Đồng Tháp: Tổng kết hoạt động Cụm Công đoàn các đơn vị địa phương

Lưu Hùng |

Chiều ngày 10.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm Công đoàn các đơn vị địa phương năm 2020. Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đến dự.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, tuy nhiên các công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc doanh nghiệp cố gắng, nỗ lực tổ chức tốt các hoạt động, chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của doanh nghiệp đề ra.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế có liên quan đến người lao động được các công đoàn cơ sở chú trọng, nhất là chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, khám sức sức khỏe định kỳ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Với chủ đề hoạt động công đoàn năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, nhiều hoạt động thiết thực được các công đoàn cơ sở thực hiện trong năm.

Nổi bật là công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Bộ luật Lao động năm 2019, quan tâm chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân với hơn 5.000 phần quà, tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được công đoàn cơ sở tích cực thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống Zalo, Facekbook, website và vận động đoàn viên, công nhân lao động đóng góp giúp đỡ người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão và lũ lụt gây ra với tinh thần tự nguyện với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao những kết quả đạt được của cụm trong năm qua, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy những kết quả đạt được, trong đó tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức tốt công tác chăm lo, bảo vệ người lao động bằng những việc làm cụ thể, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo và công tác truyền thông về công đoàn trong đoàn viên, công nhân lao động, trước mắt là tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

Lưu Hùng |

Chiều ngày 30.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Lê Thành Công, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh đã đến dự.

LĐLĐ Thanh Bình (Đồng Tháp): Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nguyễn Quốc Khánh |

Ngày 19.11, LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Phòng GDĐT huyện tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng Tháp: Trên 6.000 lượt tham gia tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng

HỒNG LAN |

Chiều ngày 12.11, LĐLĐ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy và Phòng tư pháp thành phố tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và Pháp luật lao động năm 2020".

Đồng Tháp: Tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm

HỒNG LAN |

Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, ngày 12.11, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn và bảo hiểm đến cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đồng Tháp: Trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

Lưu Hùng |

Chiều ngày 30.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Lê Thành Công, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh đã đến dự.

LĐLĐ Thanh Bình (Đồng Tháp): Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nguyễn Quốc Khánh |

Ngày 19.11, LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Phòng GDĐT huyện tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng Tháp: Trên 6.000 lượt tham gia tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng

HỒNG LAN |

Chiều ngày 12.11, LĐLĐ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy và Phòng tư pháp thành phố tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và Pháp luật lao động năm 2020".

Đồng Tháp: Tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm

HỒNG LAN |

Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, ngày 12.11, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, công đoàn và bảo hiểm đến cán bộ, đoàn viên và người lao động.