Dù dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh Gia Lai vẫn phát triển đoàn viên vượt 113% kế hoạch

Tường Minh |

Năm 2021, các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai đối diện với nhiều thách thức. Công nhân lao động mất việc, di chuyển khỏi địa bàn, trong đó có nhiều đoàn viên Công đoàn. Tuy vậy LĐLĐ tỉnh Gia Lai vẫn phát triển Đoàn viên mới vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra.

Về đích sớm

Bà Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho biết, trong năm 2021, các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai đã kiên trì tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Bởi vậy năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, kết quả công tác phát triển đoàn viên vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao và nghị quyết, kế hoạch đề ra trong năm.

Đồng thời, công tác phát triển đoàn viên đã về đích sớm, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Gia Lai đề ra.

Cụ thể, các cấp công đoàn đã phát triển 2.135 đoàn viên, vượt 113% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam và 327% chỉ tiêu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh giao. Tách và thành lập mới 26 Công đoàn cơ sở. Riêng khu vực doanh nghiệp thành lập mới 21 Công đoàn cơ sở, trong đó 7 doanh nghiệp có 25 lao động trở lên, vượt 600% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Theo bà Trần Lệ Nhung, mấu chốt để có được những con số ấn tượng trên là do BCH LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Kịp thời chuyển hướng trọng tâm các hoạt động công tác công đoàn, thay đổi phương thức chỉ đạo, cách thức làm việc, linh hoạt các hình thức để triển khai hoạt động Công đoàn. Triển khai đổi mới công tác tập huấn theo phương pháp “vòng tròn học tập”, đổi mới hình thức thực hiện “Ngày cơ sở” phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19...

Thực hiện “Ngày cơ sở”

Mặc dù LĐLĐ tỉnh Gia Lai đạt được kết quả ấn tượng về công tác phát triển đoàn viên mới. Tuy nhiên trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Gia Lai vẫn bị “mất” đoàn viên do nhiều lý do. Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 52.972 đoàn viên/54.446 CNVC-LĐ đang sinh hoạt tại 1.675 CĐCS. Và theo tổng hợp từ các đơn vị, trong năm 2021, các cấp Công đoàn Gia Lai giảm 3.057 đoàn viên. Trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước giảm 1.860 đoàn viên; khu vực sản xuất kinh doanh giảm 1.197 đoàn viên.

Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đơn vị sự nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động nghỉ việc, nghỉ hưu... Đặc biệt, ảnh hưởng dịch COVID-19 các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, sản xuất cầm chừng; các trường mầm non tư thục tạm dừng hoạt động... dẫn đến NLĐ nghỉ việc, dừng HĐLĐ, không ký hợp đồng lao động…

Cũng trong năm 2021, Gia Lai giảm 17 CĐCS. Trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước giảm 13 CĐCS do sáp nhập các đơn vị; khu vực sản xuất kinh doanh giảm 4 CĐCS do giải thể CĐCS.

“Một phần quan trọng, đến từ việc tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động đến phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tỉnh. Một số hoạt động tập trung của công đoàn của chúng tôi chưa được triển khai theo kế hoạch, phải thay đổi sang hình thức tổ chức trực tuyến nên phạm vi ảnh hưởng và mức độ lan tỏa không sâu rộng như mong muốn”, bà Trần Lệ Nhung lý giải.

Cũng theo bà Trần Lệ Nhung, hiện LĐLĐ tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các đơn vị khảo sát, rà soát nắm số liệu NLĐ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thành lập 8 Tổ cơ sở hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn triển khai các lĩnh vực hoạt động công đoàn, gắn với chuyển hướng cách thức thực hiện “Ngày cơ sở” phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Chỉ đạo các cấp công đoàn cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên thông qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên. Hiện đã có 39.204 đoàn viên, tỉ lệ 74% được cập nhật thông tin lên phần mềm.

Đề nghị Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Với những nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện, kết quả các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 cơ bản đạt và vượt với 16/16 chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao (vượt 11 chỉ tiêu và đạt 5 chỉ tiêu), 28/29 chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra (vượt 18 chỉ tiêu và đạt 10 chỉ tiêu). LĐLĐ tỉnh Gia Lai được Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tôn vinh, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc năm 2021.


Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Công tác phát triển đoàn viên mới về đích sớm

Tường Minh |

Gia Lai - Công tác phát triển đoàn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về đích sớm và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cũng như Nghị quyết, kế hoạch đề ra trong năm.

Kinh nghiệm nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Linh Nguyên |

Một trong những chỉ tiêu kết nạp đoàn viên theo giai đoạn trong Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị là đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên CĐ. Kinh nghiệm từ cơ sở cho thấy cần có sự phối hợp với cơ quan thuế, BHXH để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Công đoàn Công thương Hải Phòng hoàn thành vượt kế hoạch phát triển đoàn viên 2021

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 23.12, Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Công đoàn ngành khoá 3, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Gia Lai: Công tác phát triển đoàn viên mới về đích sớm

Tường Minh |

Gia Lai - Công tác phát triển đoàn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về đích sớm và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cũng như Nghị quyết, kế hoạch đề ra trong năm.

Kinh nghiệm nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Linh Nguyên |

Một trong những chỉ tiêu kết nạp đoàn viên theo giai đoạn trong Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị là đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên CĐ. Kinh nghiệm từ cơ sở cho thấy cần có sự phối hợp với cơ quan thuế, BHXH để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Công đoàn Công thương Hải Phòng hoàn thành vượt kế hoạch phát triển đoàn viên 2021

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 23.12, Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Công đoàn ngành khoá 3, nhiệm kỳ 2018-2023.