Dừng tiếp nhận lao động sang Hàn Quốc là để chờ ký thỏa thuận mới

LƯƠNG HẠNH |

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, việc tạm dừng tuyển chọn lao động tại 8 địa phương căn cứ theo MOU và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022.

Đầu tháng 3.2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tạm dừng tuyển lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với tám huyện đến hết năm 2022. Đó là TP Chí Linh (Hải Dương); huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa (Thanh Hóa); huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Các huyện, thị xã này có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc lớn, từ 70 người trở lên, tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.

Việc tạm dừng không áp dụng với người dự tuyển ngành ngư nghiệp; lao động đi theo chương trình EPS về nước đúng hạn và người cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời gian Hàn Quốc miễn phạt.

Liên quan đến tình trạng cư trú bất hợp pháp/lao động bỏ ra ngoài khi chưa hết hạn hợp đồng hoặc hết hạn không về nước tại Hàn Quốc, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, những người lao động phá bỏ hợp đồng không chỉ làm ảnh hưởng đến hợp tác chung của giữa Việt Nam - Hàn Quốc mà còn gây hậu quả cho những người lao động khác tại địa phương.

Bên cạnh đó, người lao động cư trú bất hợp pháp nếu bị người sử dụng lao động đối xử không tốt hoặc không được trả lương thì sẽ không có cơ quan nào can thiệp giúp đỡ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trên thực tế, các địa phương đã đẩy mạnh triển khai các hội nghị tuyên truyền vận động người lao động về nước đúng hạn; người lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước để giảm tình trạng cư trú bất hợp pháp.

Ngoài công tác vận động tuyên truyền, cán bộ phụ trách còn đến tận gia đình người lao động để vận động người thân tác động họ về nước khi hết hạn để có cơ hội trở lại làm việc sau khi kết thúc hợp đồng ban đầu.

Về nguyên tắc, Hàn Quốc có chính sách tiếp nhận người lao động trở lại, đặc biệt là những lao động thực hiện xong hợp đồng và về nước đúng hạn.

Những người đã được gia hạn, nếu có trình độ tốt, kỹ năng tốt, ngoại ngữ tốt sẽ chuyển sang visa E7 (visa dành cho lao động có tay nghề cao). Đã từng có rất nhiều trường hợp được chuyển sang visa này nếu có nhu cầu.

Theo ông Liêm, dù tồn tại trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã giảm nhiều nhưng vì đây là thực tế ảnh hưởng đến hình ảnh của người lao động Việt Nam ở nước ngoài nên vẫn phải làm mạnh. Ông Liêm cũng cho hay dự kiến ký biên bản MOU mới vào tháng 4.2023. 

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 21.3, LĐLĐ huyện Lạc Sơn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đồ chơi Lạc Sơn.

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thấu hiểu, sẻ chia với người lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân chia sẻ, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là vinh dự, tự hào to lớn, nhưng trách nhiệm rất nặng nề.

Quy định về sử dụng máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có email namtrinhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi đưa các máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng thì có cần khai báo với cơ quan có thẩm quyền không?

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Không cần đăng kiểm lại khi mất Giấy đăng kiểm trong 2 trường hợp

LƯƠNG HẠNH |

Nếu Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc 2 trường hợp thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hơn 100 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 21.3, LĐLĐ huyện Lạc Sơn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đồ chơi Lạc Sơn.

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thấu hiểu, sẻ chia với người lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân chia sẻ, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là vinh dự, tự hào to lớn, nhưng trách nhiệm rất nặng nề.

Quy định về sử dụng máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có email namtrinhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi đưa các máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng thì có cần khai báo với cơ quan có thẩm quyền không?