Đồng Nai tổ chức sàn giao dịch việc làm kết nối doanh nghiệp và NLĐ

MINH CHÂU |

Ngày 26.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần thứ 192 nhằm kết nối doanh nghiệp và người lao động.


Sàn giao dịch đã thu hút 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia với nhu cầu tuyển dụng trên 630 lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, Sàn giao dịch việc làm được tổ chức gồm có nhiều ngành nghề, lĩnh vực tuyển dụng đa dạng như: điện tử, sản phẩm gỗ, giao hàng, bảo hiểm nhân thọ… Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm trên 88%.

Tại sàn giao dịch đã có hơn 300 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm và tìm hiểu thông tin về việc làm đã đến tham gia. Gần 200 người lao động đã được tuyển dụng ngay tại sàn giao dịch việc làm.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp chưa tuyển dụng được lao động sẽ được sàn kết nối bằng nhiều hình thức thông qua việc đăng thông tin tuyển dụng tại văn phòng Trung tâm và 5 văn phòng đại diện, mở thêm sàn việc làm lưu động hoặc trên website của trung tâm.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Người đi lao động ở nước ngoài về nước cần được tạo việc làm

Nhóm PV |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, chiều 23.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

TPHCM: Đối thoại để duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động

Anh Tu |

Ngày 20.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã tổ chức Tọa đàm đối thoại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và vai trò của tổ chức Công đoàn.

Không được trù dập làm ảnh hưởng việc làm của người lao động tố cáo

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội mới ban hành tại Thông tư hướng dẫn bảo vệ việc làm với người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người đi lao động ở nước ngoài về nước cần được tạo việc làm

Nhóm PV |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, chiều 23.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

TPHCM: Đối thoại để duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động

Anh Tu |

Ngày 20.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã tổ chức Tọa đàm đối thoại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và vai trò của tổ chức Công đoàn.

Không được trù dập làm ảnh hưởng việc làm của người lao động tố cáo

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội mới ban hành tại Thông tư hướng dẫn bảo vệ việc làm với người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.