Đồng Nai: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

MINH CHÂU |

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 3 ngày (từ ngày 10.6 đến 13.6), đơn vị này sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đi thăm và tặng quà trị giá 3 triệu đồng/người cho 10 công nhân bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật từ 52% trở lên.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát, những rủi ro mà bản thân công nhân cùng các gia đình phải gánh chịu do tai nạn lao động gây ra và mong muốn bản thân người lao động cùng gia đình khắc phục những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Liên đoàn Lao động, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao đợt 1 gồm 261 suất (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Cty Cường Hưng của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai từng được ưu ái ra sao?

MINH CHÂU |

Công ty TNHH Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh là người đại diện theo pháp luật. Ông Đỗ Tịnh là chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó bí thư Đồng Nai. Công ty này từng đã nhận được nhiều “ưu ái” trong các lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bến thuỷ, vật liệu xây dựng từ các “chữ ký” của bà Thanh khi bà còn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở Đồng Nai.

Chăm lo cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo

MINH CHÂU |

Các cấp công đoàn Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cty Cường Hưng của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai từng được ưu ái ra sao?

MINH CHÂU |

Công ty TNHH Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh là người đại diện theo pháp luật. Ông Đỗ Tịnh là chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó bí thư Đồng Nai. Công ty này từng đã nhận được nhiều “ưu ái” trong các lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bến thuỷ, vật liệu xây dựng từ các “chữ ký” của bà Thanh khi bà còn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở Đồng Nai.

Chăm lo cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo

MINH CHÂU |

Các cấp công đoàn Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.