Dự báo những ngành nghề có thưởng Tết cao

ANH THƯ |

Thưởng Tết ở một số ngành nghề ít chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 như tài chính - ngân hàng, điện tử - công nghệ thông tin... sẽ có mức thưởng cao hơn mặt bằng chung.

Nhiều địa phương đã công bố thưởng Tết năm 2022. Nhìn chung, thưởng Tết cao nhất tập trung ở loại hình doanh  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khối doanh nghiệp dân doanh.

Tại Hà Nội, mức thưởng Tết Âm lịch trung bình của doanh nghiệp FDI là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 322 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Trong khi đó, mức thưởng Tết trung bình đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 3,2 triệu đồng/người.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, các doanh nghiệp trong báo cáo có mức thưởng giảm nhẹ so với năm 2020. Riêng mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2022 trong khối doanh nghiệp FDI tăng hơn so với năm 2021.

Mặt khác, thưởng Tết hàng nghìn tỉ đồng cũng thường tập trung ở những doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp dân doanh. Cụ thể, thưởng Tết cao xấp xỉ 1,29 tỉ đồng tại một doanh nghiệp FDI ở TP. Hồ Chí Minh, thưởng 1,432 tỉ đồng từ một doanh nghiệp dân doanh của Đà Nẵng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh, về lĩnh vực ngành nghề, các doanh nghiệp điện, điện tử, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin, có mức thưởng cao hơn so với mặt bằng chung.

Trao đổi về vấn đề này, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân nhận định năm nay, việc làm và thu nhập của người lao động sụt giảm so với năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh. Do đó, về tổng thể, tình hình thưởng Tết sẽ giảm song các doanh nghiệp còn hoạt động sẽ có các khoản hỗ trợ, thưởng để động viên người lao động.

Các lĩnh vực vẫn còn khó khăn là du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ vận tải hành khách... Tuy nhiên, với một số lĩnh vực vẫn hoạt động tốt như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, ôtô, y tế, dược phẩm, thương mại điện tử... thì lương, thưởng Tết sẽ khả quan.

Đại diện Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện các địa phương vẫn đang gửi báo cáo thưởng Tết về bộ.

Tuy nhiên, từ công bố của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương cho thấy mức thưởng Tết vẫn được duy trì. Ngoài thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm tiền hoặc quà cho người lao động.

Năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố tình hình thưởng Tết của người lao động năm 2021 tại 62.640 DN trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động giảm so với năm trước. Đến thời điểm khảo sát vẫn còn khoảng 50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết.

Các doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động rất khác nhau tùy theo vị trí công việc, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương, tiền thưởng cao chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi thế, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như tài chính - ngân hàng, hóa mỹ phẩm, điện tử - công nghệ thông tin, y tế, ...

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật công bố thưởng Tết năm 2022: Những doanh nghiệp thưởng tiền tỉ

Thưởng tết |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó nhiều doanh nghiệp "mạnh tay" thưởng tiền tỉ cho người lao động.

Chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình?

nam dương |

Tôi làm giúp việc gia đình. Xin hỏi, dịp Tết tới đây, chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình như chúng tôi không?

Quảng Nam đã có kế hoạch thưởng Tết, cao nhất là gần 500 triệu đồng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đã có báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, cao nhất là gần 500 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cập nhật công bố thưởng Tết năm 2022: Những doanh nghiệp thưởng tiền tỉ

Thưởng tết |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó nhiều doanh nghiệp "mạnh tay" thưởng tiền tỉ cho người lao động.

Chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình?

nam dương |

Tôi làm giúp việc gia đình. Xin hỏi, dịp Tết tới đây, chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình như chúng tôi không?

Quảng Nam đã có kế hoạch thưởng Tết, cao nhất là gần 500 triệu đồng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đã có báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, cao nhất là gần 500 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.