Được dùng miễn phí 4GB/ngày, học trò nghèo yên tâm học online

Bảo Hân |

Mỗi ngày học online, Quân lại nhắn đăng ký mua dung lượng Internet từ 10.000-20.000 đồng, thế nhưng, có hôm đang học thì hết dung lượng, em phải ngắt quãng dừng lại, mua thêm dung lượng.

Rón rén... mua dung lượng

Nguyễn Anh Quân - học sinh lớp 12A7 Trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) có hoàn cảnh gia đình rất éo le. Ngay từ khi còn bé, những bất hạnh đã dồn dập xảy ra đối với gia đình Quân. Mẹ em bỏ đi từ năm 2009; đến năm 2010, bố em mất vì bạo bệnh. Em cùng với anh trai sống với ông bà nội. Năm 2019, ông mất, từ đó, hai anh em ở với bà. Bà Quân đã ngoài 70 tuổi, tần tảo nuôi hai cháu với đồng lương ít ỏi, khoảng 2 triệu đồng/tháng. Để phụ giúp bà, anh trai Quân đi giao hàng ăn, nhưng thời gian vừa qua, do giãn cách xã hội nên không thể đi làm, không có thu nhập.

Không có tiền để mua chiếc điện thoại thông minh như nhiều bạn bè cùng trang lứa, mỗi khi học online, Quân phải dùng chiếc điện thoại cũ kỹ của bà. Chiếc điện thoại được dùng đã quá lâu, thêm mạng kém, đang học thi thoảng Quân lại bị “out” khỏi lớp. Không vào lại được, khiến kiến thức cũng bị rơi rớt đôi phần.

Thời gian Quân phải học online, đồng lương ít ỏi của bà nội lại phải tằn tiện hơn để chi trả thêm tiền dùng mạng Internet. “Tính ra, mỗi tháng em dùng hết khoảng 200.000 đồng tiền mạng. Như vậy là khá tốn kém, nhưng vì là việc học tập của cháu, nên bà em không tiếc” - Quân nói và cho hay, em dùng mạng rất “rón rén”, đang học lúc nào cũng lo nơm nớp bị hết dung lượng, bị out khỏi lớp...

Nỗi lo trên của Quân không còn nữa khi em là 1 trong 100 học sinh của Trường THPT Hoàng Cầu được nhận nhận tài khoản học tập và truy cập Internet với dung lượng miễn phí 4GB/ngày của MobiFone tại buổi lễ trao tài trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” diễn ra vào chiều 22.9.

Chương trình hỗ trợ 200.000 tài khoản học tập, truy cập Internet và gói sản phẩm giáo dục do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp triển khai. Tổng trị giá của chương trình hỗ trợ này là 100 tỉ đồng.

Ngoài số lượng 200.000 tài khoản mà Chương trình hỗ trợ cho học sinh trên toàn quốc, đại diện các nhà tài trợ cũng đã trao 500 bộ tài khoản cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng học sinh nghèo một số trường trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, riêng Trường THPT Hoàng Cầu nhận 100 bộ.

Nhân dịp này, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ nhu yếu phẩm trị giá 200 triệu đồng đến sinh viên khó khăn do dịch COVID-19, thông qua Công đoàn giáo dục Việt Nam.

200.000 tài khoản sẽ đến với học sinh nghèo

200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet do MobiFone tài trợ sẽ được trao thành nhiều đợt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn đối tượng học sinh được nhận hỗ trợ, đồng thời phân bổ số lượng theo đề xuất và tổng hợp của ngành giáo dục các tỉnh trên toàn quốc căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của mỗi địa phương. 

Mỗi học sinh thuộc đối tượng tài trợ sẽ được nhận 1 tài khoản ôn luyện củng cố và nâng cao kiến thức các môn học cho học sinh từ lớp 1-12 từ hệ sinh thái dịch vụ MobiEdu, 1 tài khoản học tiếng Anh nâng cao trên hệ sinh thái dich vụ MobiEdu cùng với dung lượng internet miễn phí 4GB/ngày, thời gian sử dụng trong vòng 3 tháng. MobiEdu là giải pháp công nghệ do MobiFone phát triển hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục, giúp kết nối việc dạy và học thông qua mô hình học tập online với đường truyền và kết nối ổn định, thông suốt. Được đón nhận rộng rãi bởi các giáo viên và học sinh trong ngành giáo dục trong nước, MobiEdu đã đoạt nhiều giải thưởng uy tín như Giải thưởng Sao Khuê, giải thưởng Vì sự phát triển giáo dục Thủ đô, Giải Vàng Kinh doanh quốc tế Stevie Awards năm 2021…

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học trực tuyến mùa dịch, MobiFone đã thực hiện tăng gấp đôi băng thông với giá không đổi, tặng thêm 50% dung lượng data, miễn phí 100% cước kết nối Internet di động tới các nền tảng học trực tuyến Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Đồng thời MobiFone cung cấp miễn phí 4GB/ngày trong thời gian 3 tháng cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tặng máy tính trong chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bấn loạn trước "nguy cơ" con phải học online một mình

Vân Trang |

Các cơ quan công sở ở Hà Nội đã đi làm trở lại với 50% nhân sự, khiến nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học "cuống cuồng" lo người kèm cặp khi con học online.

Làng trẻ mồ côi xoay sở học online

Trần Tuấn |

Không đủ trang thiết bị để học online, các "mẹ" ở làng trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ xã hội nghĩ ra nhiều cách khác nhau để giúp các con vẫn đảm bảo được chất lượng học tập trực tuyến.

Phụ huynh bật khóc khi được nhận máy tính cho con học online trong mùa dịch

Thanh Chung |

Đà Nẵng đang thực hiện dạy trực tuyến khiến nhiều gia đình khó khăn không thể mua thiết bị cho con học được, tưởng chừng sẽ thua bạn bè. Nhận biết điều đó, lãnh đạo trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng) đã kêu gọi hỗ trợ mua máy tính cho các em khiến nhiều phụ huynh bật khóc khi nhận món quà tưởng chừng không thể này.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Phụ huynh bấn loạn trước "nguy cơ" con phải học online một mình

Vân Trang |

Các cơ quan công sở ở Hà Nội đã đi làm trở lại với 50% nhân sự, khiến nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học "cuống cuồng" lo người kèm cặp khi con học online.

Làng trẻ mồ côi xoay sở học online

Trần Tuấn |

Không đủ trang thiết bị để học online, các "mẹ" ở làng trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ xã hội nghĩ ra nhiều cách khác nhau để giúp các con vẫn đảm bảo được chất lượng học tập trực tuyến.

Phụ huynh bật khóc khi được nhận máy tính cho con học online trong mùa dịch

Thanh Chung |

Đà Nẵng đang thực hiện dạy trực tuyến khiến nhiều gia đình khó khăn không thể mua thiết bị cho con học được, tưởng chừng sẽ thua bạn bè. Nhận biết điều đó, lãnh đạo trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng) đã kêu gọi hỗ trợ mua máy tính cho các em khiến nhiều phụ huynh bật khóc khi nhận món quà tưởng chừng không thể này.