Duy Linh Food bị “tố” cho thôi việc người lao động sai luật

Bảo Hân |

Báo Lao Động nhận được đơn của anh Bùi Quang Vũ (Hoàng Mai, Hà Nội) “tố” bị Duy Linh Food (chuyên thực phẩm, gia vị nhập khẩu) cho thôi việc sai luật.

Hợp đồng lao động không có chữ ký

Trong đơn, anh Bùi Quang Vũ cho biết, anh là nhân viên giao hàng của Duy Linh Food. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) được ký ngày 10.1.2021, có thời hạn 1 năm, kể từ ngày 15.1.2021 đến 14.1.2022.

Anh Vũ phản ánh, chiều ngày 2.3.2021, trong buổi họp nội bộ của Duy Linh Food, anh có thắc mắc về mức tiền trợ cấp và công việc của anh, nhưng bên đại diện Duy Linh Food không trả lời thoả đáng và ngay sau đó, anh đã bị sa thải với lý do thái độ không hợp tác.

Theo anh Vũ, Duy Linh Food đã không tuân thủ báo trước 30 ngày như quy định của Bộ luật Lao động 2019 khi chấm dứt HĐLĐ với anh. Anh yêu cầu được bồi thường 1 tháng lương kế tiếp để anh lo cuộc sống khi tìm một công việc mới.

Giấy tờ anh Vũ cung cấp cho thấy, HĐLĐ của anh ký với đại diện đơn vị kinh doanh Duy Linh Food không có số; bên phía người sử dụng lao động là Nguyễn Viết Duy nhưng không có chữ ký, chỉ có chữ ký của anh Vũ.

Bản hợp đồng lao động và quyết định “buộc thôi việc” (đều không có chữ ký của người sử dụng lao động) mà người lao động cung cấp cho phóng viên. Ảnh: Bảo Hân
Bản hợp đồng lao động và quyết định “buộc thôi việc” (đều không có chữ ký của người sử dụng lao động) mà người lao động cung cấp cho phóng viên. Ảnh: Bảo Hân

Bên cạnh đó, quyết định buộc thôi việc của đại diện Duy Linh Food đối với anh Vũ đề ngày 2.3.2021 ghi: Buộc thôi việc đối với ông Bùi Quang Vũ kể từ ngày 3.2.2021 với 3 lý do: Thái độ không tốt với khách hàng (có phản hồi của khách); cãi nhau với nhân viên khách trong cửa hàng; nghỉ không lý do quá 3 lần/tháng. Cũng giống như HĐLĐ, bên phần đại diện cũng không có chữ ký. Anh Vũ chỉ thừa nhận mình nghỉ không lý do (2 lần), còn 2 lý do trên anh không thừa nhận.

Duy Linh Food nói gì?

Để có thông tin 2 chiều về vụ việc, phóng viên có buổi làm việc với bà Trần Thị Thịnh - nhân viên hành chính Duy Linh Food.

Tại buổi làm việc, bà Thịnh cung cấp 2 biên bản sự việc đối với anh Vũ, một về việc đi làm muộn, một về phản ứng của khách hàng. Tuy vậy, cả 2 biên bản này đều không có chữ ký của anh Vũ. Ngoài ra, bà Thịnh còn cung cấp phiếu đánh giá nhân viên giao hàng đối với anh Vũ và ảnh chụp một đoạn phản hồi của khách hàng đối với cửa hàng qua nhắn tin trên điện thoại di động.

Khi được hỏi, anh Vũ cho rằng, anh chưa được xem những biên bản, tài liệu trên cũng như không được biết về những sự việc này. Anh thừa nhận chỉ một lần anh đi muộn 20 phút, bị lập biên bản, có chữ ký của anh và bị phạt 100.000 đồng.

Khi phóng viên đưa ra 2 văn bản: HĐLĐ và quyết định buộc thôi việc của anh Bùi Quang Vũ (hai văn bản này đều không có chữ ký của người sử dụng lao động), bà Thịnh thừa nhận đây là các văn bản mà Duy Linh Food phát hành ra, tuy nhiên không có dấu vì Duy Linh Food chỉ là hộ kinh doanh; chữ ký không có “vì chưa xin được ngay”.

Trao đổi về vụ việc này, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP.Hà Nội - cho biết, căn cứ quy định của Bộ luật Lao động 2019, HĐLĐ cần có đầy đủ xác nhận của người sử dụng lao động và người lao động về cam kết thực hiện HĐLĐ. Nếu HĐLĐ thiếu chữ ký của người sử dụng lao động thì hợp đồng chưa có hiệu lực. Trong vụ việc này, đại diện Duy Linh Food đã công nhận có hợp đồng lao động với người lao động. Theo quy định tại điều 23 Bộ luật Lao động 2019, HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Nếu hai bên thỏa thuận thì quan hệ lao động vẫn tồn tại nhưng chưa tuân thủ đúng quy định về hình thức HĐLĐ.

Bên cạnh đó, theo quy định của điều 125 Bộ luật Lao động 2019 (về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải), việc áp dụng hình thức buộc thôi việc ghi 3 lý do như đã nêu ở trên chưa đáp ứng quy định về trường hợp sa thải theo quy định.

“Nếu hai bên có tranh chấp về hợp đồng và quyết định, các bên đề nghị hòa giải tại hòa giải viên lao động cấp tỉnh, thành phố hoặc nộp đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân nơi người sử dụng lao động có trụ sở” - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo cho biết.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: 120 người lao động Công ty TNHH Youngtex Vina bị thôi việc

HÀ ANH CHIẾN |

120 người lao động Công ty TNHH Youngtex Vina bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng.

Bảo vệ quyền lợi người lao động, cán bộ Công đoàn bị cho thôi việc

Hà Anh Chiến |

Tại tỉnh Đồng Nai, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khi nhiều người lao động (NLĐ) bị công ty cho thôi việc, cán bộ Công đoàn vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ cũng bị công ty tìm cách cho thôi việc.

4 cán bộ CĐ ở Đồng Nai bị cho thôi việc: Các ngành chức năng vào cuộc bảo vệ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hồ Thanh Hồng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã nắm được vụ việc 4 cán bộ công đoàn (CĐ) không chuyên trách của Công ty San Lim bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. LĐLĐ tỉnh đang phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ CĐ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Nai: 120 người lao động Công ty TNHH Youngtex Vina bị thôi việc

HÀ ANH CHIẾN |

120 người lao động Công ty TNHH Youngtex Vina bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng.

Bảo vệ quyền lợi người lao động, cán bộ Công đoàn bị cho thôi việc

Hà Anh Chiến |

Tại tỉnh Đồng Nai, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khi nhiều người lao động (NLĐ) bị công ty cho thôi việc, cán bộ Công đoàn vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ cũng bị công ty tìm cách cho thôi việc.

4 cán bộ CĐ ở Đồng Nai bị cho thôi việc: Các ngành chức năng vào cuộc bảo vệ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hồ Thanh Hồng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã nắm được vụ việc 4 cán bộ công đoàn (CĐ) không chuyên trách của Công ty San Lim bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. LĐLĐ tỉnh đang phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ CĐ.