Đồng Tháp: Hơn 4,7 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán

Hùng Lưu |

Đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp đã chung tay đóng góp hơn 4,7 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ vừa đến trao bảng tượng trưng hơn 4,7 tỉ đồng đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Đồng chí Trần Hoàng Vũ (bên trái) trao bảng tượng trưng hơn 4,7 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán. Ảnh: Hùng Lưu
Đồng chí Trần Hoàng Vũ (bên trái) trao bảng tượng trưng hơn 4,7 tỉ đồng đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán. Ảnh: Hùng Lưu

Phát biểu tại điểm tiếp nhận, ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là số tiền vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nhằm chung tay chia sẻ một phần nào khó khăn, góp phần cùng địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và người dân, đồng thời góp phần hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán gây ra.

Hùng Lưu
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động tháng công nhân tại Tháp Mười

Thanh Nhàn |

Hưởng ứng Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức thành lập CĐCS tại doanh nghiệp đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân tại doanh nghiệp.

TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp): Chăm lo cho người lao động nhân Tháng Công nhân

TRUNG HIẾU |

Ngày 20.5, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đoàn đến thăm, tặng 70 phần quà cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Năm nay nhiều hình thái thiên tai dị thường, hạn hán và nhiều bão mạnh

Vũ Long |

Khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp, khó lường: Nắng nóng hơn trung bình nhiều năm gây hạn hán, nhiều cơn bão mạnh, triều cường cũng mạnh hơn.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động tháng công nhân tại Tháp Mười

Thanh Nhàn |

Hưởng ứng Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức thành lập CĐCS tại doanh nghiệp đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân tại doanh nghiệp.

TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp): Chăm lo cho người lao động nhân Tháng Công nhân

TRUNG HIẾU |

Ngày 20.5, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đoàn đến thăm, tặng 70 phần quà cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Năm nay nhiều hình thái thiên tai dị thường, hạn hán và nhiều bão mạnh

Vũ Long |

Khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp, khó lường: Nắng nóng hơn trung bình nhiều năm gây hạn hán, nhiều cơn bão mạnh, triều cường cũng mạnh hơn.