Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:

Được chăm lo bởi Công đoàn 3 nhất

THU TRÀ |

Trong những năm qua Nhà máy Z121, đặc biệt là tổ chức Công đoàn đã tham mưu, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động với mục đích đảm bảo an toàn, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho người lao động.

Xây dựng môi trường lao động tốt nhất

Nói về việc bản thân cũng như các đồng nghiệp luôn được làm việc trong môi trường tốt nhất, anh Đinh Tiến Lưu - công nhân bậc 6/7 tổ sản xuất dây dẫn, phân xưởng sửa chữa, Xí nghiệp Hỏa cụ của nhà máy - lấy ví dụ năm 2019 xí nghiệp được trang bị máy soắn dây tự động mang lại tính ưu việt cao. Dây chuyền cũ sản xuất thủ công, bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý trong tổ chức sản xuất, số lượng nhân lực tập trung trên dây chuyền lớn, lên tới trên 100 nhân lực, vận hành khoảng 50 máy soắn dây kiểu cũ, 10 bàn tuốt đầu dây, 2 bàn xâu dây và 4 máy ép út cực mồi. Khi thao tác công nhân phải tiếp xúc trực tiếp với dây đề tô ở tốc độ quấn cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, tay người công nhân thường xuyên bị dây điện gây thương tổn. Việc thao tác trực tiếp dẫn đến việc chất lượng của cuộn dây và năng suất dây chuyền chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan như tình trạng sức khỏe, tâm lý và tay nghề người lao động. Nhận thấy những nhược điểm này và hơn tất cả là vì sự an toàn, vì sức khỏe của công nhân, nhà máy đã đầu tư máy soắn dây tự động là hệ máy hiện đại được thiết kế chuyên dùng để chế tạo các chủng loại dây mồi lửa điện theo yêu cầu công nghệ của sản phẩm. Khi thao tác trên máy soắn dây tự động, công nhân chỉ cần cấp dây vào máy, máy sẽ tự động xoắn và tuốt đầu dây theo các thông số kỹ thuật... Anh Lưu cho biết, với dây chuyền này, anh cũng như những người đứng máy không lo có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bên cạnh các hoạt động nhằm tạo môi trường lao động tốt nhất cho người lao động, lãnh đạo Nhà máy Z121 và công đoàn còn tổ chức trường mầm non đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Hiện Nhà trường có trên 400 cháu, ăn mức 20.000đ/ngày (trong đó Nhà máy hỗ trợ điện, nước, rau (tự trồng) và 1.000đ/cháu). Điều đặc biệt là Trường có những giờ học tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài dạy.

Xây dựng và thực hiện tốt tiêu chí công đoàn 3 nhất

Công đoàn cơ sở Nhà máy Z121 có 5 công đoàn cơ sở thành viên, 34 công đoàn bộ phận và 195 tổ công đoàn. Số lượng công nhân viên chức lao động quốc phòng là 2.900 người, trong đó 1.265 là nữ (chiếm tỉ lệ 42,4%). Là đơn vị có số quân đông, địa bàn làm việc cách xa nhau ở 9 xã và 3 huyện thị, tính chất công việc có nhiều nguy cơ tiềm ẩn nên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thấu hiểu mong muốn của người lao động. Nhiều năm qua tổ chức công đoàn nhà máy quyết tâm xây dựng và thực hiện tốt tiêu chí công đoàn 3 nhất, gồm: Công đoàn cơ sở tốt nhất, Xây dựng môi trường lao động tốt nhất, công đoàn cơ sở là điểm tựa tốt nhất cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hải Vân, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Z121 cho biết, với tiêu chí công đoàn cơ sở tốt nhất, công đoàn nhà máy đã luôn chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua mang tính thực chất và hiệu quả, hướng đến nâng cao thu nhập, đời sống, dân chủ gắn với các phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban chấp hành Công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thu nhập bình quân đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo thời gian, chất lượng, phát huy quyền dân chủ của người lao động. Thông qua các buổi giao ban tuần, tháng, nhất là Ban chấp hành dự họp các tổ công đoàn trở lên kịp thời lắng nghe thông tin hai chiều, xử lý những vướng mắc nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, công nhân lao động. Công đoàn cơ sở đã trở thành điểm tựa tốt nhất cho người lao động khi phối hợp với chuyên môn làm tốt việc thăm hỏi, động viên khi gia đình đoàn viên ốm đau, gặp khó khăn đột xuất. Trong năm 2019, đã phát động xây dựng được 3 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, tặng sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

THU TRÀ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Tôn vinh 20 doanh nghiệp vì người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chấp hành quy định pháp luật, nhiều doanh nghiệp còn linh động, sáng tạo nhiều cách làm hay, thiết thực trong chăm lo tốt đời sống của CNLĐ.

Thống nhất tôn vinh 52 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 15.11, Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ 2. Đây là phiên họp quan trọng sau vòng hiệp y nhằm lựa chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu thực sự vì người lao động để tôn vinh.

Thống nhất hiệp y vinh danh 72 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 28.10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu với sự tham gia của Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ nhất. Hội đồng đã thống nhất hiệp y 72 doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

An Giang: Tôn vinh 20 doanh nghiệp vì người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chấp hành quy định pháp luật, nhiều doanh nghiệp còn linh động, sáng tạo nhiều cách làm hay, thiết thực trong chăm lo tốt đời sống của CNLĐ.

Thống nhất tôn vinh 52 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 15.11, Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ 2. Đây là phiên họp quan trọng sau vòng hiệp y nhằm lựa chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu thực sự vì người lao động để tôn vinh.

Thống nhất hiệp y vinh danh 72 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 28.10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu với sự tham gia của Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ nhất. Hội đồng đã thống nhất hiệp y 72 doanh nghiệp tiêu biểu.