Đồng Tháp: 5 năm xuất khẩu 8.000 lao động

Lục Tùng |

Một thành tựu nổi bật của Đồng Tháp thời gian qua là việc xuất khẩu 8.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn.
Với phương châm “Đi làm thuê - Về làm chủ”, 5 năm qua, Đồng Tháp đã xuất khẩu 8.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn. Ảnh: Lục Tùng
Với phương châm “Đi làm thuê - Về làm chủ”, 5 năm qua, Đồng Tháp đã xuất khẩu 8.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn. Ảnh: Lục Tùng
Không chỉ đạt những con số biết nói: tăng 7,7 lần so với giai đoạn 2010 – 2015 hay dẫn đầu dẫn đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long... chương trình xuất khẩu lao động còn mang lại cho gia đình các đối tượng lao động sự thay da đổi thịt. Trong ảnh, sau gần 3 năm làm việc tại Nhật Bản, Nguyễn Minh Hân (1994- Lấp Vò) đã dùng vốn tích lũy mở quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng (TP. Cao Lãnh). Ảnh: Lục Tùng
Không chỉ tăng 7,7 lần so với giai đoạn 2010 – 2015 (dẫn đầu dẫn đầu các tỉnh khu vực ĐBSCL), chương trình xuất khẩu lao động còn mang lại cho gia đình các đối tượng lao động sự thay da đổi thịt. Trong ảnh, sau gần 3 năm làm việc tại Nhật Bản, Nguyễn Minh Hân (1994 - Lấp Vò) đã dùng vốn tích lũy mở quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng (TP. Cao Lãnh). Ảnh: Lục Tùng
Từ đó đã tạo ra phong trào tự nguyện, rộng khắp. Thậm chí, có gia đình cha và con cùng tham gia xuất khẩu lao động và đã tạo được cơ ngơi bề thế. Trong ảnh gia đình anh Nguyễn Thành Hưng (Vĩnh Thạnh – Lấp Vò) đã xây ngôi nhà tường trên 200m2 từ nguồn tích lũy làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Từ đó đã tạo ra phong trào tự nguyện, rộng khắp. Thậm chí, có gia đình cha và con cùng tham gia xuất khẩu lao động và đã tạo được cơ ngơi bề thế. Trong ảnh gia đình anh Nguyễn Thành Hưng (Vĩnh Thạnh – Lấp Vò) đã xây ngôi nhà tường trên 200m2 từ nguồn tích lũy làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều trường hợp, không chỉ tích lũy được đầy túi với số tiền lên đến 400-500 triệu đồng, mà còn mang được cả tác phong, công nghệ xứ người về để lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động tại chỗ. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Chương Phi (huyện Cao Lãnh), sau khi đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản về đã mở Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh Food, chuyên chế biến trái cây, nông sản sấy. Vừa giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, vừa góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều trường hợp, không chỉ tích lũy được đầy túi với số tiền lên đến 400-500 triệu đồng, mà còn mang được cả tác phong, công nghệ xứ người về để lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động tại chỗ. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Chương Phi (huyện Cao Lãnh), sau khi đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản về đã mở Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh Food, chuyên chế biến trái cây, nông sản sấy. Vừa giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, vừa góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản. Ảnh: Lục Tùng
Để có được thành tựu này là cả hành trình đột phá tư duy. Bên cạnh việc mạnh dạn xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc biệt về chính sách, tài chính... Đồng Tháp còn chủ động “vươn ra biển lớn”, săn tìm đối tác nước ngoài để nắm bắt nhu cầu đào tạo, chất lượng lao động một cách chính xác, thiết thực... Ảnh: Lục Tùng
Để có được thành tựu này là cả hành trình đột phá tư duy. Bên cạnh việc mạnh dạn xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc biệt về chính sách, tài chính... Đồng Tháp còn chủ động tìm đối tác nước ngoài để nắm bắt nhu cầu đào tạo, chất lượng lao động một cách chính xác, thiết thực... Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt là cả đội ngũ lãnh đạo tỉnh cũng quyết liệt vào cuộc. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã đến tận nhà dân trao đổi, truyền thông về xuất khẩu lao động. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt là cả đội ngũ lãnh đạo tỉnh cũng quyết liệt vào cuộc. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã đến tận nhà dân trao đổi, truyền thông về xuất khẩu lao động. Ảnh: Lục Tùng
Hơn thế nữa, trước, trong và sâu hành trình đi làm việc nước ngoài, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn dành những sự quan tâm nghĩa tình để khơi gợi chí vươn lên trong mỗi thành viên với thông điệp: Mỗi người là một đại sứ của Đồng Tháp. Vì vậy phải có trách nhiệm làm thật tốt để làm rạng rỡ quê hương, xứ sở...Với ý nghĩa đó, trước giờ lên đường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan còn dành hẳn cả buổi để trao đổi các vấn đề về sự thích nghi văn hóa, sự thích ứng và nhất là tư duy “đi làm thuê để về làm chủ”: Mỗi lao động sau khi kết thúc đợt làm việc, phải tích lũy được tiền trong túi và kiến thức trong đầu để tiếp tục vươn lên ngay trên quê hương, giúp cho nhiều lao động tại chỗ có công ăn việc làm ổn định. Ảnh: Lục Tùng
Trước, trong và sau hành trình đi làm việc nước ngoài, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn dành những sự quan tâm nghĩa tình để khơi gợi chí vươn lên trong mỗi thành viên với thông điệp: Mỗi người là một đại sứ của Đồng Tháp. Vì vậy phải có trách nhiệm làm thật tốt để làm rạng rỡ quê hương, xứ sở... Với ý nghĩa đó, trước giờ lên đường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan còn dành hẳn cả buổi để trao đổi các vấn đề về sự thích nghi văn hóa, sự thích ứng và nhất là tư duy “đi làm thuê để về làm chủ”: Mỗi lao động sau khi kết thúc đợt làm việc, phải tích lũy được tiền trong túi và kiến thức trong đầu để tiếp tục vươn lên ngay trên quê hương, giúp cho nhiều lao động tại chỗ có công ăn việc làm ổn định. Ảnh: Lục Tùng
Ngoài ra, một trong những mắc xích  tạo nên sự thành công là quan tâm, nâng cao chất lượng dạy nghề. Ảnh: Lục Tùng
Ngoài ra, một trong những mắc xích tạo nên sự thành công là quan tâm, nâng cao chất lượng dạy nghề. Ảnh: Lục Tùng
Và khen thưởng, động viên kịp thời những nhấn tố mới, tích cực trong công tác xuất khẩu lao động. Ảnh: Lục Tùng
Và khen thưởng, động viên kịp thời những nhấn tố mới, tích cực trong công tác xuất khẩu lao động. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.

Long An đẩy mạnh xuất khẩu lao động lên gấp 8 lần

Kỳ Quan |

Giai đoạn 2011 – 2019 tỉnh Long An chỉ đưa được hơn 1.200 người đi xuất khẩu lao động, trung bình chỉ hơn 130 người/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Long An quyết tâm đưa ít nhất 1.000 người/năm tham gia xuất khẩu lao động, cao gấp khoảng 8 lần.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.

Long An đẩy mạnh xuất khẩu lao động lên gấp 8 lần

Kỳ Quan |

Giai đoạn 2011 – 2019 tỉnh Long An chỉ đưa được hơn 1.200 người đi xuất khẩu lao động, trung bình chỉ hơn 130 người/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Long An quyết tâm đưa ít nhất 1.000 người/năm tham gia xuất khẩu lao động, cao gấp khoảng 8 lần.