Đồng Nai: Triển khai gói hỗ trợ 2 tỉ giúp 1.000 CN nữ nâng cao đời sống

HÀ ANH CHIẾN |

Để chia sẻ khó khăn với công nhân nữ, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - vừa triển khai gói dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” mở rộng”, trị giá 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho 1.000 nữ công nhân.

Hỗ trợ 2 triệu đồng/người

Đồng Nai có trên 1,2 triệu lao động, trong đó tỉ lệ lao động nữ chiếm gần 62%. Do đó, để chia sẻ với công nhân nữ trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, vừa triển khai gói dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” mở rộng”, trị giá 2 tỉ đồng do tổ chức Care tài trợ nhằm hỗ trợ cho 1.000 nữ công nhân.

Mục tiêu của dự án nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng, nâng cao điều kiện làm việc, cải thiện cuộc sống… cho nữ công nhân, nhóm công nhân nòng cốt. Số 1.000 nữ công nhân gặp khó khăn như, mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập… do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2020 được hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Mức hỗ trợ này đã chia sẻ phần nào khó khăn với những lao động nữ bị mất việc làm, giảm thu nhập ngay từ đầu năm mới.

Chị Phạm Thị Diện, Công nhân Công ty TNHH Hansoll, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - là một trường hợp được nhận hỗ trợ từ dự án trên. Chị Diện là trụ cột gia đình khi vừa đi làm vừa chăm lo cho chồng bệnh nặng và nuôi 3 con nhỏ. Chị Diện cho biết, sẽ dùng số tiền trên để mua chiếc máy vi tính cũ cho 2 con học tập. Đây là món quà rất quý và ý nghĩa đối với chị, giúp chị bớt lo toan và các con có điều kiện học tập, nhất là vào các thời điểm phải học online do dịch bệnh.

Chăm lo công nhân nữ ngành dệt may

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết: “Trước khó khăn của NLĐ, chúng tôi xây dựng dự án hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi chọn ra 1.000 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhất trong các doanh nghiệp dệt may, mỗi người được hỗ trợ một khoản kinh phí 2 triệu đồng, hy vọng sẽ giúp NLĐ khắc phục khó khăn một phần trong cuộc sống sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Theo Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, nữ công nhân phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn ở cả trong nhà máy lẫn trong cộng đồng nơi họ sinh sống, bao gồm những khó khăn về: kinh tế, gia đình, sức khỏe, kỹ năng xử lý các vấn đề trong cuộc sống… Họ thiếu mối liên hệ với địa phương và gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và trao đổi về các vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp của công nhân đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội, với chủ nhà trọ.

Thời gian qua, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh đã thực hiện một số dự án truyền thông cho công nhân lao động như: dự án Tư vấn pháp luật cho người lao động nhập cư P.Long Bình (TP.Biên Hòa) năm 2009-2011; dự án Nâng cao năng lực và tư vấn pháp luật cho người lao động nhập cư tại Đồng Nai năm 2011-2013. Năm 2018, trung tâm tiếp tục xây dựng dự án Nâng cao năng lực cho người lao động nhập cư tỉnh Đồng Nai và đã triển khai trong năm 2019.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 5 công nhân được trao tặng "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ"

Trần Ngọc Duy |

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chiều 18.3 đã tổ chức tuyên dương 5 công nhân đạt danh hiệu “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” tiêu biểu.

Triển khai điều lệ Công đoàn, điểm mới của Luật Công chức, Viên chức

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn Viên chức Thừa Thiên Huế vừa triển khai điều lệ Công đoàn khóa XII, một số điểm mới của Luật Công chức, Viên chức sửa đổi năm 2019 cho đoàn viên.

Công đoàn giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay “giải cứu” nông sản

QUANG ĐẠI |

Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phát văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc vào cuộc chung tay “giải cứu” các loại nông sản cho nông dân.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Quảng Ninh: 5 công nhân được trao tặng "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ"

Trần Ngọc Duy |

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chiều 18.3 đã tổ chức tuyên dương 5 công nhân đạt danh hiệu “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” tiêu biểu.

Triển khai điều lệ Công đoàn, điểm mới của Luật Công chức, Viên chức

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn Viên chức Thừa Thiên Huế vừa triển khai điều lệ Công đoàn khóa XII, một số điểm mới của Luật Công chức, Viên chức sửa đổi năm 2019 cho đoàn viên.

Công đoàn giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay “giải cứu” nông sản

QUANG ĐẠI |

Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phát văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc vào cuộc chung tay “giải cứu” các loại nông sản cho nông dân.