Đồng Nai: Triển khai xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Sở xây dựng Đồng Nai, tỉnh này đặt mục tiêu tới năm 2025 sẽ xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho công nhân là hoàn toàn khả thi.

Công nhân “ngóng” nhà ở xã hội từng ngày

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động với hơn 1,2 triệu người. Trong đó, có hơn 700.000 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đa phần trong số họ phải sinh sống trong các khu nhà trọ đắt đỏ và thiếu an ninh, thiếu an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, đến nay, Đồng Nai mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện nay có khoảng 20.000 cơ sở cho thuê nhà trọ tập trung với hơn 150.000 phòng, đáp ứng cho 450.000 người lao động thuê. Đến nay, Đồng Nai đang thiếu hơn 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó nhu cầu của công nhân lao động là rất bức thiết.

Vào Đồng Nai làm công nhân từ năm 2003 đến nay, chị Lê Thị Mai được coi là công nhân thâm niên và có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng nhưng muốn có một căn nhà để ở tại Đồng Nai thì vẫn là mơ ước với chị. Hiện vợ chồng chị ở trọ cùng con trai tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Mỗi tháng gia đình chị phải chi ra hơn 1,5 triệu đồng để chi phí cho tiền trọ và tiền điện, nước.

Theo chị Mai, mơ ước của công nhân lao động là chỉ cần mua được căn nhà nhỏ, nhưng đảm bảo an ninh cũng như an toàn phòng dịch để yên tâm làm việc. “Người ta nói có an cư mới lập nghiệp được nhưng tôi thấy khó quá. Hai vợ chồng làm công nhân nuôi 2 đứa con cũng không mua nổi mảnh đất có đầy đủ pháp lý chứ chưa nói tới xây nhà. Tôi mong địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động” - chị Mai chia sẻ.

Ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho rằng, đặt mục tiêu tới năm 2025 sẽ xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là hoàn toàn khả thi... Cụ thể, với 8 dự án đã được phê duyệt, đang triển khai ở Biên Hoà, Long Khánh, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025 thì 8 dự án này được xây dựng hoàn chỉnh 6.000 căn hộ, gồm cả căn hộ và nhà liên kế. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và đầu tư cũng đang nhận đề xuất chủ trương đầu tư của các địa phương 10 dự án của các địa phương đề xuất với 4.000 căn hộ. Như vậy, Đồng Nai đặt mục tiêu tới năm 2025 sẽ xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho công nhân là hoàn toàn khả thi.

Nhiều địa phương khẩn trương xây nhà ở xã hội

Mới đây, huyện Nhơn Trạch kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét chủ trương đầu tư 2 khu nhà ở công nhân tại xã Long Thọ và xã Phước An huyện Nhơn Trạch để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động.

Theo đó, UBND huyện Nhơn Trạch kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét chủ trương đầu tư 2 khu nhà ở công nhân (khu 4ha và khu 4,2ha) tại xã Long Thọ và xã Phước An huyện Nhơn Trạch. Từ đó làm cơ sở để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của địa phương.

Huyện Nhơn Trạch có rất đông công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp nên nhu cầu nhà ở là rất cấp thiết, để giúp cho NLĐ có chỗ ở ổn định. Ông Nguyễn Thế Phong - Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch cho biết, huyện có khoảng 120.000 công nhân làm việc tại các Khu công nghiệp nên nhu cầu nhà ở, đặc biệt về nhà ở xã hội là rất lớn. Thời gian qua, huyện và các nhà đầu tư đã triển khai một số dự án nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp nhưng số lượng căn hộ đưa vào sử dụng còn ít so với nhu cầu.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 2 dự án nhà ở công nhân được đầu tư và đi vào hoạt động gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, thị trấn Hiệp Phước của Công ty IDICO-URBIZ với diện tích 10,02ha thiết kế bao gồm 27 Block chung cư cao 5 tầng, diện tích các căn hộ từ 33 đến 65m2, số lượng 3.520 căn đáp ứng khoảng 8.000 người. Dự án nhà ở công nhân của Công ty Chinwell Fasteners tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, với quy mô đáp ứng khoảng 1.000 công nhân, đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng với 281 căn.

Tương tự, tại phường Bảo Vinh, TP.Long Khánh, dự án nhà ở xã hội cũng đang triển khai với diện tích gần 17ha với 1.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 4.200 người. Tại khu nhà ở liên kế đang xây dựng có diện tích cấp giấy 75m2 diện tích sàn 90m2, giá bán dự kiến 800 triệu đồng/căn. Dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành 200 căn đầu tiên.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người thu nhập thấp sắp được tiếp cận hàng nghìn nhà ở xã hội

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Trước nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ cho công nhân lao động, người có thu nhập thấp, TPHCM đã đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội để công nhân, người lao động dễ dàng tiếp cận.

Thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Ái Vân |

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

Các địa phương trải thảm mời chủ đầu tư xây nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Trong giai đoạn nhu cầu nhà ở tăng cao nhưng nguồn cung khan hiếm thì việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) được nhiều địa phương hướng đến. Thực tế, hiện nay nhiều địa phương đang trải thảm tìm chủ đầu tư để xây dựng loại hình nhà ở này. 

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Công nhân, người thu nhập thấp sắp được tiếp cận hàng nghìn nhà ở xã hội

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Trước nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ cho công nhân lao động, người có thu nhập thấp, TPHCM đã đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội để công nhân, người lao động dễ dàng tiếp cận.

Thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Ái Vân |

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

Các địa phương trải thảm mời chủ đầu tư xây nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Trong giai đoạn nhu cầu nhà ở tăng cao nhưng nguồn cung khan hiếm thì việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) được nhiều địa phương hướng đến. Thực tế, hiện nay nhiều địa phương đang trải thảm tìm chủ đầu tư để xây dựng loại hình nhà ở này.