Đưa hỗ trợ của Công đoàn đến với người lao động

Nam Dương - Thu Hà |

Những ngày này, khi thông tin về dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng, trong đó đã có một số trường hợp bị lây nhiễm tại TPHCM, bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TPHCM - lại nhiều âu lo. Cũng thật dễ hiểu, vì trong giai đoạn tháng 3, 4 vừa qua, khi dịch COVID-19 xuất hiện mạnh tại TPHCM, gây ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của hàng nghìn NLĐ trên địa bàn quận Tân Phú, bà Lan và nhiều cán bộ Công đoàn (CĐ) của quận đã lăn xả tìm mọi cách để mang hơi ấm của tổ chức CĐ đến với người lao động.

Tiên phong vận động giảm giá tiền thuê phòng trọ cho NLĐ

Bà Lan cho biết, Tân Phú là quận có rất đông người lao động (NLĐ) đến từ các tỉnh, thành khác, nên phần lớn họ phải đi thuê nhà trọ để ở. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Lan thường xuyên trực tiếp đến các khu nhà trọ tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho NLĐ và kết hợp với chính quyền địa phương rà soát để nắm chắc hơn tình hình của từng NLĐ về việc làm, đời sống của họ để đề ra các giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Việc làm đầu tiên của các cán bộ CĐ quận Tân Phú là chia thành nhiều tổ đến thăm hỏi, động viên các chủ nhà trọ và đề nghị họ hỗ trợ cho NLĐ bằng cách giảm giá thuê phòng trọ. Bà Lan chia sẻ: “Chúng tôi chọn các gia đình là đảng viên có phòng trọ cho thuê để tuyên truyền, vận động trước. Thật may mắn, ngay lúc đặt vấn đề, đã có nhiều chủ nhà trọ ủng hộ, như gia đình bà Nhàn, anh Thảo, chị Hà…”. Từng bước nhân rộng, sau đó, đã có hàng chục chủ phòng trọ giảm giá thuê phòng cho NLĐ với ước tính trên 100 triệu đồng.

Chị Đặng Mỹ Duyên - công nhân (CN) Công ty Ngọc Trân (KCN Tân Bình), ở trọ trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú - cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt trước, con chị phải nghỉ học mà không biết phải gửi ở đâu nên chị đành xin nghỉ làm để ở nhà trông con. “Cuộc sống gia đình lúc đó phụ thuộc vào duy nhất thu nhập từ công việc lái xe của chồng tôi nên rất khó khăn. Nhờ được giảm giá một nửa tiền thuê phòng trọ chỉ còn 750.000 đồng/tháng nên cuộc sống đỡ hơn nhiều. Tôi rất biết ơn chủ nhà trọ và sự quan tâm kịp thời của LĐLĐ quận Tân Phú” - chị Duyên xúc động nói.

Và LĐLĐ quận Tân Phú là một trong những LĐLĐ đầu tiên của TPHCM tiên phong vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng trọ cho NLĐ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Không chỉ dừng tại đó, bên cạnh việc trao các phần quà của LĐLĐ TPHCM hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bà Lan và các cán bộ CĐ quận Tân Phú còn vận động và tổ chức trao hàng nghìn suất quà gồm tiền mặt, gạo và nhiều thực phẩm khác do Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú và nhiều doanh nghiệp hảo tâm khác hỗ trợ cho NLĐ.

Thấu hiểu, chia sẻ khó khăn

Thấu hiểu những khó khăn của NLĐ và có sự sát sao, chia sẻ kịp thời với NLĐ, có lẽ một phần do bà Lan từng xuất thân là NLĐ trực tiếp. Bà Lan kể, trước kia từng là CN trải vải, thợ cắt của Cty Cổ phần May Sài Gòn 2. Từng bước phấn đấu, năm 2003, bà Lan được cử tham gia lớp đào tạo cán bộ quản lý nhà nước. Đến tháng 1.2018, bà Phạm Ngọc Lan nhận nhiệm vụ Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú. Từ đây, phong trào CN và hoạt động CĐ của quận Tân Phú tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới.

Bà Lan chia sẻ: “Xuất thân từ CN, nên tôi hiểu được những khó khăn của NLĐ, đặc biệt là khi bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19, thu nhập bị giảm sút nên luôn nỗ lực để tìm mọi cách hỗ trợ cho đời sống của NLĐ. Một bộ phận NLĐ còn thiếu cố gắng, nỗ lực để tạo cho mình một công việc bền vững, nên khi có sự cố chưa tự thích ứng, xoay xở được, ảnh hưởng ngay đến việc làm, thu nhập, cần có sự trợ giúp của xã hội.

Trong lúc khó khăn, không phải người giỏi nhất mà người thích ứng nhanh nhất sẽ đáp ứng nhu cầu của xã hội và tồn tại. Vì thế, NLĐ cần phải luôn tự nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng để khi gặp khó khăn sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu thì mới không bị ảnh hưởng đến cuộc sống”.

Nam Dương - Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ lĩnh công đoàn ở xứ Thanh

Xuân Hùng |

Ngày 28.7, tại Hà Nội, ông Ngô Tôn Tẫn – UV Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với người cán bộ công đoàn gương mẫu, tận tình, suốt cuộc đời cống hiến cho hoạt động công đoàn.

LĐLĐ Đà Nẵng: 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước cùng chung tay thực hiện chương trình 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch COVID-19.

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất

Lục Quang Thương |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ lĩnh công đoàn ở xứ Thanh

Xuân Hùng |

Ngày 28.7, tại Hà Nội, ông Ngô Tôn Tẫn – UV Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với người cán bộ công đoàn gương mẫu, tận tình, suốt cuộc đời cống hiến cho hoạt động công đoàn.

LĐLĐ Đà Nẵng: 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước cùng chung tay thực hiện chương trình 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch COVID-19.

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất

Lục Quang Thương |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất.