Đồng Nai: Quá tải tiếp nhận hồ sơ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động, trong đó đa phần người lao động sinh sống trong các khu nhà trọ. Tuy nhiên đến nay, việc triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà còn chậm, số người lao động được thụ hưởng chưa nhiều. Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp đợi làm hỗ trợ “gộp” 2-3 tháng và do nhân sự thiếu dẫn tới quá tải.

Công nhân mong chờ nhận được hỗ trợ từng ngày

Theo thống kê, Đồng Nai có gần 1,3 triệu lao động, riêng các khu công nghiệp có hơn 614.000 người lao động. Trong số đó đa phần công nhân phải thuê nhà trọ để ở. Do đó, công nhân đang rất mong chờ nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cũng như hỗ trợ để người lao động quay trở lại thị trường lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giúp người lao động có kinh phí chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà, giúp họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và góp phần ổn định nguồn lực lao động của tỉnh Đồng Nai.

Tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hoà) có khoảng 17.000 công nhân, đại diện công đoàn cho biết, công nhân của Pouchen đa số đã lớn tuổi, gắn bó với công ty trên 15 năm chiếm đến 50% nên công ty cũng mong muốn các chính sách sớm đến được với họ để san sẻ phần nào gánh nặng trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Công nhân Công ty TNHH Pouchen VN, TP.Biên Hòa cho biết, từ đợt dịch COVID-19 đến nay, kinh tế gia đình chị vẫn chưa hồi phục lại được do tình hình giá cả, vật giá leo thang chóng mặt. Do đó, chị Ngọc mong muốn sớm nhận được hỗ trợ từ Quyết định số 08 của Chính phủ để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tương tự, Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) là doanh nghiệp có khoảng 25.000 công nhân và có số lượng lớn công nhân đang sinh sống trong các khu nhà trọ. Ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam - cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, công ty đã có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần. Công nhân lao động rất cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để họ gắn bó với công việc. Do đó, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân ở trọ rất thiết thực với người lao động giúp đời sống họ bớt khó khăn. Còn theo Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung vina (huyện Nhơn Trạch), để công nhân sớm nhận được hỗ trợ, Công đoàn đã phối hợp công ty thống kê, lập danh sách đề xuất và chuyển gần 5.000 hồ sơ cho Phòng LĐTBXH huyện Nhơn Trạch phê duyệt.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch vừa qua, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, khó khăn nhất là lực lượng công nhân, nhất là công nhân đang ở trọ. Vì vậy, chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động có ý nghĩa rất lớn, hỗ trợ phần nào khó khăn cho người lao động khi quay trở lại với công việc. Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động ở trọ và trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/người/tháng (mức hỗ trợ tối đa 3 tháng). Đặc biệt, kinh phí sẽ được chuyển đến doanh nghiệp để chuyển tới người lao động. Khi doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động phải niêm yết, công khai danh sách tại đơn vị.

Sở LĐTBXH “kêu” quá tải, đề nghị bổ sung thêm người

Thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố, tính đến ngày 1.7, UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  cho 463 doanh nghiệp với 45.563 lao động. Tổng số tiền hỗ trợ là 67,437 tỉ đồng.

Ông Cao Duy Thái, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách - lao động, Sở LĐTBXH cho biết: Hiện nay khó khăn ở chỗ, doanh nghiệp có thể yêu cầu hỗ trợ “gộp” 2 tháng hoặc 3 tháng. Do vậy, có tình trạng các doanh nghiệp đợi hết tháng 5 và tháng 6 mới làm hồ sơ hỗ trợ “gộp” cho toàn bộ NLĐ trong 1 lần (gộp từ 2-3 tháng). Do vậy, quá trình nộp hồ sơ, các doanh nghiệp chờ đến khi NLĐ đủ thời gian hưởng 3 tháng để làm hồ sơ một lần.

Cũng theo ông Thái, tính đến nay, khối lượng hồ sơ gửi về các huyện tương đối lớn. Trong khi đó,  biên chế ở một phòng LĐTBXH của một huyện chỉ có khoảng 10-12 cán bộ, nhưng phải bao hết các lĩnh vực liên quan tới ngành, việc thực hiện chính sách cho doanh nghiệp thì chỉ có 1 cán bộ phụ trách. Do đó, trong một thời điểm, các doanh nghiệp gửi hồ sơ về ồ ạt gây sự quá tải ở các phòng LĐTBXH các huyện và thành phố. “Về vấn đề này, Sở LĐTBXH đã ghi nhận khó khăn của các địa phương và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo UBND các cấp huyện, thành phố. Trong đó, có một nội dung tăng cường nhân sự hỗ trợ cho Phòng chuyên môn trong chính sách hỗ trợ NLĐ thuê nhà trọ để xử lý kịp thời hồ sơ mà doanh nghiệp chuyển về” - ông Thái nói.

Theo thống kê, Đồng Nai có khoảng 20.000 khu nhà trọ với khoảng hơn 150.000 phòng trọ, đang đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Khen thưởng 2 người dân trả lại tiền, vàng trị giá gần nửa tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Đồng Nai – Ngày 5.7, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và trao bằng khen cho 2 người dân làm nghề lao công quét rác và bán thịt quay ở huyện Nhơn Trạch và thành phố Long Khánh. Hai người dân này nhặt được vàng và tiền trị giá gần 500 triệu đồng, đã trả lại người đánh mất.

TPHCM và Đồng Nai vẫn chưa thống nhất vị trí xây cầu Cát Lái

MINH QUÂN |

TPHCM - Đơn vị tư vấn đưa ra 5 phương án vị trí xây dựng cầu Cát Lái nhưng TPHCM và tỉnh Đồng Nai vẫn chưa chọn được phương án tối ưu.

Đồng Nai: Tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 người thiệt mạng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều ngày 3.7, tại khu vực hồ nước thuộc ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, có 1 nhóm khoảng 5 người (từ 8 tuổi đến 18 tuổi) ra hồ chơi thì xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 người thiệt mạng.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Đồng Nai: Khen thưởng 2 người dân trả lại tiền, vàng trị giá gần nửa tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Đồng Nai – Ngày 5.7, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và trao bằng khen cho 2 người dân làm nghề lao công quét rác và bán thịt quay ở huyện Nhơn Trạch và thành phố Long Khánh. Hai người dân này nhặt được vàng và tiền trị giá gần 500 triệu đồng, đã trả lại người đánh mất.

TPHCM và Đồng Nai vẫn chưa thống nhất vị trí xây cầu Cát Lái

MINH QUÂN |

TPHCM - Đơn vị tư vấn đưa ra 5 phương án vị trí xây dựng cầu Cát Lái nhưng TPHCM và tỉnh Đồng Nai vẫn chưa chọn được phương án tối ưu.

Đồng Nai: Tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 người thiệt mạng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều ngày 3.7, tại khu vực hồ nước thuộc ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, có 1 nhóm khoảng 5 người (từ 8 tuổi đến 18 tuổi) ra hồ chơi thì xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 người thiệt mạng.