Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội phải làm gì?

ANH THƯ |

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

Cũng theo khoản 2 Điều này, người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng mức Bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng Bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp thời gian đóng Bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng Bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Về điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021, từ ngày 1.1.2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó, người lao động được điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Tại Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Căn cứ theo Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019, để được hưởng lương hưu, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định phải có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Riêng trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia Bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu chỉ cần có từ đủ 15 năm - dưới 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021

ANH THƯ |

Công ty luật thông tin hướng dẫn người lao động muốn nghỉ hưu trước thời hạn vào năm 2021.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2021

Bích Hà |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, đối tượng giáo viên sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình như sau:

Chi tiết cách tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh từ năm 2021

Văn Thắng |

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng. Theo khoản 2, Điều 169 của Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021

ANH THƯ |

Công ty luật thông tin hướng dẫn người lao động muốn nghỉ hưu trước thời hạn vào năm 2021.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2021

Bích Hà |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, đối tượng giáo viên sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình như sau:

Chi tiết cách tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh từ năm 2021

Văn Thắng |

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng. Theo khoản 2, Điều 169 của Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.