Được chăm lo, công nhân lao động sẽ thêm tin tưởng công đoàn

Nam Dương |

Những hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng dịch COVID-19 của tổ chức công đoàn TPHCM được các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền thành phố đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch MTTQ Quận Tân Phú, TPHCM cho biết LĐLĐ quận Tân Phú đã có nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, CNLĐ, đồng thời hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ví dụ như vận động và trao tặng 40 tấn gạo và hàng ngàn suất quà cho đoàn viên, CNLĐ ở các khu nhà trọ; trao tặng đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, găng tay y tế, 40 tấn rau, củ, quả và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn trị giá trên 1,2 tỉ đồng… Tính chung đến nay đã hỗ trợ, chăm lo trên 22.100 đoàn viên CĐ, CNLĐ, người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 5,5 tỉ đồng.

Cán bộ LĐLĐ Tân Phú phân chia rau củ quả để tiếp tế cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Cán bộ LĐLĐ Tân Phú phân chia rau củ quả để tiếp tế cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long

Theo bà Chiến, chính trong lúc CNLĐ gặp khó khăn như hiện nay, LĐLĐ Quận Tân Phú đã chăm lo rất tốt cho đoàn viên của mình và CNLĐ. CNLĐ thấy được sự quan tâm, không bị bỏ quên khi được hỗ trợ thiết thực. “Việc làm này thực hiện đúng chủ trương không ai bị bỏ lại phía sau, và CNLĐ sẽ tăng thêm niềm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, góp phần ổn định đời sống của CNLĐ và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn quận", bà Chiến nhấn mạnh.

Tương tự, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Tân, cho biết trong thời gian dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, hệ thống chính trị, chính quyền của quận đã rất nỗ lực chăm lo cho người dân nói chung, CNLĐ nói riêng. Do Quận Bình Tân có số CNLĐ khá đông, nên việc chăm lo này càng vất vả hơn.

Ông Nguyễn Văn Hải (bìa phải), Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân đến khi nhà trọ trao quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Chương trình “Quà đến tận nhà“. Ảnh: Đức Long
Ông Nguyễn Văn Hải (bìa phải), Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân đến khi nhà trọ trao quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Chương trình “Quà đến tận nhà“. Ảnh: Đức Long

LĐLĐ Quận Bình Tân đóng vai trò chủ chốt và có nhiều hoạt động, chương trình chăm lo thiết thực, hiệu quả cho CNLĐ, nhất là ở những khu nhà trọ và lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. Bà Dung khẳng định: “Hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn quận đã góp phần quan trọng trong nỗ lực chung với chính quyền quận phòng, chống dịch COVID-19”.

Ông Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, TPHCM nhận xét: Tổ chức CĐ TPHCM đã rất năng động, sáng tạo, phối hợp với các cấp chính quyền của TP có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả cho CNLĐ, nhất là những người còn ở lại TPHCM trong các khu nhà trọ.

Ngoài việc hỗ trợ đoàn viên CĐ, CNLĐ hàng trăm tỉ đồng theo các chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM, tổ chức CĐ TPHCM còn vận động nhiều doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành khác hỗ trợ hàng trăm tấn rau, củ, quả, thực phẩm để trao tặng cho CNLĐ.

Cán bộ công đoàn TPHCM bốc vác hàng hóa để tiếp tế CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Cán bộ công đoàn TPHCM bốc vác hàng hóa để tiếp tế CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long

Ngoài ra, các cấp CĐ TPHCM còn chủ động vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho CNLĐ. “Việc làm này thể hiện rất rõ vai trò đại diện, bảo vệ chăm lo đoàn viên, NLĐ và đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội khi TPHCM phòng chống dịch COVID -19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 12/CT-TU của Thành ủy TPHCM”.

LĐLĐ Quận 8, TPHCM phát động chương trình “Nhà trọ 0 đồng” vận động các chủ nhà trọ giảm giá cho CNLĐ. Ảnh: Đức Long
LĐLĐ Quận 8, TPHCM phát động chương trình “Nhà trọ 0 đồng” vận động các chủ nhà trọ giảm giá cho CNLĐ. Ảnh: Đức Long

Đánh giá việc kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, ông Tân, cho rằng đây là việc làm rất có ý nghĩa và thiết thực, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo của dân tộc ta để người khá hơn giúp đỡ người khó.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công đoàn bố trí 2 xe chở công nhân đi tiêm vaccine

QUANG ĐẠI |

Ngày 25.8, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bố trí xe đưa đón công nhân lao động của Công ty TNHH Thiên Phú đi tiêm phòng vaccine phòng COVID-19.

Gần 400 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động huyện Đông Anh

Ngọc Ánh |

Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã tiếp tục lăn bánh, mang theo 369 Túi An sinh Công đoàn để hỗ trợ người lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI và người lao động đang thuê trọ trên địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa.

Công đoàn Nghệ An tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

QUANG ĐẠI |

Nhiều món quà thiết thực của các tổ chức công đoàn tỉnh Nghệ An đã được trao cho cán bộ, đoàn viên tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu chống dịch.

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 230.000 đoàn viên lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ). LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để ĐV&NLĐ an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chăm lo cho hơn 230.000 lượt ĐV&NLĐ với kinh phí chăm lo gần 82 tỉ đồng.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Nghệ An: Công đoàn bố trí 2 xe chở công nhân đi tiêm vaccine

QUANG ĐẠI |

Ngày 25.8, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bố trí xe đưa đón công nhân lao động của Công ty TNHH Thiên Phú đi tiêm phòng vaccine phòng COVID-19.

Gần 400 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động huyện Đông Anh

Ngọc Ánh |

Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã tiếp tục lăn bánh, mang theo 369 Túi An sinh Công đoàn để hỗ trợ người lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI và người lao động đang thuê trọ trên địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa.

Công đoàn Nghệ An tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

QUANG ĐẠI |

Nhiều món quà thiết thực của các tổ chức công đoàn tỉnh Nghệ An đã được trao cho cán bộ, đoàn viên tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu chống dịch.

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 230.000 đoàn viên lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ). LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để ĐV&NLĐ an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chăm lo cho hơn 230.000 lượt ĐV&NLĐ với kinh phí chăm lo gần 82 tỉ đồng.