Đồng Tháp đa dạng hóa giao dịch việc làm cho lao động mùa dịch

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp chủ động đa dạng hóa giao dịch việc làm để tăng cơ hội tìm việc cho lao động mùa dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Phú Hiếu – Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, cho biết, ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đơn vị đã khởi động phiên giao dịch việc làm  theo hình thức đa dạng hóa để tăng cơ hội tìm việc làm cho lao động mùa dịch COVID-19.

Giao dịch trực tuyến với nhà tuyển dụng lao động ở nước ngoài. Ảnh: LT
Giao dịch trực tuyến với nhà tuyển dụng lao động ở nước ngoài. Ảnh: LT

Theo đó, tại mỗi huyện, thành phố, Trung tâm sẽ tổ chức 2 loại hình giao dịch việc làm: trực tuyến và trực tiếp. Theo đó, sẽ tổ chức trực tuyến tại tại điểm chính đối với các thực tập sinh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia phỏng vấn trực tuyến với đại diện nhà tuyển dụng.

Cụ thể, đơn vị tuyển dụng trao đổi trực tuyến với các ứng viên về kỹ năng goại ngữ và thực hành công việc theo yêu cầu. Đây là những thực tập sinh đã hoàn thiện chương trình ngoại ngữ, học định hướng và đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp cũng tổ chức các buổi truyền thông lưu động  tại các khu vực đông dân cư, xã có nhiều người trong tuổi lao động... về công tác xuất khẩu lao động, khả năng tìm việc làm trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Người lao động tham gia tìm việc làm qua hệ thống giao dịch trực tuyến. Ảnh: LT
Người lao động tham gia tìm việc làm qua hệ thống giao dịch trực tuyến. Ảnh: LT

Tại các nơi, Trung tâm kết hợp với lãnh đạo địa phương và ban ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền các nội dung về các ngành, nghề tuyển sinh, đào tạo nghề, việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đây được xem như nỗ lực kết nối việc làm thu nhập cao cho người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch COVID-19 thông qua việc giới thiệu việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Được biết, theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp tổ chức 12 phiên giao dịch tại 12 huyện, thành phố còn lại với kỳ vọng tuyển dụng 1.500 lao động làm việc trong nước, xuất khẩu lao động và đăng ký học các trường nghề.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chật vật tìm việc làm sau khi về quê Quảng Bình tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Hoàn thành cách ly sau khi trở về quê nhà Quảng Bình từ các tỉnh thành phía nam, nhiều người muốn tìm ngay một công việc để kiếm sống. Tuy nhiên, họ đã phải đối mặt với thực trạng khan hiếm việc làm: không những rất khó có thể tiếp tục làm công việc giống như cũ, mà ngay cả việc thời vụ cũng đang hiếm hoi.

Trên 3.000 người lao động ngành giao thông vận tải thiếu việc làm

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc qua Zalo nhóm, qua điện thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết và hỗ trợ cho người lao động khó khăn một cách nhanh nhất có thể.

Ngành than “chốt” tiêu thụ 42 triệu tấn, đảm bảo việc làm trong đại dịch

Trần Ngọc Duy |

Năm 2021, Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất 39 triệu tấn, tăng 1,2 % so với cùng kỳ năm 2020; than tiêu thụ đạt 42,7 triệu tấn, vượt so với năm 2020 là 2,5%; xuất khẩu cả năm dự kiến đạt 1,7 triệu tấn và đảm bảo hơn 9 vạn lao động ngành than ổn định việc làm với thu nhập trên 13 triệu đồng/người/tháng...

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chật vật tìm việc làm sau khi về quê Quảng Bình tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Hoàn thành cách ly sau khi trở về quê nhà Quảng Bình từ các tỉnh thành phía nam, nhiều người muốn tìm ngay một công việc để kiếm sống. Tuy nhiên, họ đã phải đối mặt với thực trạng khan hiếm việc làm: không những rất khó có thể tiếp tục làm công việc giống như cũ, mà ngay cả việc thời vụ cũng đang hiếm hoi.

Trên 3.000 người lao động ngành giao thông vận tải thiếu việc làm

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc qua Zalo nhóm, qua điện thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết và hỗ trợ cho người lao động khó khăn một cách nhanh nhất có thể.

Ngành than “chốt” tiêu thụ 42 triệu tấn, đảm bảo việc làm trong đại dịch

Trần Ngọc Duy |

Năm 2021, Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất 39 triệu tấn, tăng 1,2 % so với cùng kỳ năm 2020; than tiêu thụ đạt 42,7 triệu tấn, vượt so với năm 2020 là 2,5%; xuất khẩu cả năm dự kiến đạt 1,7 triệu tấn và đảm bảo hơn 9 vạn lao động ngành than ổn định việc làm với thu nhập trên 13 triệu đồng/người/tháng...