Đưa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình công tác

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đưa nội dung xây dựng gia đình  “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ của cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự và trao thưởng cho đại diện các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 vào sáng 29.10.

Nhiệm vụ này được đưa ra tại lễ Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2021) và Kết quả phong trào xây dựng Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021.

Thời gian quan, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động công nhân, viên chức, lao động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Các nội dung về công tác gia đình được lồng ghép, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các nội dung về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; giúp công nhân, viên chức, lao động có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Một trong những kết quả đạt được là trong quá trình thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn”, Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 416 nữ công nhân lao động khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí lắp đặt 116 phòng vắt trữ sữa hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trong tất cả các hoạt động cũng như công tác gia đình. Các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức triển khai phong phú, đa dạng hình thức, nội dung, hoạt động về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, góp phần quan trọng vào việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò của gia đình trong hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống con người, xây dựng, giữ gìn nét đẹp truyền thống gia đình người Việt…

Các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, “Người tốt-Việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó có 47.180 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

35 Câu Lạc bộ Nữ công tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh và tình hình thực tế của từng đơn vị và sở thích, nhu cầu nguyện vọng của hội viên với những nội dung góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn, hoạt động nữ công; các kỹ năng mềm trong cuộc sống, về chăm sóc sức khỏe sinh sản; về giáo dục giới tính ở tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên để cha mẹ biết cách trao đổi, làm bạn và giáo dục con…

Thời gian tới các cấp công đoàn thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là lao động nữ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp; phối hợp hiệu quả với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội Phụ nữ cùng cấp trong công tác cán bộ nữ và vận động công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục trợ cấp cho công nhân khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều 27.10, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã đến thăm và trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cặp lá yêu thương đến với 5 con công nhân Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều ngày 27.10,  tại Chi nhánh Toa xe Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ Chương trình Cặp lá yêu thương cho 5 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến dự có các ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt, Mai Thành Phương-Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Gia đình bị ảnh hưởng COVID-19, có được tạm hoãn nhập ngũ?

nam dương |

Gia đình tôi vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Tôi là lao động duy nhất trong gia đình đang đi làm. Tôi có được tạm hoãn nhập ngũ không?

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục trợ cấp cho công nhân khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều 27.10, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã đến thăm và trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cặp lá yêu thương đến với 5 con công nhân Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều ngày 27.10,  tại Chi nhánh Toa xe Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ Chương trình Cặp lá yêu thương cho 5 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến dự có các ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt, Mai Thành Phương-Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Gia đình bị ảnh hưởng COVID-19, có được tạm hoãn nhập ngũ?

nam dương |

Gia đình tôi vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Tôi là lao động duy nhất trong gia đình đang đi làm. Tôi có được tạm hoãn nhập ngũ không?