CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG DỰ “TẾT SUM VẦY” CỦA CĐ ĐƯỜNG SẮT TẠI LÀO CAI:

Động viên công nhân lao động ngành đường sắt vượt khó

VŨ HẢI |

Trong khi tết cận kề, mọi người chuẩn bị đón mừng năm mới thì đây lại là thời điểm bận rộn nhất của những công nhân đường sắt. Họ khẩn trương chuẩn bị cho những chuyến tàu chở hàng, chở khách đi tới ga an toàn và đúng giờ. Chính vì vậy, Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã tới ga Lào Cai chung vui “Tết sum vầy” với CNLĐ ngành đường sắt và trao những món quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo tới từng hoàn cảnh khó khăn nhất

Trong cái lạnh 9 độ C, được gặp thủ lĩnh của tổ chức công đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường - những công nhân tại “Tết sum vầy” dường như phấn chấn hẳn ra, quên đi mọi khó khăn thường nhật của họ.

Chị Nguyễn Thị Phương Oanh - hiện công tác tại Chi nhánh khai thác đường sắt Lào Cai, 32 năm gắn bó với ngành đường sắt - chia sẻ, công việc hằng ngày của chị là giải đáp, gọi điện cho khách hàng khắp nơi 24/24h, tuy vất vả nhưng vẫn không khổ bằng anh em công nhân gác ghi, công nhân cung đường.

Chồng chị làm cùng ngành, thu nhập của hai vợ chồng đủ trang trải cuộc sống, gọi là có sao tiêu vậy. Khó khăn nhưng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nhưng trang trải tiền ăn học của các con cũng tốn kém. Chị Oanh chia sẻ, thu nhập chung của anh em đường sắt tại Lào Cai bị ảnh hưởng, kém hơn so với mấy năm trước đây kể từ khi có đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Còn anh Bùi Thế Thắng - công nhân cung đường Làng Giàng, Cty CP đường sắt Yên Lào - cho biết, công việc hằng ngày của anh và các đồng nghiệp là duy tu bảo dưỡng tà vẹt. Không quản vất vả, nắng mưa, các anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Và mỗi chuyến tàu chạy qua đảm bảo an toàn, đó như một niềm vui hằng ngày mà các anh nhận được.

Các anh chị dường như không muốn kể nhiều về hoàn cảnh của mình bởi theo họ, anh em trong ngành ai cũng như vậy cả thôi. Nhận quà và lời động viên, chúc tết của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, những anh chị em công nhân ngành đường sắt như được tiếp thêm sức mạnh, mọi khó khăn đối với họ dường như đã ở phía sau.

Phát biểu trong “Tết sum vầy” của ngành đường sắt VN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng những thành tích trong năm qua của ngành, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, CNVCLĐ. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tin tưởng rằng, với tinh thần, trách nhiệm và ý chí, cán bộ, CNVCLĐ đường sắt sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018, đưa ngành đường sắt tiếp tục phát triển. 

Chủ tịch Bùi Văn Cường trao quà cho CNLĐ ngành đường sắt. Ảnh: Vũ Hải
Chủ tịch Bùi Văn Cường trao quà tết cho CNLĐ ngành đường sắt. Ảnh: Vũ Hải

Tổ chức “Tết sum vầy” tại 274 khu ga trên toàn tuyến

Tại “Tết sum vầy”, Chủ tịch CĐ Đường sắt VN Mai Thành Phương cho biết, CĐ ngành xác định là phải chăm lo tốt đời sống cho CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Giám sát các đơn vị tập trung thanh toán tiền lương, tiền thưởng của năm 2017, thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2018 cho CNVCLĐ trước khi về nghỉ Tết Mậu Tuất. Cùng đó, tham mưu, bố trí, sắp xếp nhân lực trực tết đầy đủ, hợp lý trên cơ sở ưu tiên nghỉ tết đối với các trường hợp CNVCLĐ có nhiều năm không được nghỉ. Những CNVCLĐ có trên 5 năm phải trực tết liên tục, CĐ Đường sắt và TCty Đường sắt VN có chương trình thăm hỏi, động viên kịp thời.

CĐ các đơn vị chủ động liên hệ, phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố nơi đóng quân để phối hợp tổ chức các hoạt động theo chương trình “Tết sum vầy 2018” dành cho CNLĐ theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN. Tổng Công ty Đường sắt VN cấp kinh phí tổ chức “Tết sum vầy”tại 274 khu ga trên mạng lưới đường sắt. CĐ Đường sắt VN cũng đã lên kế hoạch kiểm tra, thăm hỏi, động viên, chúc tết 100% các bộ phận trực đêm giao thừa.

CĐ ngành đã cấp kinh phí động viên, thăm hỏi cho 1.940 tổ, đội trực giao thừa và ủy quyền cho các đơn vị trực tiếp triển khai. Cùng đó, CĐ Đường sắt VN còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với ngành đường sắt; Gia đình CNLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ốm đau nằm viện dài ngày. 

Ngày 31.1, sau khi dự “Tết sum vầy” của CĐ Đường sắt tại Lào Cai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Lào Cai và thăm thiết chế CĐ tại tỉnh này. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng các thiết chế của CĐ tại KCN Thuỵ Vân, TP.Việt Trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Minh Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - và các sở ngành liên quan, LĐLĐ tỉnh.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động Đất Mũi tưng bừng đón “Tết sum vầy 2018”

Kỳ Quan |

Ngày 31.1, tại TP.Cà Mau, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2018” cho đoàn viên, công nhân lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với tỉnh Lai Châu

Hải Đăng |

Chiều 30.1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ khó khăn với thầy cô giáo vùng cao

Vũ Hải |

Sáng 30.1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tới xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, Lai Châu) chung vui Tết Sum vầy cùng các thầy cô giáo nơi đây, cùng dự còn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Văn Hoàn.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Việt Nam đón lượng khách quốc tế tăng kỷ lục vào tháng 1

Trà My |

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, theo Tổng cục Thống kê. Lượng khách tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

Công nhân lao động Đất Mũi tưng bừng đón “Tết sum vầy 2018”

Kỳ Quan |

Ngày 31.1, tại TP.Cà Mau, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2018” cho đoàn viên, công nhân lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với tỉnh Lai Châu

Hải Đăng |

Chiều 30.1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ khó khăn với thầy cô giáo vùng cao

Vũ Hải |

Sáng 30.1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tới xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, Lai Châu) chung vui Tết Sum vầy cùng các thầy cô giáo nơi đây, cùng dự còn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Văn Hoàn.