Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 408 triệu đồng

MINH CHÂU |

Ngày 28.12, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được gần 1.800 báo cáo của doanh nghiệp về việc chi thưởng Tết Nguyên đán 2018.

Tại khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng cao nhất cho một cá nhân là 408 triệu đồng, mức thưởng trung bình đối với công nhân so với năm trước tăng mạnh, đạt 7,7 triệu đồng/người. Tết Nguyên đán năm trước, trung bình mỗi công nhân trong doanh nghiệp FDI nhận 5,8 triệu đồng tiền thưởng.

Năm ngoái, lao động ở doanh nghiệp dân doanh (tư nhân) được thưởng 4,5 triệu đồng/người. Năm 2018, khối doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết cũng tăng cao, bình quân 7,3 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 94 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Tịnh, GĐ Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đánh giá: Hiện ở Đồng Nai có hơn hơn 1 triệu lao động đang làm việc tại doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh. Lực lượng lao động này có đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Đời sống công nhân còn nhiều khó khăn, thưởng Tết cao giúp họ tăng thu nhập, có cái Tết đủ đầy hơn. Việc chi tiền thưởng như trên cho thấy, lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo cho người lao động, coi công nhân là tài sản quý. Người lao động khi thấy mình được đối xử công bằng, họ sẽ an tâm làm việc, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ông Đinh Sỹ Phúc – Chủ tịch CĐCS Cty Taekwang Vina KCN Biên Hòa 2 - cho biết: "Tết năm 2018, Cty phối hợp với CĐCS chi hơn 300 tỷ đồng để chăm lo cho công nhân. Tiền thưởng Tết cho công nhân là 150% của lương mới tháng 1.2018. Chúng tôi đã chuẩn bị 35.000 phần quà (trị giá 400-500.000 đồng/phần) cho toàn thể công nhân của Cty. Chúng tôi cũng cho công nhân được đăng ký xe về quê đón Tết với mức hỗ trợ 50% và không hạn chế về số lượng công nhân đăng ký.

Đồng thời, Cty còn tổ chức các chương trình bán hàng giảm giá, bình ổn giá để công nhân có điều kiện mua sắm chuẩn bị Tết. Đối với những công nhân vào làm việc đầu năm đều được lì xì".

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

LÊ TUYẾT - HOA LÊ |

Thông tin trên được ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2017” do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin về thưởng Tết năm 2018

HOA LÊ |

Thông tin về thưởng Tết năm 2018 được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017" do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Hơn 1.600 người có nguy cơ nợ lương, mất thưởng khi tết cận kề

L.TUYẾT |

Theo báo cáo của LĐLĐ TPHCM về tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho CNVC-LĐ, từ ngày 15.11.2017 đến ngày 25.12.2017, đã có 10 DN trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải thu hẹp sản xuất, giải thể, di dời đi nơi khác, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của khoảng 1.650 lao động.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

LÊ TUYẾT - HOA LÊ |

Thông tin trên được ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2017” do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin về thưởng Tết năm 2018

HOA LÊ |

Thông tin về thưởng Tết năm 2018 được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017" do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Hơn 1.600 người có nguy cơ nợ lương, mất thưởng khi tết cận kề

L.TUYẾT |

Theo báo cáo của LĐLĐ TPHCM về tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho CNVC-LĐ, từ ngày 15.11.2017 đến ngày 25.12.2017, đã có 10 DN trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải thu hẹp sản xuất, giải thể, di dời đi nơi khác, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của khoảng 1.650 lao động.