“Em Nhàn Công đoàn” đến với người lao động...

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Vào giai đoạn Thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) trải qua những ngày căng thẳng nhất bởi dịch COVID-19, anh Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp, kinh tế Đồng Tháp - ngày ngày hỗ trợ lương thực cho khu phong tỏa, khu cách ly và tiếp sức cùng công nhân vượt qua dịch bệnh, với phương châm: “Ở đâu có công nhân khó, ở đó có Công đoàn”.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là một trong những tỉnh đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều lao động phải ngưng việc. Thấu hiểu được sự vất vả của công nhân thất nghiệp nơi “đất khách quên người”, anh Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp, kinh tế Đồng Tháp - đã đến từng khu nhà trọ công nhân để tặng nhu yếu phẩm và rau củ. 

Công việc được thực hiện đều đặn mỗi tuần hai lần để đảm bảo mọi người không thiếu lương thực, thực phẩm. Những khó khăn trong mùa dịch như một sợi dây liên kết góp phần kết nối những nghĩa tình đối với những công nhân tại khu phong tỏa.

Gia đình chị Huỳnh Thị Hồng Nghi (ngụ tại xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) là một trong trong số hàng trăm công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Khi nhắc đến anh Nhàn, chị Nghi chia sẻ: “Mỗi lần được hỗ trợ nhu yếu phẩm, gia đình tôi có thể trang trải được hơn nửa tháng, nhận được sự quan tâm này, chúng tôi cũng giảm bớt đi một phần gánh nặng”.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, một số doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động dưới hình thức “3 tại chỗ”, nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp, mỗi tuần hai lần, anh Nhàn đều đặn chở từng xe rau đến các bếp ăn trong doanh nghiệp. Anh cũng là người đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tìm được nguồn cung cấp các vật tư y tế với mức giá thấp hơn thị trường từ 25% đến 30%.

Chia sẻ về hành trình của mình, anh Nhàn kể lại: “Tôi thường khởi hành từ 4h hoặc 5h sáng, biết mình đi mua rau, củ, quả giúp đỡ người khó khăn nên bà con nông dân thương lắm nên bán rẻ cho tôi. Có lần đi mua 500kg đu đủ lại còn được tặng thêm 500kg để đủ phân phát cho mọi người”.

Bằng tấm lòng của một người cán bộ chân chất, nhiều hôm anh đã chủ động liên hệ với cửa hàng bánh mì để mua thêm bánh gửi tặng bữa ăn sáng cho công nhân tại các doanh nghiệp và bà con trong khu phong tỏa. Ngoài kinh phí tự bỏ ra, hành trình giúp đỡ công nhân, bà con của anh còn nhận được sự hỗ trợ từ quý mạnh thường quân gần xa, nghĩa tình của bà con và sự đoàn kết từ những người đồng nghiệp...

Khi dịch bệnh tạm thời lắng xuống, anh Nhàn xông xáo vào bếp nấu ăn cho các y, bác sĩ tại bệnh viện dã chiến. Người góp công, người góp sức để những suất ăn được chuyển đến tuyến đầu chống dịch như một  lời cảm ơn từ hậu phương gửi nơi tiền tuyến.

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ: “Trong mùa dịch, Nhàn đã rất nỗ lực và có nhiều hành động thiết thực để hỗ trợ kịp thời cho công nhân, người lao động và các hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp “3 tại chỗ” và công nhân tại các khu trọ đã san sẻ phần nào khó khăn với doanh nghiệp và NLĐ”. 

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Xe Công đoàn Hải Phòng xuyên đêm, đưa công nhân về quê đón Tết Sum vầy

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 28.1, những chuyến xe đầu tiên do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương thành phố tổ chức lăn bánh từ cổng nhà máy Liên Dinh (Công ty TNHH Đỉnh Vàng), đưa 200 công nhân công ty này về quê đón Tết với người thân.

Công ty Samsung Việt Nam và Báo Lao Động hỗ trợ 40 công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công ty Samsung Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần quà là tiền mặt 1 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Bình Dương. Nhận sự hỗ trợ bằng tiền mặt ngày cuối năm, công nhân lao động ở trọ gặp hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi có thêm chi phí để mua thực phẩm, quần áo cho con.

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xe Công đoàn Hải Phòng xuyên đêm, đưa công nhân về quê đón Tết Sum vầy

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 28.1, những chuyến xe đầu tiên do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương thành phố tổ chức lăn bánh từ cổng nhà máy Liên Dinh (Công ty TNHH Đỉnh Vàng), đưa 200 công nhân công ty này về quê đón Tết với người thân.

Công ty Samsung Việt Nam và Báo Lao Động hỗ trợ 40 công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công ty Samsung Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần quà là tiền mặt 1 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Bình Dương. Nhận sự hỗ trợ bằng tiền mặt ngày cuối năm, công nhân lao động ở trọ gặp hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi có thêm chi phí để mua thực phẩm, quần áo cho con.

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.