Duy trì việc chi lương, thưởng Tết xứng đáng cho công nhân

Hải Anh |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn Hà Nội, nhất là cấp cơ sở đã  bắt đầu có kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động. Trong đó tập trung chăm lo tiền lương, thưởng Tết và trợ cấp khó khăn.

Tại Công ty TNHH Toto Việt Nam, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động được Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, các hoạt động này phải phù hợp với thực tiễn diễn biến của dịch COVID-19.

Do dịch bệnh nên các hoạt động Tết Sum vầy, thi gói bánh chưng… và nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết có thể rút gọn. Tuy nhiên, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty sẽ duy trì việc chi lương, thưởng Tết xứng đáng cho công nhân cũng như rà soát, trao trợ cấp cho những trường hợp khó khăn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Phạm Thị Bích Hải cho biết.

Nếu dịch bệnh được kiểm soát và điều kiện thực tế cho phép, các hoạt động vui Xuân, đón Tết vẫn sẽ được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Tiêu chí đặt ra là các hoạt động chăm lo Tết phải thiết thực, chu đáo, đầy đủ, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Dự kiến Tết dương lịch 2022, Công đoàn Công ty sẽ tặng mỗi công nhân một cuốn lịch treo tường và tiền mặt khoảng 200.000 đồng. Công đoàn sẽ bàn bạc, đề xuất Ban Giám đốc việc tăng lương, thưởng Tết, có quà Tết Nguyên đán cho công nhân.

Theo ông Nguyễn Đức Nhân - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử ASTI - Công đoàn Công ty  sẽ rà soát các trường hợp khó khăn, nhất là những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 để đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ cũng như trực tiếp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện diễn biến dịch bệnh COVID-19, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty phối hợp tổ chức các hoạt động khác như tiệc Tất niên, Tết Sum vầy… với cách thức và quy mô phù hợp. Hiện Công ty có trên 1.200 công nhân lao động.

Công đoàn các Khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó ưu tiên chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

Riêng Công đoàn các Khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội dự kiến hỗ trợ 30% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - Công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, công nhân về quê đón Tết”.

Công đoàn các Khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội cũng sẽ trao 2.000 suất quà với mức 500.000 đồng/suất cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời rà soát, thống kê hỗ trợ người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị có đóng kinh phí Công đoàn; cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính Công đoàn với mức 300.000 đồng/người.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí tổ chức Hội nghị Tập huấn về mô hình tổ chức Công đoàn

Quỳnh Điệp |

Tiếp nối các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam của Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) triển khai, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn trực tuyến về mô hình tổ chức Công đoàn ngành và chia sẻ một số thông tin về chuyển đổi số tại Việt Nam và Tập đoàn tại 2 điểm cầu Hà Nội và Seoul (Hàn Quốc).

Trên 7.000 đoàn viên Công đoàn Hà Nội ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tính đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã giới thiệu 7.186 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Sớm công khai thưởng Tết để ổn định quan hệ lao động cuối năm

HÀ ANH CHIẾN |

Tết Nguyên đán 2022, người lao động đều rất mong chờ vào tiền lương, thưởng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Do đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch trả lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết cho đoàn viên người lao động được biết, nhằm ổn định quan hệ lao động cuối năm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công đoàn Dầu khí tổ chức Hội nghị Tập huấn về mô hình tổ chức Công đoàn

Quỳnh Điệp |

Tiếp nối các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam của Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) triển khai, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn trực tuyến về mô hình tổ chức Công đoàn ngành và chia sẻ một số thông tin về chuyển đổi số tại Việt Nam và Tập đoàn tại 2 điểm cầu Hà Nội và Seoul (Hàn Quốc).

Trên 7.000 đoàn viên Công đoàn Hà Nội ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tính đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã giới thiệu 7.186 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Sớm công khai thưởng Tết để ổn định quan hệ lao động cuối năm

HÀ ANH CHIẾN |

Tết Nguyên đán 2022, người lao động đều rất mong chờ vào tiền lương, thưởng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Do đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch trả lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết cho đoàn viên người lao động được biết, nhằm ổn định quan hệ lao động cuối năm.