Động viên đoàn viên công đoàn tham gia chống dịch COVID-19

PHAN HÙNG - TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vừa trực tiếp đi thăm hỏi, động viên các đoàn viên Công đoàn tham gia phòng chống dịch COVID – 19 tại hai huyện Can Lộc và Hương Sơn.

Theo đó, ngày 31.3, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh và ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh đã đi thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn đang tham gia phòng chống dịch.

Tại Công đoàn cơ sở Khối dân huyện Can Lộc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương các đoàn viên công đoàn đã chủ động, tự nguyện góp tiền ủng hộ, mua vật liệu và tự tay làm ra trên 150 chiếc kính chống giọt bắn tặng các y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly của huyện.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Can Lộc), Công đoàn nhà trường đã phát động hơn 20 cán bộ, đoàn viên ủng hộ tiền, gạo, thực phẩm và ngày công để chế biến 130 suất cơm phục vụ các công dân đang bị cách ly tại thị trấn Can Lộc.

Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh động viên các đoàn viên công đoàn tham gia nấu các suất ăn cho điểm cách ly
Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh động viên các đoàn viên công đoàn tham gia nấu các suất ăn cho điểm cách ly

Sau khi ghi nhận việc làm ý nghĩa trên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh lưu ý nhà trường tích cực tham gia chế biến các suất ăn hàng ngày để phục vụ khu cách ly và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, gạo, thực phẩm để nâng cao chất lượng suất ăn hơn.

Tại điểm cách ly tập trung xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc), ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp trao vật tư y tế cho đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã và động viên đội ngũ y, bác sỹ đang tích cực thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Thông tin với lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, Công đoàn xã Khánh Vĩnh Lộc cho biết, vừa qua đã huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 100 bộ quần áo, 200 khẩu trang y tế và một số nước rửa tay sát khuẩn tổng trị giá 20 triệu đồng để tặng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã để thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly.

Tại khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), với sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của LĐLĐ huyện Hương Sơn, hàng ngày các Công đoàn cơ sở trường học bố trí từ 15 đến 20 đoàn viên Công đoàn tham gia chế biến suất ăn phục vụ lực lượng chức năng và công dân đang cách ly.

Động viên đoàn viên công đoàn tham gia nấu ăn cho khu cách ly ở Hương Sơn
Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh động viên đoàn viên công đoàn tham gia nấu ăn cho khu cách ly ở Hương Sơn

Mỗi ngày, cán bộ, đoàn viên Công đoàn tham gia chế biến từ 420 - 450 suất ăn. Được biết, từ đầu đợt cách ly đến nay, các CĐCS đã vận động đoàn viên công đoàn quyên góp tự nguyện ủng hộ hơn 1 tấn rau xanh các loại, 350 ngày công, 300 khẩu trang y tế và 20 hộp gel sát khuẩn ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ cách ly.

Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, ghi nhận sự vào cuộc tích cực, kịp thời, hiệu quả của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hương Sơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hương Sơn trong việc chung sức phòng chống dịch bệnh.

PHAN HÙNG - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Tĩnh: Thêm nhiều đơn vị ủng hộ chống dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục chung tay phòng, chống dịch COVID – 19, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã tham gia ủng hộ tiền, vật tư y tế, nhu yếu phẩm…và tham gia ngày công nấu ăn, phục vụ cho các điểm cách ly

Nhiều hoạt động chung tay chống dịch COVID-19 của Công đoàn Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Giữa lúc tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để góp phần chung tay phòng, chống dịch

Hà Tĩnh: Dành nhiều quan tâm, chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn

TRẦN TUẤN |

Chiều 3.3, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ Nữ công công đoàn và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Ban Nữ công Công đoàn Hà Tĩnh đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019 và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để kết quả hoạt động năm 2020 được tốt hơn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công đoàn Hà Tĩnh: Thêm nhiều đơn vị ủng hộ chống dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục chung tay phòng, chống dịch COVID – 19, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã tham gia ủng hộ tiền, vật tư y tế, nhu yếu phẩm…và tham gia ngày công nấu ăn, phục vụ cho các điểm cách ly

Nhiều hoạt động chung tay chống dịch COVID-19 của Công đoàn Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Giữa lúc tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để góp phần chung tay phòng, chống dịch

Hà Tĩnh: Dành nhiều quan tâm, chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn

TRẦN TUẤN |

Chiều 3.3, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ Nữ công công đoàn và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Ban Nữ công Công đoàn Hà Tĩnh đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019 và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để kết quả hoạt động năm 2020 được tốt hơn.