CÔNG NHÂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT:

Được nghỉ thêm ngày trong dịp 2.9 là rất phù hợp

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Người lao động các khu công nghiệp (KCN) rất phấn khởi vì có thêm ngày nghỉ trong dịp Quốc khánh 2.9 bởi không như cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn có 2 ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người lao động (NLĐ) hiện đang làm việc tại các KCN rất ít khi có 2 ngày nghỉ liền nhau.

“Trước đây, khi có đề xuất thêm một ngày nghỉ là Ngày Gia đình Việt Nam, tôi thấy phù hợp; còn bây giờ Thường vụ Quốc hội đã chốt bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh thay cho đề xuất trước đó thì bản thân tôi cũng rất đồng tình bởi lẽ, đối với NLĐ như chúng tôi, được nghỉ thêm ngày nào là đáng quý thêm ngày ấy” - anh Lê Trọng Hoành (làm việc tại một công ty sản xuất bao bì ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết.

Theo anh Hoành, không như cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn có 2 ngày nghỉ cuối tuần, các CN đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước rất ít khi có 2 ngày nghỉ liền nhau. “Nếu được nghỉ 2 ngày trong dịp 2.9, chúng tôi có thêm quãng thời gian nghỉ ngơi, bồi bổ, hồi phục sức khỏe; quây quần bên gia đình... Tôi xin cám ơn tổ chức Công đoàn vì đã đề xuất có thêm ngày nghỉ lễ trong năm cho NLĐ…”, anh Hoành nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương, CN chuyền may 37, Công ty TNHH may mặc Triple Việt Nam chia sẻ: “Thực tế hầu hết CNLĐ ngành dệt may, da giày ngoài thời gian làm việc chính thức còn phải tăng ca, mà gần như doanh nghiệp nào cũng có tình trạng này. Với CN làm trực tiếp như chúng tôi, ai cũng mong muốn được giảm giờ làm, tăng thêm ngày nghỉ”.

“Qua báo chí, chúng tôi được biết, hiện nay, số ngày nghỉ hưởng lương của CNLĐ Việt Nam còn thấp hơn so với bình quân của các nước khác, có thêm ngày nghỉ lễ thì sẽ rất tốt cho CN” - chị Phương bày tỏ quan điểm.

“CNLĐ nói chung ai cũng mong muốn có thêm ngày nghỉ, vì hiện nay thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấy số ngày nghỉ lễ, Tết có hưởng lương của Việt Nam là còn thấp. Do đó, có thêm ngày nghỉ có hưởng lương là điều mong muốn thực tế của CN công ty chúng tôi nói riêng và của CNLĐ nói chung. Có kỳ nghỉ dài ngày trong dịp lễ 2.9 thì CN có thể kết hợp thêm với ngày nghỉ phép năm hoặc ngày nghỉ cuối tuần để có đủ thời gian để đi thăm gia đình ở xa hoặc đi du lịch…, qua đó họ tích luỹ được sức khoẻ sau những ngày dài lao động và khi họ nghỉ sẽ chi tiêu nhiều hơn, kích thích được phát triển kinh tế” - ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công nhận định.

Qua theo dõi báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ biết được, Thường vụ Quốc hội đã chốt bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh (2.9), thay vì Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) như đề xuất trước đó.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội chính thức “chốt” phương án tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với 90,06% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu; tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm cho người lao động.

Người lao động "Hạnh phúc vì có thêm ngày nghỉ lễ"

Phạm Ngọc - Tạ Quang |

Người lao động chia sẻ niềm vui khi Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) vào chuỗi ngày nghỉ lễ trong năm.

Người lao động phấn khởi vì có thêm ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng khi nghe thông tin có thể sắp tới sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ vào Ngày Gia đình Việt Nam (28.6).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quốc hội chính thức “chốt” phương án tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với 90,06% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu; tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm cho người lao động.

Người lao động "Hạnh phúc vì có thêm ngày nghỉ lễ"

Phạm Ngọc - Tạ Quang |

Người lao động chia sẻ niềm vui khi Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) vào chuỗi ngày nghỉ lễ trong năm.

Người lao động phấn khởi vì có thêm ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng khi nghe thông tin có thể sắp tới sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ vào Ngày Gia đình Việt Nam (28.6).