Động viên giáo viên mầm non tư thục tiếp tục bám nghề

LƯƠNG HẠNH |

Gói hỗ trợ theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29.11.2022 từ Chính phủ sẽ giúp đỡ, động viên giúp các giáo viên mầm non tư thục - những người liên tục phải gồng mình chống chọi trong và sau dịch COVID-19, tiếp tục bám nghề.

Trải qua nhiều gian khó

Càng đến gần Tết Nguyên đán 2023, nữ giáo viên mầm non tư thục Nguyễn Thị Thức (Thanh Trì, Hà Nội) càng lo lắng về các khoản chi tiêu sắp tới. Do dịch COVID 19, khi ngôi trường chị làm việc đóng cửa, cho giáo viên nghỉ việc không lương, chị Thức đã có khoảng thời gian dài làm nhiều công việc thời vụ như: Thu gom đồng nát, gấp quần áo thuê…

Sau khi trường mầm non mở cửa lại, chị Thức được quay trở về với nghề giáo, với trường lớp và học sinh. Hiện, thu nhập đã trừ các khoản đóng bảo hiểm, chị Thức nhận về khoảng 5 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm nghề sơn ôtô, thu nhập rất bếp bênh. Không chỉ vậy, chị Thức còn đang phải lo cho 3 con đang tuổi ăn, học.

Công việc của một giáo viên mầm non bắt đầu từ 7h sáng đến 18h mỗi ngày. Khi các học sinh trở về với gia đình, lúc đó những giáo viên như chị Thức mới có mặt ở nhà để lo cho con nhỏ.

“Dù có muốn làm thêm để trang trải cuộc sống cũng rất khó. Bởi tôi đã đi làm cả ngày ở trường, tối về loay hoay nấu cơm, dọn dẹp cũng đến 21h-22h”, chị Thức tâm sự.

Cùng hoàn cảnh, nữ giáo viên Nguyễn Thị Kim Ngân đi làm được 2 năm đã liên tục phải nghỉ việc. Tuy nhiên, chị Ngân không tìm được việc làm thêm như chị Thức để tăng thu nhập. Ban đầu, chị cũng học các cô giáo khác bán hàng online trên mạng xã hội nhưng không có “duyên” bán hàng, chị đành bỏ cuộc. Khi được quay trở lại nghề, chị Ngân cảm thấy rất hạnh phúc bởi trước đó, dù có muôn vàn khó khăn, chị cũng vẫn cố bám trụ nghề này.

Được tiếp thêm động lực bám nghề

Khi dịch COVID-19 bùng phát, chị Ngô Kim Loan - Hiệu trưởng Trường mầm non Tú Chi (huyện Thanh Trì) đã phải thu gọn các cơ sở về tại nhà để giảm chi phí vận hành.

Sau khi biết thông tin sẽ có gói hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, chị Loan vui mừng. “Đây những chính sách hỗ trợ rất thiết thực dành cho giáo viên mầm non tư thục. Khoảng thời gian các cô nghỉ do dịch COVID-19, trường không thể hỗ trợ cho giáo viên. Điều này khiến cho các chủ trường như tôi hết sức trăn trở”, chị Loan bày tỏ.

Cũng theo chị Loan, số tiền hỗ trợ dù là bao nhiêu cũng rất cần thiết với các giáo viên mầm non tư thục. Điều này khẳng định Nhà nước sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các giáo viên ngoài công lập vượt qua khó khăn.

Không chỉ vậy, khoản hỗ trợ cũng phần nào động viên các chủ trường, những người “đứng mũi chịu sào” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. “Không chỉ riêng các giáo viên mà chủ trường cũng cảm thấy hết sức vui mừng, phấn khởi. Các giáo viên tư thục sẽ nhận ra không chỉ các giáo viên công lập mới được nhận hỗ trợ mà cả các giáo viên tư thục cũng được hỗ trợ tối đa. Đó sẽ là niềm động viên chúng tôi để tiếp tục gắn bó về nghề”, chị Loan cho hay.

Ngay khi nhận thông báo hỗ trợ, chị Loan đã thông báo đến các giáo viên trong trường, thực hiện ngay các thủ tục hồ sơ để giáo viên sớm được hưởng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29.11.2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định này quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập, bao gồm nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS; trường tiểu học tư thục, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục trong đó có cấp tiểu học; trường có cấp tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (cơ sở giáo dục ngoài công lập).


LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non tư thục: “Khổ mà không thể kêu ai”

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ sẽ hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mỗi người 2,2 triệu đồng hoặc 3,7 triệu đồng tùy trường hợp cụ thể. Đây sẽ là sự động viên giúp họ tiếp tục theo nghề.

Giáo viên mầm non tư thục: Dù tăng lương vẫn vật lộn, bấp bênh

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Mầm non hiện là cấp học khó khăn nhất hiện nay, công việc của giáo viên nhiều áp lực, trong khi thu nhập chưa tương xứng. Đối với những giáo viên mầm non tư thục, dù biết sắp có đợt điều chỉnh tăng lương những nỗi lo về thu nhập vẫn chưa khi nào được giải quyết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Giáo viên mầm non tư thục: “Khổ mà không thể kêu ai”

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ sẽ hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mỗi người 2,2 triệu đồng hoặc 3,7 triệu đồng tùy trường hợp cụ thể. Đây sẽ là sự động viên giúp họ tiếp tục theo nghề.

Giáo viên mầm non tư thục: Dù tăng lương vẫn vật lộn, bấp bênh

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Mầm non hiện là cấp học khó khăn nhất hiện nay, công việc của giáo viên nhiều áp lực, trong khi thu nhập chưa tương xứng. Đối với những giáo viên mầm non tư thục, dù biết sắp có đợt điều chỉnh tăng lương những nỗi lo về thu nhập vẫn chưa khi nào được giải quyết.