Đột phá trong phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

PV |

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã về đích sớm và đạt 108,5% kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao trong năm 2019 về chỉ tiêu phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay về công tác tuyên truyền vận động, phát triển người dân tham gia chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết năm 2017, toàn tỉnh Quảng Bình có 72.071 người tham gia Bảo hiểm xã hội, đạt 14,04% lực lượng lao động; trong đó chỉ có 5.166 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; còn 441.264 người chưa tham gia (chiếm tỉ lệ 85,6% lực lượng lao động).

Số người chưa tham gia tập trung chủ yếu ở khu vực lao động ngoài nhà nước và thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 

Hết năm 2018, huyện Bố Trạch có 1.552 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 576 người (59%) so với năm 2017.

Trong đó, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được đại lý thu ứng dụng kỹ năng sau khóa tập huấn là 267 người, chiếm tỉ lệ 46,4% số người tăng mới.

Đối với huyện Lệ Thủy, năm 2018, số người tham Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.107 người, tăng 294 người (36,2%) so với năm 2017. Trong đó, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được đại lý thu ứng dụng kỹ năng sau khi tham gia khóa đào tạo là 217 người, chiếm tỉ lệ đến 73,8% số người tăng mới.

Từ kết quả này, hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức triển khai chương trình đào tạo mới trên toàn tỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2019 khai thác được 167 doanh nghiệp ngoài nhà nước nhưng chỉ tăng được 461 lao động, bình quân cứ 1 doanh nghiệp chỉ phát triển thêm được 2,7 lao động. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm giảm 178 lao động do có 3 doanh nghiệp chuyển đi đóng Bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác.

Số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế giảm 46.124 người so với tháng 12.2018. Nguyên nhân chủ yếu là do một số lượng lớn người năm 2018 được đóng 100% kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế, nhưng từ năm 2019 không được đóng 100% kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế.

Nhóm đối tượng trên gồm: Người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg, một số xã không thuộc vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển từ năm 2019, đặc biệt là từ tháng 6/2019 có 46.205 người có thẻ Bảo hiểm y tế được cấp từ nguồn đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển đã hết giá trị sử dụng nhưng chưa đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế.

Đến hết tháng 7.2019, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 11.399 người, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2017 và 1,5 lần  so với năm 2018.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã về đích sớm và đạt 108,5% kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao trong năm 2019 về chỉ tiêu phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lý giải điều này, ông Phạm Thanh Tùng- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là việc tập trung đẩy mạnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 7.2019, toàn tỉnh có 11.398 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 7.2019, toàn tỉnh có 11.398 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bên cạnh đó, hiện nay, công tác chăm sóc khách hàng cũng được thực hiện thường xuyên, khoa học. Bảo hiểm xã hội tỉnh giao cán bộ chuyên quản Bảo hiểm xã hội cấp huyện làm cơ quan đầu mối, các nhân viên đại lý thu chịu trách nhiệm chính trong việc quan tâm, chăm sóc khách hàng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để duy trì tỷ lệ tham gia liên tục.

Đồng thời, dựa vào mạng lưới khách hàng đã tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuyên truyền, vận động những người chưa biết, chưa tham gia tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

PV
TIN LIÊN QUAN

Gian nan trong xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra khá phổ biến. Nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Bị đề nghị xử lý hình sự, doanh nghiệp trả ngay nợ Bảo hiểm xã hội

LÊ TUYẾT |

Ngày 22.8, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay khi công bố danh sách các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, đề nghị cơ quan công an Thành phố xử lý hình sự theo quy định pháp luật thì đã có doanh nghiệp khắc phục ngay số nợ tồn động.

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội thi đua thực hiện văn hoá công sở

AT |

Cán bộ, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội sẽ “thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, xây dựng hình ảnh lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Gian nan trong xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra khá phổ biến. Nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Bị đề nghị xử lý hình sự, doanh nghiệp trả ngay nợ Bảo hiểm xã hội

LÊ TUYẾT |

Ngày 22.8, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay khi công bố danh sách các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, đề nghị cơ quan công an Thành phố xử lý hình sự theo quy định pháp luật thì đã có doanh nghiệp khắc phục ngay số nợ tồn động.

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội thi đua thực hiện văn hoá công sở

AT |

Cán bộ, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội sẽ “thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, xây dựng hình ảnh lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ.