Duy trì doanh nghiệp "xanh", đảm bảo sản xuất an toàn cho người lao động

Thanh Chung |

Ngoài chủ trương phòng chống dịch của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp ở Đà Nẵng luôn chú trọng nâng cao ý thức người lao động để đảm bảo duy trì "vùng xanh".

Đà Nẵng thực hiện nới lỏng nhiều hoạt động ở vùng xanh và vùng vàng. Các cơ sở sản xuất tăng tỉ lệ người lao động từ 50% lên 70%. Được hoạt động trở lại tạo sự phấn khởi cho người lao động và doanh nghiệp, tuy nhiên kèm theo đó họ vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của thành phố và doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Vân Thanh (22 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh) cho hay, sau nhiều tháng ở nhà khiến chị có nhiều suy nghĩ tiêu cực, nay được đi làm lại như tìm được “nguồn sống” mới. Chị không thực hiện 3 tại chỗ nhưng ký cam kết đảm bảo "1 cung đường 2 địa điểm".

“Không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc khi đi làm trở lại, cho nên chúng tôi rất trân quý và đồng hành cùng công ty chính quyền thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch. Khoảng thời gian nghỉ vẫn còn ám ảnh tôi khi quanh quẩn trong căn nhà trọ vừa tù túng vừa lo lắng với hàng loạt khoản tiền cần phải chi trả” - chị Thanh chia sẻ.

Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước Đà Nẵng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, để giữ vùng xanh doanh nghiệp không chỉ duy trì sản xuất, đảm bảo thu nhập cho lao động bởi nếu đứt gãy chuỗi cung ứng hay hủy đơn hàng, khách hàng quốc tế sẽ tìm đến đối tác khác.

Đến nay, dịch bệnh tại Đà Nẵng cơ bản kiểm soát, dù không còn thực hiện 3 tại chỗ như trước, công ty duy trì nhiều biện pháp phòng dịch thiết thực. Cụ thể, khách hàng đến làm việc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh tại chỗ; phương tiện vận tải được khử khuẩn trước khi vào công ty, thường xuyên vệ sinh công xưởng, nhà máy.

"Hiện công ty đang thực hiện xét nghiệm 5 ngày/1 lần cho 50% cán bộ, công nhân viên mỗi khu vực. Các công nhân được bố trí làm việc theo từng nhóm cố định, có phòng thay đồ riêng, ngồi ăn theo số ghế cố định, bàn ăn chia ca với mật độ thấp và có vách ngăn. Ngày đầu tiên, người lao động được ký cam kết thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”. Sau khi truy vết khi có ca F0 tại cơ sở, trước khi đưa F cách ly tập trung, đơn vị thực hiện phân nhóm theo vị trí việc làm và nguy cơ tiếp xúc" - ông Lĩnh nói.


Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo tốt cho người lao động để thành lập Công đoàn cơ sở

Linh Nguyên thực hiện |

Một trong những chỉ tiêu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN) đạt kết quả cao trong nửa nhiệm kỳ qua (2018 - 2020) là phát triển Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 310%. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực CĐ NHVN về hoạt động phát triển CĐCS qua việc thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

13 triệu người được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi nào?

ANH THƯ |

Từ ngày 1.10, chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện.

Đà Nẵng có hơn 13.000 đoàn viên, người lao động bị nghỉ việc do COVID-19

Tường Minh |

Toàn thành phố Đà Nẵng có trên 180 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn phải ngừng hoạt động với 13.000 người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chăm lo tốt cho người lao động để thành lập Công đoàn cơ sở

Linh Nguyên thực hiện |

Một trong những chỉ tiêu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN) đạt kết quả cao trong nửa nhiệm kỳ qua (2018 - 2020) là phát triển Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 310%. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực CĐ NHVN về hoạt động phát triển CĐCS qua việc thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

13 triệu người được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi nào?

ANH THƯ |

Từ ngày 1.10, chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện.

Đà Nẵng có hơn 13.000 đoàn viên, người lao động bị nghỉ việc do COVID-19

Tường Minh |

Toàn thành phố Đà Nẵng có trên 180 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn phải ngừng hoạt động với 13.000 người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19.