Được chăm lo chu đáo trong dịp Tết, NLĐ hứng khởi quay trở lại làm việc

Hà Anh |

Chiều 7.2, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Với tỷ lệ nhân viên quay trở lại làm việc cao, Samsung Việt Nam không gặp phải tình trạng thiếu hụt lao động sau kỳ nghỉ Tết".

“Năm nay, mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng với dịch COVID-19, nhưng như mọi năm, chúng tôi vẫn luôn duy trì chính sách lương thưởng và các chế độ đãi ngộ trong thời gian trước và sau Tết để khuyến khích và động viên nhân viên hào hứng quay trở lại làm việc sau Tết cũng như tiếp tục gắn bó lâu dài với Công ty” - ông Choi Joo Ho cho hay.

Tết Nhâm Dần 2022, nhân viên Samsung Việt Nam được nghỉ Tết 9 ngày từ ngày 29.1.2022 đến ngày hết ngày 6.2.2022. Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, an toàn giao thông và hỗ trợ phần nào chi phí đi lại cho nhân viên có quê ở xa, Samsung Việt Nam đã tổ chức các chuyến xe buýt chất lượng cao để đưa nhân viên về quê ăn Tết sum họp cùng gia đình vào sáng ngày 29.1.2022 và đã đón các bạn trở lại vào ngày 6.2.2022.

Trong dịp Tết Nguyên đán, với những nhân viên không về nhà ăn Tết, Samsung Việt Nam đã sắp xếp để những nhân viên có nguyện vọng ở lại có thể đón Tết an toàn và ấm cúng ngay tại ký túc xá của Công ty.

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, năm nay, trước kỳ nghỉ Tết, Samsung Việt Nam đã phát các bộ kit test cho nhân viên và hướng dẫn cách kiểm tra COVID-19 tại nhà trước khi quay trở lại Công ty làm việc.

Ngoài ra, các biện pháp phòng dịch quyết liệt đã và đang liên tục được triển khai tại các nhà máy của Samsung Việt Nam như kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại các cổng nhà máy, cấp phát khẩu trang miễn phí và yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang đi làm và trong suốt quá trình làm việc, cấp phát kính chắn giọt bắn trên xe buýt, tuân thủ giãn cách xã hội trong mọi hoạt động của Công ty, yêu cầu nhân viên nghiêm túc thực hiện khai báo y tế hàng ngày.

Suất ăn đặc biệt của nhân viên Samsung Việt Nam trong ngày làm việc đầu năm. Ảnh: Hà Anh
Suất ăn đặc biệt của nhân viên Samsung Việt Nam trong ngày làm việc đầu năm. Ảnh: Hà Anh

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022, trao đổi với phóng viên, anh Lê Văn Nam, quê ở Thanh Hóa, nhà máy Samsung Bắc Ninh SEV hứng khởi cho hay: “Tôi đã gắn bó với Samsung 8 năm, năm nào Công ty cũng đảm bảo đầy đủ lương, thưởng cho nhân viên dịp Tết Nguyên đán, và còn có quà tặng rất ý nghĩa và thiết thực cho nhân viên lựa chọn như bánh kẹo, hoặc bộ nồi chảo, mũ bảo hiểm... Năm nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì các chế độ phúc lợi tốt này khiến tôi và các bạn đồng nghiệp cảm thấy rất yên tâm đón Tết và muốn gắn bó với Công ty lâu hơn nữa”.

Còn chị Xa Thị Lý, nhà máy Samsung Thái Nguyên - SEVT (quê ở Hòa Bình, cách SEVT 200km), ở lại đón Tết trong KTX 9 ngày.

“Tình hình dịch tại quê tôi căng thẳng, vì vậy Tết này tôi quyết định ở lại KTX. Mặc dù rất nhớ gia đình nhưng ở KTX trong những ngày này tôi vẫn thấy vui vì có thời gian nghỉ ngơi, bên cạnh có những đồng nghiệp khác. Ngoài ra, Công ty và Ban quản lý KTX cũng rất quan tâm, tặng chúng tôi những món ăn đặc trưng ngày Tết như giò, gà, bánh chưng. Đặc biệt là đêm giao thừa chúng tôi còn được ban quản lý KTX mừng tuổi. Được lãnh đạo và Công đoàn Công ty chăm lo trong dịp Tết, trong năm 2022 tôi sẽ phấn đấu lao động để làm ra những sản phẩm chất lượng cao, góp phần để Công ngày càng phát triển và tôi có thu nhập cao” - chị Lý phấn khởi cho biết.

Được biết, trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới Nhâm Dần 2022, vào giờ ăn giữa ca tại các canteen, các nhân viên của Samsung Việt Nam sẽ được tặng một món quà nhỏ và một suất ăn đặc biệt nhân dịp đầu năm mới.

Hiện nay tại Việt Nam, Samsung Việt Nam có 6 nhà máy, với gần 105.000 cán bộ, nhân viên; mặc dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, doanh thu năm 2021 đạt 74,2 tỉ USD; xuất khẩu đạt 65,5 tỉ USD…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngày làm việc sau Tết đầy hứng khởi, hăng say của công nhân Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ sáng 7.2, phần lớn công nhân, viên chức, người lao động TP bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say tràn ngập các nhà máy, nhà xưởng.

8 cán bộ, phóng viên Báo Lao Động nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

Việt Lâm |

Sáng 7.2, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đoàn công tác đã tới Báo Lao Động để làm việc và giao nhiệm vụ năm 2022, trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho cán bộ, phóng viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trên 9.477.500 đoàn viên và người lao động được Công đoàn Việt Nam chăm lo dịp Tết Nhâm Dần

việt lâm |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã sớm ban hành kế hoạch và hướng dẫn cụ thể đối với các cấp công đoàn thực hiện chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) phù hợp với từng cấp độ dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngày làm việc sau Tết đầy hứng khởi, hăng say của công nhân Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ sáng 7.2, phần lớn công nhân, viên chức, người lao động TP bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say tràn ngập các nhà máy, nhà xưởng.

8 cán bộ, phóng viên Báo Lao Động nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

Việt Lâm |

Sáng 7.2, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đoàn công tác đã tới Báo Lao Động để làm việc và giao nhiệm vụ năm 2022, trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho cán bộ, phóng viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trên 9.477.500 đoàn viên và người lao động được Công đoàn Việt Nam chăm lo dịp Tết Nhâm Dần

việt lâm |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã sớm ban hành kế hoạch và hướng dẫn cụ thể đối với các cấp công đoàn thực hiện chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) phù hợp với từng cấp độ dịch COVID-19.