Đồng Nai tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai tổ chức Sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phố lân cận.

Ngày 29.8, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết – mới đây - đã tổ chức thành công Sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phố lân cận.

Theo đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng sàn giao dịch việc làm trực tuyến vẫn thu hút được một lượng nhất định NLĐ và DN quan tâm tham dự.

Tham gia sàn giao dịch việc làm trực tuyến có 20 đơn vị đăng ký tuyển dụng (trong đó có 12 doanh nghiệp kết nối phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến) với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.143 lao động vào các ngành nghề như: may mặc, cơ khí, điện tử, điện công nghiệp, giao hàng, bất động sản...

Đã có hơn 50 lượt người lao động có nhu cầu tìm việc làm và tìm hiểu thông tin về việc làm đăng ký kết nối tham gia sàn trực tuyến.

Bà Trần Thị Thuỳ Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp đang tăng cao, cho thấy nhiều doanh nghiệp đã phục hồi và đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường tuyên truyền về Sàn giao dịch việc làm trực tuyến, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp đường truyền internet tốt hơn để NLĐ và DN tương tác phỏng vấn trao đổi thông tin với nhau một cách dễ dàng.

Ngoài ra, Sàn giao dịch còn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạo mọi điều kiện để lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều DN hoạt động cầm chừng, NLĐ trước nguy cơ mất việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn, người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm.

Kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Nhóm phóng viên |

Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Trong bối cảnh này, Công đoàn và các đơn vị liên quan đến việc làm đang tìm cách để hỗ trợ NLĐ, giúp họ có được việc làm, có thu nhập.

Công đoàn và DN: Đồng hành chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa xuất hiện ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các cấp Công đoàn Hải Phòng “kích hoạt” trạng thái tối đa phòng dịch bệnh, quyết tâm không để công nhân viên chức lao động nhiễm bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: Nhiều DN hoạt động cầm chừng, NLĐ trước nguy cơ mất việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn, người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm.

Kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Nhóm phóng viên |

Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Trong bối cảnh này, Công đoàn và các đơn vị liên quan đến việc làm đang tìm cách để hỗ trợ NLĐ, giúp họ có được việc làm, có thu nhập.

Công đoàn và DN: Đồng hành chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa xuất hiện ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các cấp Công đoàn Hải Phòng “kích hoạt” trạng thái tối đa phòng dịch bệnh, quyết tâm không để công nhân viên chức lao động nhiễm bệnh.