Dự kiến có 205 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu vào năm 2022

Hải Anh |

Ngày 4.6, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Hà Nội cho biết theo một đánh giá mới của ILO, cuộc khủng hoảng thị trường lao động do đại dịch COVID-19 gây ra còn lâu nữa mới kết thúc. Dự kiến đến năm 2022, trên toàn cầu có khoảng 205 triệu người thất nghiệp.

Theo đó, Báo cáo Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2021 của ILO dự báo “khoảng trống việc làm” do cuộc khủng hoảng toàn cầu gây nên sẽ đạt đến con số 75 triệu năm 2021, trước khi giảm xuống còn 23 triệu vào năm 2022.

Khoảng trống về thời giờ làm việc, bao gồm cả khoảng trống việc làm và số giờ làm việc bị giảm tương đương với 100 triệu việc làm toàn thời gian vào năm 2021 và 26 triệu việc làm toàn thời gian năm vào 2022. Thiếu hụt việc làm và thời giờ làm việc sụt giảm cũng bắt nguồn từ tỷ lệ thất nghiệp cao. Bên cạnh đó tình trạng không sử dụng được đầy đủ tiềm năng của lực lượng lao động và điều kiện làm việc kém từ trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Đây chính là cơ sở để ILO đưa ra nhận định dự kiến sẽ có 205 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu vào năm 2022, tăng cao so với mức 187 triệu năm 2019. Con số này tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp 5,7%. Không tính đến thời kỳ khủng hoảng COVID-19 thì năm 2013 là lần cuối ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức này.

Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong nửa đầu năm 2021 là châu Mỹ Latin và Caribe, Châu Âu và Trung Á. Ở cả hai khu vực này, ước tính tổn thất về thời giờ làm việc đã vượt mức 8% trong quý I và 6% trong quý II. Trong khi đó, mức tổn thất về thời giờ làm việc toàn cầu trong quý I và quý II lần lượt là 4,8% và 4,4%.

Nói về vấn đề này, ông Guy Ryder - Tổng Giám đốc ILO - nhận định: Phục hồi từ đại dịch COVID-19 không chỉ là vấn đề về sức khỏe. Cần phải khắc phục cả những thiệt hại nặng nề mà đại dịch gây nên đối với các nền kinh tế và xã hội. Nếu không có những nỗ lực trọng điểm nhằm đẩy nhanh quá trình tạo việc làm thỏa đáng và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, khôi phục những lĩnh vực kinh kế bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thì trong nhiều năm tới, chúng ta có thể sẽ vẫn còn phải gánh chịu những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch.

Ở đây, ảnh hưởng lâu dài của đại dịch chính là trên phương diện thiệt hại về tiềm năng con người, tiềm năng kinh tế và tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng gia tăng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, hạn chế sử dụng điều hòa để phòng COVID-19

Hải Anh |

Một trong những yêu cầu của LĐLĐ Thành phố Hà Nội đối với doanh nghiệp về nội dung đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc là thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh môi trường nhà xưởng sạch sẽ, hạn chế sử dụng điều hòa, cung cấp đủ nước sạch sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt của công nhân 24/24 giờ.

Công đoàn PV GAS chuyển tiền hỗ trợ cho 3.000 đoàn viên

Kiều Vũ |

Ngày 3.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết năm 2021 đã trích hơn 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn để hỗ trợ các Công đoàn trực thuộc mua vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động trong toàn ngành. Một trong những Công đoàn đã hoàn thành trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ phân bổ cho các đơn vị trực thuộc là Công đoàn PV GAS.

Không thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Tuấn Anh |

Nếu bạn thuộc 5 đối tượng dưới đây thì không cần thông báo tìm kiếm việc làm vẫn được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, hạn chế sử dụng điều hòa để phòng COVID-19

Hải Anh |

Một trong những yêu cầu của LĐLĐ Thành phố Hà Nội đối với doanh nghiệp về nội dung đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc là thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh môi trường nhà xưởng sạch sẽ, hạn chế sử dụng điều hòa, cung cấp đủ nước sạch sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt của công nhân 24/24 giờ.

Công đoàn PV GAS chuyển tiền hỗ trợ cho 3.000 đoàn viên

Kiều Vũ |

Ngày 3.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết năm 2021 đã trích hơn 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn để hỗ trợ các Công đoàn trực thuộc mua vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động trong toàn ngành. Một trong những Công đoàn đã hoàn thành trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ phân bổ cho các đơn vị trực thuộc là Công đoàn PV GAS.

Không thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Tuấn Anh |

Nếu bạn thuộc 5 đối tượng dưới đây thì không cần thông báo tìm kiếm việc làm vẫn được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.