Đồng Tháp biểu dương 36 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Sáng 22.6, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị biểu dương 36 gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2022.

Từ cơ sở đề xuất, lựa chọn của các cấp Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã tổng hợp và quyết định biểu dương 36 gia đình tiêu biểu nhất trong số hàng trăm gia đình CNVCLĐ tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Quang cảnh buổi biểu dương 36 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm  2022. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi biểu dương 36 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Ảnh: LT

Đây là các gia đình CNVCLĐ đang lao động, làm việc trên các lĩnh vực có nhiều thành tích tiêu biểu trong thể hiện giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Nổi bật là các phẩm chất: Thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên, cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, trong công việc. Việc biểu dương này có ý nghĩa rất tích cực khi cả nước đang long trọng chào đón và kỷ niệm 21 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” (28.6.2001- 28.6.2022).

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba phát biểu tại hội nghị biểu dương. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba phát biểu tại hội nghị biểu dương. Ảnh: LT

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - cho biết, qua triển khai và phát động của LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức gia đình, kiến thức giới, pháp luật... có liên quan.

Qua đó tạo điều kiện, động viên, khích lệ các gia đình CNVCLĐ chăm lo xây dựng gia đình hoà thuận; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ tặng hoa cho đại diện các gia đình tiêu biểu tham gia giao lưu tại hội nghị. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ tặng hoa cho đại diện các gia đình tiêu biểu tham gia giao lưu tại hội nghị. Ảnh: LT

Trên cơ sở đó xuất hiện nhiều trường hợp điển hình tiêu biểu, như: Gia đình hai vợ chồng đều là công nhân, hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng đã nỗ lực vươn lên trở thành CNLĐ giỏi được UBND tỉnh Đồng Tháp, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp biểu dương khen thưởng nhiều năm liền...

Tặng thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022. Ảnh: LT
Tặng thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022. Ảnh: LT

Ngoài ra, còn nhiều những gia đình các anh, chị vừa là những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, vừa là những người vợ, chồng, cha, mẹ hết sức tận tụy với gia đình, như: Biết cách tổ chức sắp xếp công việc gia đình, cùng nhau chia sẽ trách nhiệm, phấn đấu xây dựng gia đình thật sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội…

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương và ghi nhận, trao tặng thưởng cho 36 gia đình tiêu biểu.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chỉ 6% lao động giúp việc gia đình được hưởng an sinh xã hội toàn diện

Linh Nguyên |

Theo Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội ngày 17.6, một báo cáo mới của ILO cho biết: Chỉ có 6% lao động giúp việc gia đình trên toàn thế giới được tiếp cận an sinh xã hội toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 94% trong số họ không được tiếp cận đầy đủ các cơ chế bảo vệ, bao gồm chế độ liên quan đến chăm sóc y tế, ốm đau, thất nghiệp, tuổi già, tai nạn nghề nghiệp, gia đình, thai sản, thương tật và tử tuất.

Hơn 100.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

ANH THƯ |

Hơn 100.000 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sau 1 tháng ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân.

Hàng chục nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

ANH THƯ |

Sau một ngày phát động “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình”, hàng chục nghìn người đã tham gia.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chỉ 6% lao động giúp việc gia đình được hưởng an sinh xã hội toàn diện

Linh Nguyên |

Theo Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội ngày 17.6, một báo cáo mới của ILO cho biết: Chỉ có 6% lao động giúp việc gia đình trên toàn thế giới được tiếp cận an sinh xã hội toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 94% trong số họ không được tiếp cận đầy đủ các cơ chế bảo vệ, bao gồm chế độ liên quan đến chăm sóc y tế, ốm đau, thất nghiệp, tuổi già, tai nạn nghề nghiệp, gia đình, thai sản, thương tật và tử tuất.

Hơn 100.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

ANH THƯ |

Hơn 100.000 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sau 1 tháng ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân.

Hàng chục nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

ANH THƯ |

Sau một ngày phát động “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình”, hàng chục nghìn người đã tham gia.