Đừng để công nhân trở thành robot trong chính ngôi nhà của mình

Xuân Hùng |

Tại buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, mới đây, chị Lê Thị An – Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Giày Annora Việt Nam (Thanh Hoá) đã có phát biểu góp ý về quy định làm thêm giờ. Lao Động xin đăng nguyên văn lời phát biểu này.

Tại ý a, mục 3, Điều 109 Dự thảo Bộ luật Lao Động (sửa đổi), quy định về làm thêm giờ: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, linh kiện điện, điện tử, chế biến nông, lâm, thuỷ sản được tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 400 giờ trong một năm.

Nếu việc mở rộng khung giờ làm thêm tối đa 400 giờ/năm được áp dụng sẽ tác động rất lớn đến người lao động, đặc biệt là những công nhân trong ngành dày gia. Thực tế, Cty TNHH giày Annora Việt Nam (100% vốn của Đài Loan chuyên sản xuất giày thể thao, dép xuất khẩu) có số lượng công nhân lao động đông nhất tỉnh Thanh Hoá, với hơn 22.000 lao động.

Qua theo dõi cho thấy với mức tăng ca 30h/tháng thì bình quân thu nhập của công nhân cũng chỉ tăng thêm khoảng 900.000 đồng/tháng/người trên tổng bình quân lương hàng tháng là 6,4 triệu đồng.

Nếu chúng ta tăng số thời gian làm việc của người lao động lên 400 giờ/năm, tức là chúng ta đang đi ngược lại với xu hướng tiến bộ của loài người.

Về mặt đời sống tinh thần, người lao động hầu như không có. Nếu cứ liên miên làm việc từ 7h đến 20h mới tan ca, về đến nhà khoảng 21h đêm. Công nhân giày da đa phần là phụ nữ, vậy với thời gian làm việc như vậy có đảm bảo được vai trò thiên chức của người phụ nữ hay không?

Về mặt sức khoẻ, công nhân lao động là những người chủ yếu có đời sống khó khăn nên chi tiêu rất tiết kiệm. Mức thu nhập phục vụ cho việc tái sản xuát sức lao động còn hạn chế, ăn uống chưa đảm bảo dinh dưỡng, do vậy nếu tăng ca nhiều ngày với cường độ lao động cao như vậy sức khoẻ người lao động bị suy giảm khá nhanh.

Chủ sử dụng lao động luôn có xu hướng sử dụng công nhân tăng ca thay vì tuyển công nhân vào làm đủ 8 giờ, vì lao động trong ngành giày da theo mùa, có mùa đơn hàng nhiều, có mùa đơn hàng ít nên nếu tuyển đủ công nhân đến mùa đơn hàng ít thì người sử dụng lao động phải giải quyết lao động thất nghiệp theo chế độ thiếu việc làm để giữ chân lao động. Khi thực hiện tăng ca để giải quyết các đơn hàng thì tiền trả cho lao động tăng ca ít hơn nhiều so với việc phải tuyển thêm lao động mới.

Bên cạnh đó, tuyển thêm lao động mới ngoài việc đầu tư cho nhân sự còn phải đều tư thêm mặt bằng, nhà xưởng, máy móc.

Vì vậy, ngay cả việc tăng ca như hiện nay, lương làm thêm giờ cũng phải được tính luỹ tiến cho người lao động để tránh chủ sử dụng lao động lợi dụng việc tăng ca tràn lan khiến người lao động mệt mỏi, căng thẳng, dễ xảy ra tai nạn lao động ở những giờ làm thêm, đồng thời cũng giúp người lao động có thêm thu nhập cho gia đình để phục vụ tốt hơn cho việc tái sản xuất sức lao động và tăng năng suất lao động.

Qua lấy ý kiến của 15.381/21.247 công nhân trong công ty, có tới 13.260 người không đồng ý với phương án tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm, chỉ có 2.088 người đồng ý, hầu hết trong số những người đồng ý đều là cán bộ làm hành chính, ít khi phải làm thêm.

Đề nghị Quốc hội xem xét đến những điều kiện thực tiễn của công nhân lao động, đặc biệt là những người lao động nữ làm trong ngành giày da, may mặc, những người đảm nhận cùng lúc hai vai trò: Vai trò của một lao động chính trong gia dình và vai trò của một người giữ lửa.

Đừng để tình trạng có những người mẹ đi làm từ lúc con đang ngủ, và về nhà cũng là lúc con đã ngủ, tình trạng này kéo dài mấy tháng trời, con sẽ không có thời gian trò chuyện với mẹ, vợ và chồng đi làm lệch giờ nhau; sẽ trở thành những cỗ robot trong chính ngôi nhà mình.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên làm thêm để có tiền làm từ thiện

HOÀI ANH |

Suốt 3 năm trở lại đây, chị Dương Thị Phương Lan tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện mà do chính chị là người đứng ra kêu gọi. Có thời điểm, nữ giáo viên phải bán hàng sau những giờ lên lớp để có tiền gây quỹ từ thiện.

Không nên tăng thời gian làm thêm, tăng tuổi hưu với công nhân trực tiếp

XUÂN HÙNG |

Sáng 27.9, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hoá khoá XIV đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trị theo chuyên đề với LĐLĐ Thanh Hoá trước kỳ họp thứ 8, QH khoá XIV. Đa số các ý kiến đều không đồng tình với việc tăng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm và tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp trong các doanh nghiệp (DN).

Đồng ý tăng tuổi hưu nhưng không tán thành tăng giờ làm thêm

Vương Trần |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tại phiên họp, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm không tán thành với đề xuất mở rộng khung giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng 100 giờ so với quy định hiện hành).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo viên làm thêm để có tiền làm từ thiện

HOÀI ANH |

Suốt 3 năm trở lại đây, chị Dương Thị Phương Lan tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện mà do chính chị là người đứng ra kêu gọi. Có thời điểm, nữ giáo viên phải bán hàng sau những giờ lên lớp để có tiền gây quỹ từ thiện.

Không nên tăng thời gian làm thêm, tăng tuổi hưu với công nhân trực tiếp

XUÂN HÙNG |

Sáng 27.9, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hoá khoá XIV đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trị theo chuyên đề với LĐLĐ Thanh Hoá trước kỳ họp thứ 8, QH khoá XIV. Đa số các ý kiến đều không đồng tình với việc tăng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm và tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp trong các doanh nghiệp (DN).

Đồng ý tăng tuổi hưu nhưng không tán thành tăng giờ làm thêm

Vương Trần |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tại phiên họp, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm không tán thành với đề xuất mở rộng khung giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng 100 giờ so với quy định hiện hành).