Đồng Tháp: Khen thưởng bác sĩ chế tạo robot phục vụ người tại khu cách ly

Lục Tùng |

Robot tự chế này có thể đảm nhận viện mang thực phẩm, thuốc uống đến cho người mắc COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly y tế. Toàn bộ thao tác được điều khiển từ xa thông qua điện thoại di động.

Chiều 3.4, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Lâm Thái Thuận – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp - thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế Đồng Tháp trao quyết định khen thưởng đột xuất cho bác sĩ chuyên khoa I Lê Ngọc Lâm vì đã có sáng kiến trong việc chế tạo ra robot phục vụ người dương tính với virus SARS-CoV-2 đang điều trị tại khu cách ly y tế tập trung.

Chứng kiến nhiều đồng nghiệp tham gia điều trị các công dân bị dương tính với virus SARS-CoV-2 từ Anh quốc trở về đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm có thể đến bất cứ lúc nào trong quá trình tiếp xúc gần, bác sĩ Lê Ngọc Lâm (khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (thành phố Sa Đéc) đã nảy sinh ý tưởng chế tạo thiết bị giúp nhân viên y tế giảm tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Quang cảnh buổi lễ khen thưởng. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi lễ khen thưởng. Ảnh: LT

Cụ thể, robot tự chế này có thể đảm nhận viện mang thực phẩm, thuốc uống đến cho người đang điều trị tại khu cách ly y tế. Sau khi được lãnh đạo đơn vị ủng hộ, sau hơn 2 ngày nghiên cứu, trực tiếp thiết kế, thi công... bác sĩ Lâm đã cho ra đời thiết bị y tế “Robot vận chuyển phục vụ cho bệnh nhân khu cách ly” tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Thông qua điều khiển từ xa, điều hành robot mang vật dụng đến tận cửa phòng bệnh nhân. Ảnh: LT
Thông qua điều khiển từ xa, điều hành robot mang vật dụng đến tận cửa phòng bệnh nhân. Ảnh: LT

Sáng kiến này có tổng chi phí thiết bị chưa đầy 2 triệu đồng, nhưng công năng mang lại rất lớn. Thiết bị nặng 4,5kg nhưng có khả năng vận chuyển vật có trọng lượng 10kg đến từng phòng bệnh nhân. Khi đến đúng phòng, sẽ phát ra nhạc hiệu thông báo cho người bên trong ra nhận. Toàn bộ thao tác này được điều khiển từ xa thông qua hình ảnh tương thích trên điện thoại di động.

Bác sĩ Nguyễn Lâm Thái Thuận trao khen thưởng cho bác sĩ Lê Ngọc Lâm. Ảnh: LT
Bác sĩ Nguyễn Lâm Thái Thuận trao khen thưởng cho bác sĩ Lê Ngọc Lâm. Ảnh: LT

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo ngành y tế Đồng Tháp, bác sĩ Thuận đánh giá cao sáng kiến của bác sĩ Lâm: “Không chỉ đáp ứng kịp thời, hạn chế số lần tiếp xúc với bệnh nhân và trực tiếp phục vụ cho quá trình điều trị, cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại khu điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, sáng kiến này còn khai mở cho phong trào thi đua lao động sáng tạo trong lực lượng y tế tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới”.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thái Thuận (phải) tặng hoa, trao Giấy khen cho bác sĩ Lê Ngọc Lâm. Ảnh: LT
Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thái Thuận (phải) tặng hoa, trao Giấy khen cho bác sĩ Lê Ngọc Lâm. Ảnh: LT

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế Đồng Tháp, bác sĩ Thuận trao Giấy khen, tiền thưởng của Sở Y tế cho bác sĩ Lâm. Dịp này, bác sĩ Thuận cũng trao thưởng cho e kíp thầy thuốc tham điều trị thành công nhóm bệnh nhân dương tính với virus COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Lâm Thái Thuận  (phải) trao thưởng cho e kíp thầy thuốc điều trị thành công 4 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: LT
Bác sĩ Nguyễn Lâm Thái Thuận (phải) trao thưởng cho e kíp thầy thuốc điều trị thành công 4 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: LT

Được biết, ngày 19.3, 164 công dân Việt Nam từ Anh quốc về Việt Nam qua Cảng Hàng không Cần Thơ, đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đưa về Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (nay là Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Sau khi khám sàng lọc, phát hiện có 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tất cả trường hợp tiếp xúc gần 3 ca bệnh Đà Nẵng đều âm tính với SASR-CoV-2

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản chính thức, cập nhật kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 3 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cả 2 du khách Anh ở Đà Nẵng mắc SASR-CoV-2 có lần xét nghiệm thứ 2 âm tính

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình sức khoẻ của hai du khách Anh mắc COVID-19.

Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu có thêm nhiều ca nhiễm SASR-CoV-2

Thanh Chung |

Trong nhiều ngày qua, du khách đến Hội An giảm mạnh, nhiều nhà hàng trong phố cổ đã phải đóng cửa hoặc bán hàng cầm chừng vì thông tin có hai du khách người Anh bị nhiễm virus SASR-CoV-2 (COVID-19) từng ở và tham quan Hội An. Đồng thời, Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu nhận thêm nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Tất cả trường hợp tiếp xúc gần 3 ca bệnh Đà Nẵng đều âm tính với SASR-CoV-2

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản chính thức, cập nhật kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 3 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cả 2 du khách Anh ở Đà Nẵng mắc SASR-CoV-2 có lần xét nghiệm thứ 2 âm tính

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình sức khoẻ của hai du khách Anh mắc COVID-19.

Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu có thêm nhiều ca nhiễm SASR-CoV-2

Thanh Chung |

Trong nhiều ngày qua, du khách đến Hội An giảm mạnh, nhiều nhà hàng trong phố cổ đã phải đóng cửa hoặc bán hàng cầm chừng vì thông tin có hai du khách người Anh bị nhiễm virus SASR-CoV-2 (COVID-19) từng ở và tham quan Hội An. Đồng thời, Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu nhận thêm nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2.