Group, chỉ có 30% người tham gia khảo sát cho biết họ hài lòng với các mức độ khác nhau.

LĐLĐ tỉnh Bình Định thăm người lao động khó khăn dịp đầu năm

NGUYỄN TRI |

Đã có 60 suất quà được LĐLĐ tỉnh Bình Định trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Trên 32 tỉ đồng hỗ trợ người lao động vui Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã hỗ trợ người lao động trên 32 tỉ đồng vui Tết Tân Sửu.

Trao quà tới người lao động bị cách ly do COVID-19

CĐXDVN |

Để chia sẻ, động viên người lao động của đơn vị bị phong tỏa, cách ly, ngày 22.2, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trích từ nguồn tài chính công đoàn để mua 20.000 hộp sữa tươi và trao tới người lao động Công ty Ximăng Vicem Hoàng Thạch (Hải Dương).

Gần 9,3 tỉ đồng lì xì cho người lao động đầu năm

Nam Dương |

Một số doanh nghiệp ngành sợi trong Công đoàn Dệt may Việt Nam ở phía Nam đã tặng cho người lao động đi làm sớm trong hai ngày 16 và 17.2 (tức mùng 4 và 5 Tết) mức 1 triệu đồng/người/ngày.

Chỉ 30% người lao động hài lòng với chế độ phúc lợi hiện tại

Lương Hạnh |

Khi được hỏi về sự hài lòng với chế độ phúc lợi hiện tại trong báo cáo đánh giá của Navigos Group, chỉ có 30% người tham gia khảo sát cho biết họ hài lòng với các mức độ khác nhau.

LĐLĐ tỉnh Bình Định thăm người lao động khó khăn dịp đầu năm

NGUYỄN TRI |

Đã có 60 suất quà được LĐLĐ tỉnh Bình Định trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.