Đồng Tháp xét nghiệm RT-PCR cho hơn 2.200 công nhân tại Sa Đéc

Thanh Thanh |

Trên 1.800 công nhân thuộc 16 doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và trên 400 công nhân ngoài KCN đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, ngày 20.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh và Đoàn y bác sĩ tỉnh Bắc Giang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khẳng định RT- PCR trên 1.800 công nhân của 16 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Sa Đéc.

Các công nhân được lấy mẫu dạng mẫu gộp 10.

Hiện tại, các doanh nghiệp này vẫn đang hoạt động, tuy nhiên gần đây liên tục có các ca mắc COVID-19 xuất hiện ở các doanh nghiệp nên để tiếp tục hoạt động trong thời điểm giãn cách xã hội, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngoài đảm bảo về "3 tại chỗ" thì các doanh nghiệp bắt buộc phải xét nghiệm RT-PCR cho công nhân.

Trước đó, các doanh nghiệp này cũng đã thực hiện test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần cho tất cả công nhân.

Cũng trong hai ngày 19 và 20.7, trên 400 công nhân của 1 doanh nghiệp thực phẩm ở ngoài Khu công nghiệp Sa Đéc cũng được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đang tiến hành tổng rà soát, kiểm tra tại các doanh nghiệp đang hoạt động, phải đảm bảo "3 tại chỗ" gồm sản xuất tại chỗ, ăn nghỉ tại chỗ, cách ly tại chỗ mới được phép tiếp tục hoạt động, kiên quyết yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với những doanh nghiệp không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Từ 4.800 tấn nhãn ở Đồng Tháp nghĩ đến kênh tiêu thụ lưu động

Lê Thanh Phong |

4.800 tấn nhãn ở Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đến kỳ thu hoạch nhưng khó bán, trái bắt đầu bị hỏng khiến nhiều chủ vườn lo sẽ thua lỗ nặng. Mỗi kg nhãn bán 5.000 - 6.000 đồng không ai mua thì chỉ có cho không hoặc vứt bỏ. Nguyên nhân là vì dịch COVID-19 làm đứt các kênh tiêu thụ.

Hơn 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 tại Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Sáng ngày 19.7, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp đã đến trao số tiền 1,8 tỉ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh. Đồng thời, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giãn cách xã hội toàn tỉnh Đồng Tháp theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 14.7

Lục Tùng |

Từ 0 giờ ngày 14.7, tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Từ 4.800 tấn nhãn ở Đồng Tháp nghĩ đến kênh tiêu thụ lưu động

Lê Thanh Phong |

4.800 tấn nhãn ở Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đến kỳ thu hoạch nhưng khó bán, trái bắt đầu bị hỏng khiến nhiều chủ vườn lo sẽ thua lỗ nặng. Mỗi kg nhãn bán 5.000 - 6.000 đồng không ai mua thì chỉ có cho không hoặc vứt bỏ. Nguyên nhân là vì dịch COVID-19 làm đứt các kênh tiêu thụ.

Hơn 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 tại Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Sáng ngày 19.7, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp đã đến trao số tiền 1,8 tỉ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh. Đồng thời, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giãn cách xã hội toàn tỉnh Đồng Tháp theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 14.7

Lục Tùng |

Từ 0 giờ ngày 14.7, tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.