Đồng Nai: Thị trường tuyển dụng việc làm khởi sắc trở lại

MINH CHÂU |

Tại tỉnh Đồng Nai, sau giãn cách xã hội, thị trường tuyển dụng lao động đã bắt đầu khởi sắc trở lại. Tổ chức Công đoàn cũng đứng ra làm cầu nối để giới thiệu việc làm cho rất nhiều người lao động gặp khó khăn.

Thị trường lao động khởi sắc

Mới đây, tại sàn giao dịch việc làm lần thứ 182, sàn giao dịch đầu tiên sau khi hết thời gian cách ly xã hội được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức đã thu hút 25 đơn vị, doanh nghiệp (DN) trong các lĩnh vực như: May mặc, cơ khí, nội thất, bảo hiểm nhân thọ, bất động sản… đăng ký tuyển dụng với nhu cầu hơn 2.200 lao động, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông là hơn 900 người.

Ngay tại phiên giao dịch này, Công ty Cổ phần May Đồng Nai (TP.Biên Hòa) đã đăng ký tham gia tuyển dụng lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề may khoảng 1.000 người, lao động phổ thông 100 người và 200 lao động thời vụ với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng. Đối với lao động phổ thông, doanh nghiệp sẽ đào tạo nghề may và bố trí việc làm ngay sau kết thúc lớp đào tạo tại xưởng may.

Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam (Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa) cũng đang liên tục thông báo tuyển dụng lao động sản xuất linh kiện điện tử với thu nhập từ 7 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, tại các khu công nghiệp (KCN), việc tuyển dụng lao động cũng đang diễn ra sôi nổi trở lại. Một trưởng phòng nhân sự của một Cty giày da tại Đồng Nai cũng chia sẻ, do gặp thuận lợi về nguồn hàng cũng như đơn hàng nên mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng vừa qua Cty vẫn tuyển dụng được gần 1.000 lao động. Sắp tới, công ty có kế hoạch mở rộng sản xuất nên tiếp tục tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Trần Thị Thuỳ Trâm - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai - cho biết, nhằm giải quyết việc làm cho lao động bị mất việc, đồng thời, hỗ trợ các DN tuyển dụng lao động thuận lợi, khôi phục sản xuất kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sàn giao dịch việc làm được tổ chức hoàn toàn miễn phí và đạt được kết quả khởi sắc.

Công đoàn làm cầu nối giới thiệu việc làm cho người lao động

Liên quan đến việc hỗ trợ NLĐ, bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn các KCN Biên Hòa - cũng cho biết, đơn vị từ sớm đã kết nối NLĐ mất việc làm, lao động mới đến các DN có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn trong KCN Biên Hòa. Theo đó, đơn vị đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thất nghiệp, bị ảnh hưởng việc làm do dịch bệnh. Hiện, Công đoàn (CĐ) KCN vẫn đang tích cực giới thiệu lao động cho các DN tuyển dụng gấp lao động phổ thông, vừa giúp DN tìm kiếm được nguồn nhân lực, vừa giải quyết việc làm kịp thời cho NLĐ.

Ngoài giới thiệu việc làm, đối với những NLĐ bị mất việc làm, giảm thu nhập, các cấp CĐ Đồng Nai cũng hướng dẫn NLĐ các thủ tục để được hưởng hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai - nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra đã gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội và việc làm, đời sống NLĐ. Điều đó đòi hỏi các cấp CĐ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NLĐ, chú trọng ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại DN. Đồng thời, các cấp CĐ động viên công nhân thi đua sản xuất, giúp DN vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Tặng 196 công nhân mất việc làm mỗi người 500 nghìn đồng

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều việc làm quan tâm đến người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, với phương châm “Không để ai bỏ lại phía sau”.

Xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào nhiều yếu tố

Phạm Đông |

Nghị định mới của Chính phủ quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

Sàn việc làm Đồng Nai sau giãn cách: Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.200 lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Sàn giao dịch việc làm đầu tiên sau thời gian cách ly xã hội ở Đồng Nai đã được tổ chức lại thu hút 25 doanh nghiệp và tạo nhu cầu làm việc với hơn 2.200 lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắc Ninh: Tặng 196 công nhân mất việc làm mỗi người 500 nghìn đồng

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều việc làm quan tâm đến người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, với phương châm “Không để ai bỏ lại phía sau”.

Xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào nhiều yếu tố

Phạm Đông |

Nghị định mới của Chính phủ quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

Sàn việc làm Đồng Nai sau giãn cách: Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.200 lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Sàn giao dịch việc làm đầu tiên sau thời gian cách ly xã hội ở Đồng Nai đã được tổ chức lại thu hút 25 doanh nghiệp và tạo nhu cầu làm việc với hơn 2.200 lao động.