Đồng Nai: Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân trên diện rộng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.8, hàng nghìn công nhân trên các địa bàn nóng về COVID-19 như TP.Biên Hoà, huyện Vĩnh Cửu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã thực hiện xếp hàng giãn cách, không xảy ra chen lấn, chờ tới lượt tiêm. Tuy nhiên, một số nơi công nhân tâm lý muốn được tiêm sớm nên xảy ra tình trạng đông người.

Tiêm vaccine cho công nhân ở các doanh nghiệp số lượng lao động lớn

Ngày 13.8, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP.Biên Hoà) tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Astra Zeneca mũi 1 cho công nhân lao động. Bệnh viện Nhi Đồng Nai tiến hành tiêm đợt 1, mũi 1 cho gần hơn 5.300 công nhân trong tổng số trên 17.000 công nhân của Công ty (tương đương 32% số lao động). Thời gian tiêm từ 13.8 đến 20.8. Đây cũng là doanh nghiệp có một số trường hợp công nhân bị mắc COVID-19.

Tương tự, Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức tiêm ngừa COVID-19 đợt 1, mũi 1 cho trên 8.000 lao động trong tổng số hơn 36.000 lao động làm việc công ty. Đối tượng ưu tiên: người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, NLĐ thường xuyên tiếp xúc làm việc với nhiều người, lao động khuyết tật, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, lao động trên 50 tuổi… Thời gian tiêm ngừa trong 5 ngày từ ngày 10.8 đến 14.8.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Công ty CP Taekwang Vina, công nhân xếp hàng ngay ngắn từ ngay bãi xe, thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng quản lý, được tư vấn thực hiện các thủ tục trước khi vào tiêm. Quá trình tiêm luôn được cán bộ công đoàn hướng dẫn đảm bảo 5K và an toàn. Các khu vực chờ tiêm, sau tiêm cũng được bố trí gọn gàng, ở nơi thoáng mát.

Cũng trong 2 ngày 12.8 và 13.8, Công ty TNHH Hwaseung Vina đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 1, mũi 1 cho công nhân lao động. Theo đó, Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch tiêm ngừa cho trên 4.000 lao động (trong tổng số gần 16.000 lao động làm việc tại công ty). Công ty cũng đã bố trí nơi tiêm đảm bảo đầy đủ theo quy định trong công tác phòng dịch.

Muốn được tiêm vaccine sớm, nhiều công nhân tập trung từ sáng

Trong khi đó, quá trình tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam xảy ra tình trạng công nhân tập trung đông người. Theo đó, do tâm lý công nhân muốn được tiêm vaccine sớm nên chỉ trong buổi sáng đã có rất đông công nhân của công ty tập trung về địa điểm tổ chức tiêm vaccine, trong đó có cả những người thuộc danh sách tiêm buổi chiều, thậm chí có những công nhân không có danh sách ưu tiên tiêm đợt 1 của công ty. Điều này đã khiến tình trạng quá tải tại địa điểm tiêm vaccine, buộc hàng trăm công nhân xếp hàng dài để đợi được vào tiêm vaccine.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự và yêu cầu công nhân xếp hàng giãn cách tối thiểu 2 mét, đảm bảo quy định phòng dịch. Đồng thời, yêu cầu các công nhân tới tiêm chủng đúng kế hoạch nhằm giảm bớt tình trạng xếp hàng tụ tập đông người không đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Đợt này, Công ty TNHH Changshin Việt Nam ở KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, được phân bổ gần 8.500 liều. Đây là một trong những công ty có số lượng lao động đông tại Đồng Nai với khoảng 40.000 công nhân. Đồng thời, cũng là “điểm nóng” về COVID-19 trên địa bàn khi đã xuất hiện nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19.

Công nhân xếp hàng từ bãi gửi xe đợi tới lượt vào tiêm.
Công nhân xếp hàng từ bãi gửi xe đợi tới lượt vào tiêm.
Thực hiện xếp hàng giãn cách, không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy
Thực hiện xếp hàng giãn cách, không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy
Khu vực khám sàng lọc tại Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2.
Khu vực khám sàng lọc tại Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2.
Một công nhân công ty CP Taekwang Vina tiêm chủng COVID-19.
Một công nhân công ty CP Taekwang Vina tiêm chủng COVID-19.
Khu vực sau tiêm cũng được bố trí giãn cách, 2 người một ghế.
Khu vực sau tiêm cũng được bố trí giãn cách, 2 người một ghế.
Những người đủ thời gian chờ sau tiêm được thông báo để về.
Những người đủ thời gian chờ sau tiêm được thông báo để về.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã phân bổ đợt đầu vaccine COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thành phố gồm: TP.Biên Hoà, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Long Khánh. Theo đó, số lượng phân bổ là 128.616 liều vaccine/478.450 lao động đăng ký.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.

Vụ mập mờ hỗ trợ NLĐ ở Đồng Nai: 2 trường hợp đã hưởng chế độ đúng quy định

MINH CHÂU |

Liên quan đến phản ánh tình trạng “râu ông nọ cắm càm bà kia” trong việc chi gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tối 12.8, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã có trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Trao 80 suất quà cho công nhân khó khăn bị mất việc làm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 12.8, những món quà ý nghĩa từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.

Vụ mập mờ hỗ trợ NLĐ ở Đồng Nai: 2 trường hợp đã hưởng chế độ đúng quy định

MINH CHÂU |

Liên quan đến phản ánh tình trạng “râu ông nọ cắm càm bà kia” trong việc chi gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tối 12.8, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã có trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Trao 80 suất quà cho công nhân khó khăn bị mất việc làm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 12.8, những món quà ý nghĩa từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.