Đưa các phiên việc làm về vùng sâu kết nối lao động miền núi

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Những phiên giao dịch việc làm tổ chức về tận trung tâm các xã vùng sâu của tỉnh Tuyên Quang đã cho thấy hiệu quả khi gia tăng tỉ lệ tuyển dụng thành công. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhu cầu lao động những tháng cuối năm tăng cao.

Trong một phiên giao dịch việc làm được đưa về tận xã Phù Lưu (Hàm Yên, Tuyên Quang) đầu tháng 10.2022, Ma Văn Quang đã tìm được cơ hội việc làm mới. Em đã quyết định chọn sẽ đi Nhật Bản theo hình thức vừa học vừa làm.

Quang cho biết: "Em mới tốt nghiệp cấp 3 được vài tháng, trong khi học em đã xác định sẽ không thi đại học mà sẽ đi học nghề. Trong đợt giới thiệu việc làm về tới xã này em đã được Công ty tư vấn du học, xuất khẩu lao động Nhật Bản cung cấp thông tin, thấy hợp lý là mình quyết định luôn".

Ngoài Ma Văn Quang còn 8 em nữa cũng đã quyết định đi Nhật Bản theo hình thức vừa học vừa làm. Mọi thủ tục thuận thợi, các em sẽ chính thức bắt đầu công việc tại Nhật vào giữa quý II.2023.

Các phiên giao dịch việc làm được đưa về tận xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Tuyên Quang, tăng cường kết nối cung cầu lao động cuối năm.
Các phiên giao dịch việc làm được đưa về tận xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Tuyên Quang, tăng cường kết nối cung cầu lao động cuối năm.

Cũng trong phiên giao dịch việc làm vừa được tổ chức này, đã có khoảng gần 1.500 lao động đến từ các xã và khu vực lân cận của huyện Hàm Yên để tìm kiếm cơ hội việc làm trong những tháng cuối năm. Nhiều lao động phổ thông đã được kết nối tới các khu công nghiệp, nhà máy trong và ngoài tỉnh.

Ông Ma Phúc Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên cho biết, phiên giao dịch việc làm được tổ chức thời điểm cuối năm này sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận thông tin thị trường lao động. Đồng thời góp phần giải quyết bài toán dôi dư lao động tại các vùng nông thôn.

Cũng theo ông Dự, khi các phiên giao dịch việc làm được tổ chức về tận tới xã sẽ gia tăng khả năng kết nối thành công với người lao động. Bởi đặc thù miền núi, địa hình rộng, đi lại khó khăn khiến người dân rất ngại đi xa.

Tương tự, phiên giao dịch việc làm đầu năm 2022 tổ chức tại Lâm Bình huyện vùng cao khó khăn bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang đã thu hút trên 1.000 người lao động, học sinh tham gia tìm hiểu, kết nối với các nhà tuyển dụng.

Qua đây, hơn 20.000 thông tin vị trí việc làm đang cần tuyển dụng của các doanh nghiệp và ngành nghề tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh đã đến được với người dân, lao động huyện vùng sâu vùng xa này.

Nhờ sự kiện giới thiệu việc làm được tổ chức tại thị trấn mà Triệu Văn Đạt (xã Thượng Lâm, Lâm Bình) quyết định sẽ đi học nghề sửa chữa ô tô tại Trường Cao đằng nghề Tuyên Quang. Đạt dự định có nghề rồi sẽ về huyện sinh sống và mở cửa hàng.

Nhiều học sinh, lao động phổ thông vùng sâu, miền núi đã quyết định đi học nghề sau khi được tư vấn việc làm phù hợp.
Nhiều học sinh, lao động phổ thông vùng sâu, miền núi đã quyết định đi học nghề sau khi được tư vấn việc làm phù hợp.

Số liệu từ Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang, mục tiêu trong năm 2022 sẽ giải quyết việc làm cho 21.500 lao động. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã đạt 91% với 19.574 lao động có việc làm mới.

Theo ông Nguyễn Đức Chính - Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Tuyên Quang, những phiên giao dịch việc làm được đưa về tận cơ sở cấp xã thời gian qua đã cho thấy hiệu quả tích cực. Nhờ đó, 9 tháng của năm 2022 thị trường lao động trong tỉnh đã phục hồi tích cực.

Ông Chính thông tin thêm, giai đoạn những tháng cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu việc làm tăng cao. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương mở thêm các phiên giao dịch việc làm về tới xã để tăng khả năng kết nối thành công giữa lao động và các nhà tuyển dụng.

Cùng với đó, tiếp tục tìm kiếm, kết nối thị trường lao động mới. Trong đó sẽ chú trọng đưa các phiên giao dịch, tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động về tận những vùng sâu vùng xa để người dân dễ dàng tiếp cận với các thông tin và cơ hội việc làm.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hội chợ việc làm mở ra gần 9.000 cơ hội cho người lao động

THANH HIỀN |

Điện Biên - Sáng 7.10, Sở LĐTBXH Điện Biên tổ chức Hội chợ việc làm năm 2022, sự kiện này đã thu hút hàng nghìn người trong độ tuổi lao động tham gia.

Kiên Giang: Triển khai phương án giải quyết việc làm cho LĐ ngoại tỉnh

NGUYÊN ANH |

Ngoài việc giải quyết nhanh các chính sách hỗ trợ NLĐ, tỉnh Kiên Giang còn tích cực triển khai các phương án giải quyết việc làm cho người lao động từ địa phương khác trở về, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và giúp NLĐ sớm ổn định cuộc sống.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm

ANH THƯ |

Ngày 29.9, Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN-Hoa Kỳ do Indonesia chủ trì đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hội chợ việc làm mở ra gần 9.000 cơ hội cho người lao động

THANH HIỀN |

Điện Biên - Sáng 7.10, Sở LĐTBXH Điện Biên tổ chức Hội chợ việc làm năm 2022, sự kiện này đã thu hút hàng nghìn người trong độ tuổi lao động tham gia.

Kiên Giang: Triển khai phương án giải quyết việc làm cho LĐ ngoại tỉnh

NGUYÊN ANH |

Ngoài việc giải quyết nhanh các chính sách hỗ trợ NLĐ, tỉnh Kiên Giang còn tích cực triển khai các phương án giải quyết việc làm cho người lao động từ địa phương khác trở về, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và giúp NLĐ sớm ổn định cuộc sống.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm

ANH THƯ |

Ngày 29.9, Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN-Hoa Kỳ do Indonesia chủ trì đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.