Đồng Tháp: Sẽ thí điểm cung cấp suất ăn công nghiệp cho công nhân lao động

Lục Tùng |

LĐLĐ Đồng Tháp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn vượt khó để tăng chăm lo cho người lao động và tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó khăn do dịch COVID-19.

Ngày 8.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (khóa X) lần thứ 6 nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn kế hoạch hoàn thành công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LT
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LT

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ cho biết, 6 tháng qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, nhưng với tinh thần vì người lao động, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn khắc phục khó khăn triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT

Nổi bật là việc các cấp Công đoàn quan tâm chăm lo cho đoàn viên và người lao động với nhiều hoạt động thiết thực: Cùng với chính quyền, chủ doanh nghiệp tặng trên 60.000 phần quà cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng; ký kết “Chương trình phúc lợi đoàn viên” với 20 đơn vị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT

Đặc biệt là công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19, được các cấp công đoàn tích cực thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Vận động, phối hợp nhà hảo tâm trao trên 223.000 khẩu trang, 17.366 chai sát khuẩn, 1.270 kính chắn giọt bắn và 2.346 suất quà gồm tiền, nhu yếu phẩm tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động; vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động đóng góp 01 ngày lương ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán được 7,8 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức công đoàn. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức công đoàn. Ảnh: LT

Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đã chủ động phát động phong trào thi đua năm 2020, đẩy mạnh lao động sáng tạo, tổ chức phát động đoàn viên và người lao động đăng ký thực hiện 183 công trình, phần việc và 3.768 sáng kiến, giải pháp mới. Với thành tích đó, nhiều tổ chức, cá nhân được Tổng LĐLĐ tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Riêng LĐLĐ Đồng Tháp được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ cho đơn vị có thành tích tổ chức hoạt động văn hóa- thể thao. Ảnh: LT
Trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa- thể thao cho LĐLĐ huyện Cao Lãnh. Ảnh: LT

Dịp này, thay mặt Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam ông Trần Hoàng Vũ đã gắn Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn" cho ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: LT
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: LT

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã dành thời gian thảo luận, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và đề xuất chương trình hành động 6 tháng cuối năm.

Theo đó các đại biểu thống nhất cho rằng, từ nay đến cuối năm khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến lao động sản xuất, đời sống, việc làm của doanh nghiệp và người lao động. Vì vậy nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 trong 6 tháng cuối năm thật nặng nề, rất cần có quyết tâm cao và cách làm sáng tạo.

Ký thỏa thuận chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: LT
Ký thỏa thuận chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: LT

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất việc hợp tác với doanh nghiệp thí điểm cung cấp suất ăn công nghiệp cho công nhân lao động trong doanh nghiệp và quan trọng hơn là các cấp Công đoàn cần nhanh chóng triển khai chương trình hợp tác cùng với doanh nghiệp giải quyết khó khăn, duy trì, ổn định sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động.

Tặng cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác nữ công cho CĐCS Công ty Tỷ Thạc và Công đoàn ngành giáo dục. Ảnh: LT
Tặng cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác nữ công cho CĐCS Công ty Tỷ Thạc và Công đoàn ngành giáo dục. Ảnh: LT

Dịp này LĐLĐ Đồng Tháp cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên với Trung tâm Chẩn đoán y khoa Hoàn Hảo (Sa Đéc) và Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential (Châu Thành) với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đồng Tháp: Rực rỡ vườn hoa thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Qua 5 năm (2016-2020) phát động, các cấp CĐ đất Sen Hồng đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn viên, NLĐ không chỉ tạo ra hơn 55.000 công trình, sản phẩm... mà còn tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

LĐLĐ Đồng Tháp: Phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân

LAN NGÔ |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân lao động các CĐCS thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ Đồng Tháp: Rực rỡ vườn hoa thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Qua 5 năm (2016-2020) phát động, các cấp CĐ đất Sen Hồng đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn viên, NLĐ không chỉ tạo ra hơn 55.000 công trình, sản phẩm... mà còn tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

LĐLĐ Đồng Tháp: Phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân

LAN NGÔ |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân lao động các CĐCS thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.