Đồng Nai: Trích kinh phí ngân sách hỗ trợ công nhân ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Nhằm giúp mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực chăm lo bằng nhiều hình thức gồm cả vật chất và tinh thần. Chung tay với hệ thống công đoàn, Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng cho biết, sẽ hỗ trợ một nguồn kinh phí lớn trích từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ người lao động ở lại Đồng Nai đón Tết, tham gia lao động, phục hồi sản xuất.

Vận động CNLĐ ở lại Đồng Nai đón Tết 

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 sắp tới, dự báo Đồng Nai sẽ có rất nhiều công nhân lao động ở lại tỉnh để đón Tết. Đồng Nai cũng vận động CNLĐ ở lại Đồng Nai đón Tết do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, năm nay do tình hình dịch bệnh nên có rất nhiều ĐV, NLĐ gặp khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết và chọn tỉnh Đồng Nai làm nơi đón Tết. Do đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình trực tuyến “Tết Sum vầy - Xuân bình an” và các hoạt động vui xuân, họp mặt, thăm, tặng quà động viên, chúc tết ĐV, NLĐ nhất là các trường hợp lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị mất việc làm đột ngột trong dịp tết…

Về chăm lo đời sống tinh thần cho ĐV,NLĐ, các cấp Công đoàn cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, họp mặt, giao lưu, bốc thăm trúng thưởng tại các địa phương, Khu công nghiệp, khu nhà trọ, doanh nghiệp; Thực hiện các chương trình bán hàng giảm giá, phiên chợ công nhân... tạo điều kiện cho ĐV, NLĐ mua sắm Tết.

LĐLĐ tỉnh dự kiến cũng sẽ tăng số lượng ĐV, NLĐ được hỗ trợ Tết so với những năm trước và đối tượng được hỗ trợ sẽ rộng hơn. Theo đó, với phương châm tất cả ĐV, NLĐ đều có Tết, LĐLĐ tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt 300.000 đồng/người cho khoảng 800.000 ĐV, NLĐ.

Ngoài ra, sẽ hỗ trợ thêm 100.000 phần quà cho đối tượng là ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 200.000 đồng/phần/người. Phân bổ cho 20 đơn vị, trong đó nhiều nhất là LĐLĐ TP.Biên Hoà 10.000 phần, Công đoàn Các KCN Biên Hoà 23.000 phần quà, LĐLĐ H.Nhơn Trạch 17.000 phần quà, LĐLĐ H.Trảng Bom 19.000 phần quà, LĐLĐ H.Long Thành 9.500 phần quà… để trao cho ĐV, NLĐ.

Chung tay với hệ thống công đoàn, Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng cho biết, sẽ hỗ trợ một nguồn kinh phí lớn trích từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ người lao động ở lại Đồng Nai đón Tết. Ông Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai - cho biết, đợt Tết năm 2022 sắp tới, dự báo Đồng Nai sẽ có rất nhiều công nhân lao động ở lại tỉnh Đồng Nai để đón Tết. Do đó, Tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ chi Ngân sách để tạo điều kiện cho các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai có thêm kinh phí chăm lo tốt hơn đời sống ĐV, NLĐ.

Giám sát lương, thưởng Tết cho NLĐ

Ngoài ra, công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức họp mặt gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong khối. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đoàn viên khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và không có điều kiện về quê đón Tết, bị tai nạn lao động, mất việc làm đột ngột trong dịp Tết, đoàn viên ở trong khu cách ly, phong tỏa và mắc COVID-19... Đồng thời, lập danh sách lao động khó khăn không về quê hoặc bị mất việc làm để Công đoàn Viên chức tỉnh hỗ trợ quà Tết kịp thời.

Cùng với các hoạt động chăm lo Tết, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tiền lương, thưởng cuối năm của đoàn viên, người lao động.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, dịp Tết sắp tới ngoài việc thăm, tặng quà cho ĐV, NLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị CĐCS các doanh nghiệp chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để ĐV, NLĐ biết và giám sát thực hiện.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ trong dịp Tết. Triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công trái luật phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai ký kết Quy chế phối hợp về Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong buổi làm việc chiều ngày 23.12 giữa Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã cùng chứng kiến buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn cho đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Đồng Nai triển khai xây dựng Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 23.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai; triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai có 3 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai  - Có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với đơn giá 509.250 đồng. Ngoài ra, Đồng Nai còn đặt hàng với Công ty Việt Á để gửi xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai ký kết Quy chế phối hợp về Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong buổi làm việc chiều ngày 23.12 giữa Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã cùng chứng kiến buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn cho đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Đồng Nai triển khai xây dựng Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 23.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai; triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai có 3 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai  - Có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với đơn giá 509.250 đồng. Ngoài ra, Đồng Nai còn đặt hàng với Công ty Việt Á để gửi xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.