Đưa lao động nông thôn sớm quay trở lại nhà máy

Phong Quang |

Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, hàng nghìn lao động vùng nông thôn trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải việc về quê tránh dịch. Đến nay, nhiều người trong số đó vẫn chưa quay trở lại doanh nghiệp, nhà máy.

Vợ chồng chị Nông Thị Dự (Yên Sơn, Tuyên Quang) đã hơn 5 năm gắn bó với công việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh). Cuối năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Dự và nhiều công nhân khác đã phải nghỉ việc về quê.

Đã nghĩ trước đến việc cuộc sống ở quê sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng với chị Dự đã gần 4 tháng từ ngày nghỉ việc, số tiền tiết kiệm cứ vơi dần trong khi thu nhập bằng làm ruộng và chăn nuôi bấp bênh.

Chị Dự tâm sự: "Trước kia, mỗi tháng vợ chồng dành dụm được khoảng 8 triệu đồng, nay ở nhà gần như chỉ đủ ăn mặc hàng ngày chứ không có tích lũy. Cũng muốn quay trở lại làm việc rồi nhưng vẫn phải chờ xem dịch bệnh thế nào đã".

Cuộc sống ở quê trộng cậy vào chăn nuôi, làm ruộng khá bấp bênh.
Cuộc sống ở quê trộng cậy vào chăn nuôi, làm ruộng khá bấp bênh.

Gần đó, anh Hoàng Văn Biền (Yên Sơn, Tuyên Quang) nghỉ việc từ sau khi về quê ăn Tết Nhâm Dần đến nay. Ở nhà phụ giúp vợ việc đồng áng gần như chỉ để cho khỏi nhàn rỗi chứ thu nhập không đáng là bao. Đã có những lúc anh Biền nghĩ quay lại công ty cũ làm việc.

"Sau Tết, công ty có gọi đi làm nhưng tôi chưa muốn đi ngay, một phần vi dịch bệnh vẫn chưa hết, một phần vì thu nhập tại công ty cũ không cao. Có người bạn đang giới thiệu cho một công việc mới với lương cao hơn, tôi đang chờ xem thế nào" anh Biền chia sẻ.

Trên địa bàn huyện Yên Sơn hiện còn  khá nhiều lao động vẫn ở nhà vì lo sợ dịch bệnh hoặc đợi chờ công việc khác. Những công việc thời vụ tại chỗ không thể giải quyết hết nhu cầu của số lao động nghỉ việc từ các tỉnh khác trở về đã nhiều gây áp lực lên địa phương.

Chính quyền các xã đã vận động con em trên địa phương quay trở lại nhà máy, khu công nghiệp nhưng việc này cũng chỉ mang tính chất động viên, tuyên truyền. Quyền quyết vẫn do nhu cầu thực tế của người lao động.

Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Tiệp - Chủ tịch UBND xã Tứ Quận (Yên Sơn) cho biết, cán bộ văn hoá xã hội liên tục kết hợp tuyên truyền tới những gia đình có con em đang ở nhà sau Tết sớm trở lại nhà máy. Bên cạnh đó, loa truyền thanh của xã ngày nào cũng phát các tin tức tuyển dụng lao động của các đơn vị có nhu cầu.

"Nhưng thực tế cũng khó, phần nhiều lao động là con em vùng dân tộc, vùng sâu, tâm lý sợ dịch hoặc vẫn còn chút ít tiền tiết kiệm nên chưa đi làm lại ngay. Có lẽ cũng phải cuối hoặc hết tháng 3 âm thì các cháu mới đi làm hết" ông Tiệp thông tin thêm.

Theo thống kê sơ bộ của ngành LĐTBXH với khoảng 30% lao động còn ở nhà sau khi nghỉ dịch, Tuyên Quang đang đẩy kết mạnh nối cung cầu trong, ngoài tỉnh để tạo việc làm cho lao động muốn ở lại và động viên những người có ý định quay lại các thành phố, trung tâm công nghiệp làm việc tiếp.

Trung tâm DVVL các địa phương đã đón tiếp nhiều hơn số lao động đến tư vấn việc làm mới.
Trung tâm DVVL các địa phương đã đón tiếp nhiều hơn số lao động đến tư vấn việc làm mới.

Theo ông Nguyễn Đức Chính - Giám đốc Trung DVVL Tuyên Quang, gần đây số lao động đến Trung tâm xin tư vấn công việc đã tăng so với tháng trước. Chúng tôi kết hợp việc giải quyết các chế độ BHTN với giới thiệu công việc mới để người lao động lựa chọn. Mục tiêu, hướng người lao động còn ở nhà trở lại nhà máy hoặc đến với các khu công nghiệp với thu nhập cao hơn".

Mới đây, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động với tổng số tiền 6.600 tỉ đồng nhằm thu hút người lao động trở lại thị trường lao động sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu tốt.

Ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) nhận định: "Phương thức là hỗ trợ cho người lao động nhưng thông qua doanh nghiệp để kéo người lao động quay trở lại. Quan điểm là gói hỗ trợ này giúp kích hoạt mạnh hơn cho thị trường lao động phục hồi".

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hầu hết công nhân Công ty Oanh Vân đi làm trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Thông tin từ Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), sau khi có thông báo điều chỉnh một số chế độ, phụ cấp, từ sáng 2.4, phần lớn công nhân Công ty Oanh Vân đi làm trở lại.

Vụ ngừng việc tại Bắc Giang: Công nhân trở lại làm việc

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ ngừng việc của công nhân Công ty TNHH KD Sports Việt Nam (huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang), chiều 1.4, ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết, công nhân đã trở lại làm việc .

Mong thị trường xuất khẩu lao động khởi sắc trở lại

Nhóm phóng viên |

Nhiều làng quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá khang trang, đời sống người dân no đủ nhờ xuất khẩu lao động. Sau những khó khăn do dịch COVID-19, người dân tin tưởng thị trường xuất khẩu sẽ khởi sắc trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Hầu hết công nhân Công ty Oanh Vân đi làm trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Thông tin từ Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), sau khi có thông báo điều chỉnh một số chế độ, phụ cấp, từ sáng 2.4, phần lớn công nhân Công ty Oanh Vân đi làm trở lại.

Vụ ngừng việc tại Bắc Giang: Công nhân trở lại làm việc

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ ngừng việc của công nhân Công ty TNHH KD Sports Việt Nam (huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang), chiều 1.4, ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết, công nhân đã trở lại làm việc .

Mong thị trường xuất khẩu lao động khởi sắc trở lại

Nhóm phóng viên |

Nhiều làng quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá khang trang, đời sống người dân no đủ nhờ xuất khẩu lao động. Sau những khó khăn do dịch COVID-19, người dân tin tưởng thị trường xuất khẩu sẽ khởi sắc trở lại.