Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Nhiều góp ý thẳng thắn, thiết thực

Lục Tùng |

Đề cập đến tuổi nghỉ hưu, nhiều đại biểu thẳng thắn cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu như dự luật là không thiết thực và thiếu nhân văn...

Ngày 10.10, tại TP Cao Lãnh, LĐLĐ Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn toàn tỉnh.

Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Tại hội nghị, có 15 lượt ý kiến phát biểu đề cập đến nhiều nội dung thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Công đoàn và CNLĐ. Trong đó, đa số các ý kiến đề cập đến đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.

Nhiều đại biểu bày tỏ không đồng tình với đề xuất này vì cho rằng không thiết thực và thiếu nhân văn.

Ông Nguyễn Hữu Đức - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Ông Võ Hữu Đức - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Nhất là với lao động trực tiếp. Cụ thể với 2 ngành chế biến thủy sản và may mặc, do những điều kiện đặc thù, đa phần thu hút lao động nữ. Trên thực tế, phần lớn các lao động này đều nghỉ việc trước tuổi 50 vì sức khỏe suy giảm, không đáp ứng được đòi hỏi của công việc.

Bà Lê Hải Trang, chủ tịch CĐCS Cty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Bà Lê Hải Trang - Chủ tịch CĐCS Cty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Thậm chí, nhiều đại biểu còn cho rằng, bản thân các doanh nghiệp cũng luôn tìm cách để loại thải số lao động này để tuyển chọn lao động trẻ vào thay thế để tận dụng tối đa năng suất làm việc của tuổi trẻ.

Vì thế, nếu tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều khả năng người lao động phải cố sức làm việc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đe dọa đến tính mạng người lao động vì nguy cơ tai nạn, bất trắc trong lao động sẽ tăng cao hơn.

Ông Ngô Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lai Vung. Ảnh: Lục Tùng
Ông Ngô Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lai Vung. Ảnh: Lục Tùng

Trong khi đó nhiều đại biểu cũng không đồng tình với việc tăng tuổi nghỉ hưu trong lĩnh vực hành chính, văn phòng thậm chí còn cho rằng việc giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay là nhân văn và tiết kiệm cho ngân sách.

“Hiện nhiều trí thức trẻ khó tìm được việc làm, trong khi các em có trình độ, có nhiệt tình, có sức trẻ, nhưng mức chi trả lương và các chế độ hỗ trợ khác lại thấp... Vì vậy nếu giữ nguyên tuổi hưu như hiện nay, ngoài việc tận dụng được lợi thế tri thức trẻ để làm lợi cho Nhà nước, chúng ta còn tiết kiệm được ngân sách” - ông Ngô Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lai Vung đề xuất.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến góp ý vào Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trần Thanh Hải |

Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang và LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thiết thực và không mơ hồ

LỤC TÙNG |

Không chỉ đưa ra những cơ sở thực tế để kiến nghị điều chỉnh theo hướng thiết thực, đoàn viên và cán bộ CĐ An Giang còn đề xuất điều chỉnh những câu chữ mơ hồ để nâng tính phổ quát của Bộ luật Lao động (BLLĐ) tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo BLLĐ sửa đổi.

Kinh nghiệm quốc tế góp phần hoàn thiện pháp luật lao động và CĐ

BÙI THỎA |

Từ 29.9 đến 5.10, Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn, đã có chuyến nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật lao động, công đoàn tại Singapore và Nhật Bản.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Lấy ý kiến góp ý vào Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trần Thanh Hải |

Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang và LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thiết thực và không mơ hồ

LỤC TÙNG |

Không chỉ đưa ra những cơ sở thực tế để kiến nghị điều chỉnh theo hướng thiết thực, đoàn viên và cán bộ CĐ An Giang còn đề xuất điều chỉnh những câu chữ mơ hồ để nâng tính phổ quát của Bộ luật Lao động (BLLĐ) tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo BLLĐ sửa đổi.

Kinh nghiệm quốc tế góp phần hoàn thiện pháp luật lao động và CĐ

BÙI THỎA |

Từ 29.9 đến 5.10, Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn, đã có chuyến nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật lao động, công đoàn tại Singapore và Nhật Bản.