Đưa Tết đến tận phòng trọ của công nhân lao động

Nam Dương |

Những ngày cận Tết, cán bộ Công đoàn tìm đến tận phòng trọ thăm hỏi, tặng quà để giúp công nhân lao động vơi đi được nỗi nhớ nhà khi phải ăn Tết xa quê.

Những ngày cận Tết, khi các công nhân lao động đã nghỉ việc và chuẩn bị đón năm mới thì nhiều cán bộ Công đoàn lại tất bật chuẩn bị quà, bánh và tìm đến tận phòng trọ của các công nhân không về quê ăn Tết để thăm hỏi, chia sẻ.

Ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam ở huyện Củ Chi, TPHCM - cho biết, hàng năm, công ty có khoảng vài chục công nhân không về quê ăn Tết vì những lý do khác nhau, nhưng chủ yếu là do hoàn cảnh khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Công đoàn công ty chọn lựa các công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất để đến thăm, tặng quà ngay trong những ngày cuối năm âm lịch. “Ngày cuối năm, ai cũng bận chăm lo cho gia đình, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp đến thăm, chia sẻ cùng các anh chị em ở lại cho đúng ý nghĩa của Tết sum vầy” - ông Hải nói.

Đại diện LĐLĐ TPHCM đến tận phòng trọ thăm, tặng quà công nhân trong dịp Tết Tân sửu. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM đến tận phòng trọ thăm, tặng quà công nhân trong dịp Tết Tân sửu. Ảnh: Đức Long

Chị Triệu Thị Huyền - một công nhân quê ở tỉnh Hải Dương, đã nhiều năm ở lại TPHCM ăn tết và được cán bộ Công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam đến thăm trong ngày cận Tết - chia sẻ: “Vì điều kiện hoàn cảnh, chúng tôi phải xa quê kiếm sống. Ngày cuối năm, thấy ai cũng được sum họp với gia đình, nhớ nhà, chúng tôi tủi thân lắm! Có Công đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, chúng tôi cũng nguôi ngoai được phần nào”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Hương - công nhân Công ty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi), quê ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - nhiều năm được cán bộ Công đoàn đến tận phòng trọ thăm, tặng quà ngay ngày 30 Tết cũng xúc động nói: “Ai cũng muốn được sum họp cùng gia đình ngày Tết, nhưng vì khó khăn nên chúng tôi phải ở lại TPHCM ăn Tết. Được cán bộ Công đoàn của công ty đến thăm, tặng quà dịp cận Tết, chúng tôi rất xúc động và cảm ơn tổ chức Công đoàn”.

Cán bộ công đoàn Công ty Việt Nam Samho đến tah8m, tặng quà tết cho công nhân tại phòng trọ. Ảnh Đức Long
Cán bộ Công đoàn Công ty Việt Nam Samho đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại phòng trọ. Ảnh: Đức Long

Bà Phạm Ngọc La -, Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM - cho hay trong dịp Tết năm nay, LĐLĐ quận đã phối hợp với Công đoàn các Khu chế xuất, Khu công nghiệp TPHCM đến các khu nhà trọ tặng 400 phần quà cho các tổ công nhân tự quản có công nhân ở lại ăn Tết với tổng trị giá khoảng 140 triệu đồng.

“Cán bộ Công đoàn luôn bận rộn, đặc biệt là dịp cuối năm, nhiều khi chưa kịp lo Tết cho gia đình, nhưng sẵn sàng đến thăm các anh em ở lại. Chúng tôi mong muốn công nhân lao động vơi đi được nỗi nhớ nhà khi phải ăn Tết xa quê" - bà Lan nói.

LĐLĐ Quận Tân Phú tặng  quà Tết cho các tổ công nhân tự quản tại các khu nhà trọ. Ảnh Đức Long
LĐLĐ Quận Tân Phú (TPHCM) tặng quà Tết cho các tổ công nhân tự quản tại các khu nhà trọ. Ảnh: Đức Long

Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM - nói rằng, tổ chức Công đoàn TPHCM đã có rất nhiều chương trình, kế hoạch chăm lo cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số tỉnh miền Bắc, nên nhiều công nhân ở lại không về quê ăn Tết nữa dù đã được tặng vé xe, vé tàu. Tổ chức Công đoàn sẽ cử cán bộ đến phòng trọ để thăm hỏi, chia sẻ với các công nhân để anh em vơi nỗi nhớ nhà khi ở lại TPHCM đón Tết.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Ký ức vui vẻ: "Táo Xã hội" Tự Long bật mí thú vui ngày Tết

Linh Chi |

Với chủ đề Tết Nguyên Đán, "Ký ức vui vẻ" tuần này sẽ mang tới một không khí đậm sắc Xuân cùng với những câu chuyện cuối năm nhiều cảm xúc.

Bình Dương: 500.000 NLĐ ở lại ăn Tết, vận động DN hỗ trợ người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 500.000 công nhân lao động quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận sự chia sẻ từ doanh nghiệp để trao hỗ trợ trực tiếp cho người khó khăn.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình có con là công nhân không thể về quê đón Tết

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Nhằm quan tâm đến đời sống công nhân lao đông, trong không khí tết Nguyên đán đang cận kề, vào chiều 4.2, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có công nhân lao động đang công tác ở các tỉnh thành trong cả nước, do dịch COVID-19 không thể về quê vui Xuân, đón Tết.

Hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Ninh Giang |

Tiếp nối các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận triển khai thăm và hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Nhiều đoàn viên công đoàn Kon Tum có nhà mới ăn Tết

Thanh Hòa |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài làm cho nhiều đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị giảm thu nhập. Trước tình cảnh này, LĐLĐ tỉnh Kon Tum đã tổ chức trao tặng nhà cho người lao động khó khăn trước Tết.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Ký ức vui vẻ: "Táo Xã hội" Tự Long bật mí thú vui ngày Tết

Linh Chi |

Với chủ đề Tết Nguyên Đán, "Ký ức vui vẻ" tuần này sẽ mang tới một không khí đậm sắc Xuân cùng với những câu chuyện cuối năm nhiều cảm xúc.

Bình Dương: 500.000 NLĐ ở lại ăn Tết, vận động DN hỗ trợ người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 500.000 công nhân lao động quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận sự chia sẻ từ doanh nghiệp để trao hỗ trợ trực tiếp cho người khó khăn.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình có con là công nhân không thể về quê đón Tết

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Nhằm quan tâm đến đời sống công nhân lao đông, trong không khí tết Nguyên đán đang cận kề, vào chiều 4.2, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có công nhân lao động đang công tác ở các tỉnh thành trong cả nước, do dịch COVID-19 không thể về quê vui Xuân, đón Tết.

Hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Ninh Giang |

Tiếp nối các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận triển khai thăm và hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Nhiều đoàn viên công đoàn Kon Tum có nhà mới ăn Tết

Thanh Hòa |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài làm cho nhiều đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị giảm thu nhập. Trước tình cảnh này, LĐLĐ tỉnh Kon Tum đã tổ chức trao tặng nhà cho người lao động khó khăn trước Tết.